Ảnh chân dung thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản bị chê bai

Duy Nam, Theo Tiền Phong 23:00 06/06/2023

Bộ ảnh chân dung 34 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2023 nhận nhiều lời chê bai từ công chúng. Nhan sắc dàn người đẹp không được đánh giá cao.

Mới đây, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản đã đăng tải bộ ảnh chân dung chính thức của 34 thí sinh tại cuộc thi năm nay. Bộ ảnh sau khi được công bố gây nhiều tranh cãi về nhan sắc thí sinh

Bộ ảnh được thực hiện với phong cách đơn giản. Thí sinh mặc váy màu đen, trang điểm, làm tóc nhẹ nhàng

Nhiều khán giả cho rằng trong số 34 thí sinh, có quá ít gương mặt nổi trội. Phong cách trang điểm, làm tóc cũng được nhận xét không chuyên nghiệp, không tôn lên được vẻ đẹp cũng như giấu đi khuyết điểm từng thí sinh

Trong số đó, nhan sắc nhiều cô gái không nhận được đánh giá cao từ khán giả. Nhiều người cho rằng gương mặt thí sinh có nhiều khuyết điểm, chưa phù hợp với cuộc thi nhan sắc

Điều trùng hợp là tại cuộc thi năm nay có nhiều người đẹp để tóc ngắn

Nhật Bản từng có thời kỳ hoàng kim ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ khi ông Donald Trump vẫn còn quản lý cuộc thi Miss Universe. Năm 2007, người đẹp Riyo Mori đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, trở thành người đẹp Nhật Bản thứ 2 giành ngôi vị này trong lịch sử. Trước đó, người đẹp Kurara Chibana cũng xuất sắc giành ngôi Á hậu 1 vào năm 2006. Năm 2008, người đẹp Hiroko Mima tiếp tục vào top 15

Tuy nhiên nhiều năm gần đây, Nhật Bản dần mất vị thế tại Hoa hậu Hoàn vũ. Các người đẹp mà quốc gia này cử tới Miss Universe thường ra về trắng tay và có màn thể hiện nhạt nhòa. Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2023 diễn ra ngày 30/8. Cô gái chiến thắng sẽ đại diện Nhật Bản tham dự Miss Universe 2023 tổ chức ở El Salvador vào cuối năm