Áp thấp nhiệt đới mới sắp mạnh lên thành bão gần Philippines

Phạm Nghĩa, Theo Người Lao Động 17:10 28/10/2020

Một vùng áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines đang đe dọa nước này hôm 29-10 (giờ địa phương) và dự báo mạnh lên thành bão.

Trang Manila Bulletin đưa tin áp thấp nhiệt đới dự kiến di chuyển đến vùng Bicol của Philippines vào cuối tuần này. Cơ quan Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) ước tính sức gió của vùng áp thấp vào khoảng 55 km/giờ, gió giật khoảng 70 km/giờ và đi theo hướng Tây - Tây Bắc, sau đó đổi hướng Tây Nam từ chiều 29 đến sáng 31-10.

Đến chiều 31-10, áp thấp di chuyển về phía Tây tới vùng Bicol, dự kiến mạnh lên thành bão nhiệt đới với sức gió tối đa từ 62-88 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới mới sắp mạnh lên thành bão gần Philippines - Ảnh 1.

Dự báo bão số 10 đang hình thành, tiến vào biển Đông (Ảnh: PAGASA)

Trong bối cảnh nhiễu động thời tiết có thể tiếp tục gia tăng khi cơn bão nhiệt đới này di chuyển trên vùng biển của Philippines, tốc độ gió tối đa dự báo lên tới 118-220 km/giờ trước khi cơn bão đổ bộ vùng Bicol. Ảnh hưởng của bão nhiều khả năng xảy ra vào cuối tuần này.

Cuối tuần trước, bão Quinta (tên quốc tế là Molave, tức cơn bão số 9 ở Việt Nam) cũng đổ bộ vùng Bicol, đặc biệt là tỉnh Albay trước khi đi qua khu vực Nam Luzon.

Sau khi vào biển Đông, bão số 9 tăng cấp nhanh chóng trở thành cơn bão cực mạnh, đe doạ miền Trung Việt Nam đang oằn mình vì mưa bão và lũ lụt liên tiếp.

Sáng nay, 28-10, bão số 9 đã đổ bộ vào Quảng Ngãi và đang gây ra nhiều thiệt hại.