Apple lên đỉnh nhờ iPhone không còn bị tẩy chay tại Trung Quốc

TVD, Theo Trí Thức Trẻ 23:15 10/01/2020

Giá cổ phiếu Apple đã tăng thêm 2% và chạm mốc cao nhất trong lịch sử là 309,6 USD/cổ phiếu.

Theo CNBC đưa tin từ dữ liệu của Viện Hàn lâm Thông tin và Công nghệ Truyền thông Trung Quốc, doanh số iPhone tại Trung Quốc đã tăng 18% trong tháng trước. Chính nhờ tin vui đó, giá cổ phiếu Apple đã tăng thêm 2% và chạm mốc cao nhất trong lịch sử là 309,6 USD/cổ phiếu.

Dữ liệu này tiết lộ rằng Apple đã xuất xưởng 3,2 triệu chiếc iPhone tại Trung Quốc trong tháng 12/2019, tăng từ 2,7 triệu chiếc trong tháng 12/2018. Trung Quốc vẫn là thị trường quan trọng đối với Apple.

Apple lên đỉnh nhờ iPhone không còn bị tẩy chay tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Trong Q1/2019, Apple báo cáo doanh thu từ Trung Quốc chỉ đạt 13,17 tỷ USD, giảm 5 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018. CEO Tim Cook đã nói rằng: “Sự sụt giảm của chúng tôi là do doanh số iPhone, và chủ yếu là tại thị trường Trung Quốc. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang gây áp lực lên nền kinh tế của họ”.

Theo dữ liệu tháng 11 của Counterpoint Research, Apple chỉ chiếm 8% thị phần tại Trung Quốc trong Q3/2019. Trong khi đó, Huawei chiếm tới 40% thị phần. Rõ ràng đã có một làn sóng tẩy chay iPhone và ủng hộ smartphone của Huawei tại Trung Quốc, sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm đối với Huawei.

Tuy nhiên, có vẻ như iPhone đã hồi sinh trở lại trên mảnh đất hơn 1 tỷ dân này. iPhone 11 là một chiếc iPhone hấp dẫn, với giá bán không quá cao giống như iPhone X hay iPhone Xs trước đây. Làn sóng tẩy chay Apple tại Trung Quốc cũng không còn mạnh mẽ nữa.

Các chuyên gia phân tích vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Apple, cho rằng giá cổ phiếu có thể tăng lên 350 USD trong năm 2020.

Tham khảo: CNBC