Bộ Nội vụ Anh nêu rõ: "Hiện cảnh sát đã xác định được hơn 800 vụ việc liên quan đến các băng nhóm dụ dỗ trẻ em gái. Cuộc điều tra được mong đợi sẽ có các quyền như quyền tiến hành các cuộc điều tra tại địa phương, bất chấp có được các chính quyền địa phương đồng ý hay không".
Các băng nhóm dụ dỗ, bóc lột tình dục trẻ em gái ở Anh trong gần 4 thập kỷ qua chủ yếu nhắm vào các bé gái da trắng có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có một số em sống trong các nhà trẻ mồ côi.
Một cuộc điều tra từ năm 2014 đã phát hiện ra rằng ít nhất 1.400 trẻ em gái đã bị bóc lột tình dục ở thị trấn Rotherham, miền bắc nước Anh, từ năm 1997 đến năm 2013. Trên thực tế, các băng nhóm dụ dỗ và lạm dụng trẻ em gái còn hoạt động ở một số thị trấn và thành phố khác như Rochdale, Oxford, Bristol.
Báo cáo điều tra cho biết phần lớn những kẻ phạm tội đã bị lộ đều là người gốc Pakistan.
(Ảnh: Al Jazeera)
Một nạn nhân bị lạm dụng (giấu danh tính) nói: "Tôi 14, 15 tuổi khi chuyện đó bắt đầu xảy ra. Tôi mới vào trung học phổ thông thì gặp một số người. Họ bắt đầu đưa tôi đến nhà của những người khác, và tôi bị đưa đi khi tôi say rượu, hoặc bị những người lạ chuốc rượu. Sau đó, tình trạng ngược đãi bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, tôi bị một tài xế taxi bắt và nhốt trong một ngôi nhà trong bốn ngày. Tôi ốm và đi tiểu cả ra người, nhưng tôi không thể ra khỏi giường. Tôi không biết họ đã cho tôi dùng thứ gì, nhưng tôi không thể ra khỏi giường được. Có rất nhiều người đàn ông đã đến, mỗi lúc lại là một người khác".
Một nhà vận động tố giác các băng đảng dụ dỗ trẻ em gái ở thị trấn Rotherham cho biết hàng chục người đàn ông bị kết án cho đến nay chỉ là 'phẩn nổi của tảng băng trôi'.
Bà Jayne Senior - Giám đốc tổ chức hỗ trợ xã hội Swinton Lock ỏ Anh - cho biết: "Trong phần lớn thời gian, chúng tôi được cho biết rằng những đứa trẻ này không nên làm nhân chứng vì người ta sẽ không tin chúng, và rằng chúng đang nói dối vì một số câu chuyện mà chúng kể quá kinh hoàng, và do chúng không biết dùng từ chuẩn. Vì vậy, thay vì tin tưởng có một chút sự thật trong đó, người ta chọn cách dễ dàng hơn khi nói rằng bọn trẻ đã không trung thực và những gì chúng kể không hề xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ, rất nhiều đứa trẻ đã thực sự ra tòa để tìm kiếm công lý khi đã trưởng thành, câu chuyện của chúng đã được chứng minh là đúng".
Theo một nạn nhân bị lạm dụng giấu danh tính: "Tôi chỉ được cho dùng thuốc chống trầm cảm và bị bỏ mặc. Trong nhiều năm, điều đó đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của tôi. Và giờ đây, tôi đã mất tất cả và tôi chỉ sống một mình. Đã 16 năm trôi qua và tôi vẫn đang chờ đợi sự hỗ trợ. Tôi chỉ muốn có thể đi mua sắm hoặc gặp gỡ bạn bè và gia đình, sống một cuộc sống bình thường. Tôi chỉ muốn được hạnh phúc, bởi hiện thời tôi bất hạnh".
Mới đây nhất, 7 người đàn ông đã bị kết án tại Anh hôm 13/6 liên quan đến những băng đảng dụ dỗ trẻ em gái. Trước đó, những người đàn ông này đã bị cảnh sát truy tố với tổng cộng 50 tội danh - bao gồm hiếp dâm và hành vi khiếm nhã với trẻ em, diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2001 đến năm 2006.