Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang

Cuns, Theo Helino 15:00 26/12/2019

Kỳ vĩ và hiếm gặp là thế nhưng để theo dõi Nhật thực toàn phần một cách an toàn lại không hề đơn giản đâu nhé.

Trưa nay (26/12), người dân Việt Nam đã có cơ hội chứng kiến hiện tượng Nhật thực toàn phần cuối cùng của thập kỷ. Đây là dạng Nhật thực hình khuyên (Nhật thực vòng lửa) xảy ra khi mặt trời bị mặt trăng che khuất, tạo nên hình ảnh như một vòng lửa tuyệt đẹp. Kỳ vĩ và hiếm gặp là thế nhưng việc theo dõi Nhật thực cũng khá nguy hiểm, có thể gây hại cho mắt nếu nhìn trực tiếp hoặc không đúng cách.

Do không có những chiếc kính chuyên dụng đắt đỏ cấp độ NASA, dân mạng đã "nảy" ra hàng loạt phương pháp bá đạo để có thể chiêm ngưỡng "chiếc vòng lửa" của tự nhiên một cách an toàn nhất có thể.

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 1.

"Nuôi quân bao nhiêu năm mà dùng có vài phút" chính là để nói về chiếc kính hàn này...

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 2.

Một nữ sinh viên trường Y thì dùng luôn sản phẩm "cây nhà, lá vườn" là tấm phim X-Quang.

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 3.

Nhìn hơi ghê một chút nhỉ...

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 4.

Đây nữa...

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 5.

Xem qua chậu nước là một cách khá "truyền thống" với người dân Việt Nam.

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 6.

"Thấu kính chậu nước" phiên bản update cho chắc cú.

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 7.

Mũ bảo hiểm cũng được trưng dụng, nhưng xem ra không đủ an toàn đâu.

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 8.

Hiện tượng bắt đầu từ từ khoảng 10 giờ 43 phút đến 14 giờ 1 phút, đạt cực đại vào lúc 12 giờ 17 phút, tạo ra nhật thực hình khuyên kéo dài tối đa 3 phút 40 giây.

Bá đạo 1977 cách dân mạng xem Nhật thực cuối cùng của thập kỷ, huy động từ kính hàn, mũ bảo hiểm cho tới phim chụp X-Quang - Ảnh 9.

Việt Nam chỉ quan sát được nhật thực một phần, trong đó Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất lúc cực đại ở TP.HCM là khoảng 70%, Hà Nội khoảng 40%.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày