Ấn tượng với vẻ đẹp của nhà tre cho người dân vùng sông nước

Lộc Liên, Theo Tiền Phong 20:39 02/06/2023

Ngôi nhà có thể nổi trên mặt nước nhờ hệ thống trống nhựa được buộc vào sàn bên dưới. Chính giữa nhà là bể chứa nước ngọt và bể phốt.

Ngôi nhà được che (bên ngoài) và ngăn (bên trong) bằng vật liệu nhẹ (tấm đan bằng tre nén, lá, tôn, mành tre,…) và có mái che lớn để thu nước mưa và khai thác năng lượng mặt trời

Hệ thống cửa có thể đóng mở linh hoạt giúp ngôi nhà đủ vững chãi trước những điều kiện thời tiết bất lợi đồng thời tạo nên bản sắc đặc trưng - như bông hoa giữa vùng nước nổi

Ngôi nhà có thể nổi trên mặt nước nhờ hệ thống trống nhựa được buộc vào sàn bên dưới. Chính giữa nhà là bể chứa nước ngọt và bể phốt

Mặt bằng vuông vắn (6m x 6m) có 2 tầng , có thể cơi nới để tăng diện tích sử dụng. Khi dỡ bỏ những tấm ván tầng 2, ngôi nhà trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, gợi nhớ về nhà Rông, Đình làng

Ấn tượng với vẻ đẹp của nhà tre cho người dân vùng sông nước - Ảnh 5.

Trong tương lai, một quần tụ nổi yên bình của các nhóm dân cư khác nhau được kỳ vọng sẽ hình thành khi nhiều nhà nổi được kết nối với nhau bằng sân chơi nổi, bè trồng rau, khu nuôi cá

Ấn tượng với vẻ đẹp của nhà tre cho người dân vùng sông nước - Ảnh 6.

Ấn tượng với vẻ đẹp của nhà tre cho người dân vùng sông nước - Ảnh 8.

Theo Archdaily/H&P Architects