Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3

Hiếu Nguyễn - Clip: Lan Anh/ Kingpro, Theo Trí Thức Trẻ 18:37 08/03/2020

Khác với mọi năm, thị trường hoa dịp 8/3 trở nên ảm đạm, vắng người mua do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 1.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay rơi đúng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Kéo theo đó, sức mua mặt hàng hoa tươi cũng giảm so với mọi năm.

CLIP: Tình hình hoa ế ẩm trong tối 8/3

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 3.

Đó cũng là nhận định của nhiều chủ cửa hàng kinh doanh hoa tại Hà Nội. Lượng hoa tiêu thụ không được như kỳ vọng khiến giá hoa giảm.

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 4.

Dọc đường Tố Hữu (Quận Hà Đông, Hà Nội), theo ghi nhận của PV, các xe bán hoa tươi nhỏ lẻ không được nhiều khách hàng hỏi mua.

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 5.

Giữa thời tiết nắng nóng, nhiều bó hoa tươi nằm chỏng chơ ở vệ đường.

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 6.

Chị Ly (người buôn bán hoa tươi) cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona (Covid-19 –PV) nên hàng bán ế, chậm hơn mọi năm." Được biết, sức mua năm nay giảm 60,70% so với năm ngoái.

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 7.

Nhiều cửa hàng hoa tươi tại phố Nguyễn Trãi – Hà Đông vắng vẻ, đìu hiu trong ngày 8/3. Theo ông Phùng Văn Ân (chủ cửa hàng hoa tươi), không khí năm nay khác hẳn so với các năm trước: "Mọi năm tấp nập hơn nhiều, còn năm nay do dịch nên người mua hạn chế."

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 8.

Theo ông, giá hoa năm nay giảm đi nhiều, một phần cũng bị ảnh hưởng do nhập khẩu bị hạn chế vì dịch Covid-19: "Hiện cửa hàng tôi có các loại hoa dao động từ 350.000 đồng tới 3 triệu đồng, đa dạng về giá cả mẫu mã, thế nhưng sức mua vẫn kém."

Nguồn cung hoa khá dồi dào nhưng các đơn hàng vẫn chỉ lác đác trong dịp này.

Đồng thời, các cửa hàng đang nỗ lực đưa ra thị trường các mẫu mới dành riêng cho phái nữ với những bó hoa đa dạng chủng loại và giá cả…

Ảnh: Người dân ngại đi mua sắm vì Covid-19, chủ cửa hàng hoa tươi “méo mặt” trong ngày 8/3 - Ảnh 12.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày