Ánh Viên và những cái tên gây tiếc nuối khi không tham dự SEA Games 31

TRUNG HIẾU, Theo Người đưa tin 10:19 07/04/2022

Kỳ SEA Games năm nay sẽ thiếu vắng nhiều cái tên tiêu biểu, có ảnh hưởng lớn tới thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội)

Có lẽ đây chính là cái tên gây nhiều tiếc nuối nhất đối với người hâm mộ thể thao nói chung và bơi lội Việt Nam nói riêng. Bởi lẽ cô gần như gánh hơn một nửa số lượng HCV của cả đoàn bơi lội. Cuối năm ngoái, Ánh Viên đã nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển quốc gia, đồng thời không tham dự SEA Games 31. Cô bày tỏ nguyện vọng muốn dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống của bản thân, đồng thời hoàn thành chương trình học tại Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh vẫn còn đang dang dở.

Ánh Viên và những cái tên gây tiếc nuối khi không tham dự SEA Games 31 - Ảnh 1.

Ánh Viên là tượng đài nước nhà khi sở hữu số lượng HCV SEA Games kỷ lục

Ánh Viên hiện tại đang nắm giữ kỷ lục mà có thể rất khó VĐV quốc gia nào có thể phá vỡ khi đem về tới 25 HCV, 9 HCB và 2 HCĐ. Tại giải bơi vô địch quốc gia, cô gái đến từ Quân đội hoàn toàn không có đối thủ khi mang về tới 21 HCV. Do đó, quyết định rút lui của cô gái 25 tuổi chắc chắn ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển bơi lội Việt Nam.

Nguyễn Linh Chi (bóng chuyền)

Là cây chuyền hai số 1 Việt Nam trong gần chục năm trở lại đây, Linh Chi chính là linh hồn, là mảnh ghép quan trọng làm nên thành công rực rỡ của Thông tin FLC cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam. Sở hữu lối nhảy chuyền tốc độ, đầy tinh quái, tư duy chiến thuật hiện đại, cô đã thổi vào làn gió mới cho lối chơi từ cấp CLB cho đến tuyển.

Ánh Viên và những cái tên gây tiếc nuối khi không tham dự SEA Games 31 - Ảnh 2.

Tuyển bóng chuyền nữ năm nay sẽ có thiếu hụt không nhỏ từ vị trí Linh Chi để lại

Đầu tháng 3, cô thông báo giải nghệ đồng thời chuyển hướng sang làm trợ lý huấn luyện đội 1 của Thông tin FLC. Điều này cũng xác nhận việc thiếu vắng cái tên Linh Chi tại SEA Games năm nay. Đây chắc chắn là khó khăn không nhỏ của tuyển nữ trong hành trình bảo vệ tấm HCB cũng như đặt mục tiêu cao hơn là đánh bại Thái Lan tại đại hội năm nay.

Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung)

Đã từng giành HCV giải vô địch Bắn cung châu Á 2019, đương kim vô địch SEA Games 30, là một trong hai VĐV bắn cung của Việt Nam tham dự Olympic Tokyo cùng với Ánh Nguyệt, Phi Vũ được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về cho thể thao nước nhà.

Thế nhưng, trong một năm trở lại đây, phong độ của cung thủ 22 tuổi tụt dốc thấy rõ. Tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc toàn quốc 2022 mới đây, Phi Vũ chỉ có 1 tấm HCĐ ở nội dung cự ly 50m 1 dây. Thậm chí, kỳ tuyển chọn đội tuyển bắn cung Việt Nam hướng đến SEA Games 31, anh thậm chí còn không thể lọt nổi top 3 khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. Điều này dẫn đến việc cung thủ gốc Hải Dương bị loại khỏi danh sách sơ bộ trong đội tuyển bắn cung quốc gia.

Ánh Viên và những cái tên gây tiếc nuối khi không tham dự SEA Games 31 - Ảnh 3.

Phong độ tụt dốc đã khiến Phi Vũ gần như không còn cơ hội tham dự SEA Games năm nay

Tuy vậy, vẫn còn cơ hội cho Phi Vũ khi theo lãnh đạo phụ trách bắn cung, danh sách 16 thành viên tham gia SEA Games năm nay vẫn có thể đổi vào phút chót.

Thạch Kim Tuấn (cử tạ)

Chấn thương vai sau khi thi đấu tại Olympic Tokyo đã khiến cho phong độ của Thạch Kim Tuấn không đạt được mức cao nhất. Đô cử người TP. Hồ Chí Minh đã không thể kịp chuẩn bị tham dự giải VĐQG 2021, và với tiêu chí lựa chọn VĐV tham dự SEA Games dựa trên giải đấu này, do đó Kim Tuấn để mất suất vào Ngọc Trung và Ngô Sơn Đỉnh.

Ánh Viên và những cái tên gây tiếc nuối khi không tham dự SEA Games 31 - Ảnh 4.

Kim Tuấn cũng lỡ hẹn với SEA Games 31 vì chấn thương

Đã từng đạt HCV Olympic trẻ 2010, 2 lần vô địch giải cử tạ thế giới 2014 và 2017, vô địch châu Á 2017, HCV SEA Games 2017 và nằm trong top đầu thế giới ở hạng cân của mình, do đó việc Thạch Kim Tuấn không thể tham dự SEA Games là một mất mát lớn với cử tạ Việt Nam.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày