Theo tiết lộ từ phóng viên kỳ cựu Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang phát triển một loại chip đặc biệt cho kính thông minh – không phải loại kính thực tế tăng cường cao cấp mà hãng từng úp mở, mà là thiết bị đeo mang dáng dấp thời trang như Ray-Ban, tích hợp camera và sức mạnh AI vừa đủ cho trải nghiệm hằng ngày.
Nếu đúng như kế hoạch, dòng kính này sẽ được sản xuất đại trà vào cuối năm sau hoặc năm 2027, sử dụng con chip hiệu suất thấp được tùy biến từ Apple Watch, vừa tiết kiệm pin, vừa đủ mạnh để vận hành nhiều camera cùng lúc. TSMC, đối tác lâu năm của Apple sẽ đảm nhận khâu sản xuất.
Không dừng lại ở đó, Apple còn đang âm thầm tích hợp camera vào nhiều thiết bị đeo khác như AirPods và Apple Watch, chuẩn bị cho một tương lai nơi AI và máy ảnh hiện diện ở mọi món đồ công nghệ bạn mang theo. Cụ thể, chip “Nevis” được phát triển dành riêng cho Apple Watch có camera, trong khi “Glennie” là tên mã dành cho AirPods thế hệ mới.
Sản phẩm kính thông minh Meta Ray-ban. Ảnh: Meta
Về lâu dài, những thiết bị như Apple Vision Pro, chiếc “máy tính không gian” trị giá 3.500 USD có thể vẫn là sản phẩm cao cấp phục vụ mục tiêu AR. Nhưng ở mảng phổ thông, Apple đang trải rộng thế trận bằng loạt thiết bị đeo có camera đối đầu trực tiếp với Meta và đặt nền móng cho kỷ nguyên kính thông minh thực dụng.
Song song với tham vọng đeo, Apple vẫn tăng tốc phát triển vi xử lý cho cả hệ sinh thái: chip M6 “Komodo” và M7 “Borneo” cho MacBook và iPad Pro tương lai; chip AI máy chủ “Baltra” sẽ sẵn sàng năm 2027; và modem C1 do chính Apple tự thiết kế sẽ có các phiên bản cao cấp C2, C3 trong hai năm tới.
Nếu Meta từng bị coi là “đơn độc” với Ray-Ban Stories, thì bước đi của Apple chẳng khác nào sự thừa nhận thẳng thừng: kính đeo thông minh là một phần không thể thiếu trong cuộc đua công nghệ cá nhân hóa thời hậu-smartphone. Câu hỏi duy nhất còn lại: Ai sẽ khiến người dùng “đeo kính vì công nghệ”, chứ không chỉ vì thời trang?
Tham khảo Bloomberg