Ăn mừng phấn khích, "Người nhện" Buffon ngã dập mông

Thụy Miên, Theo Trí Thức Trẻ 10:40 14/06/2016

Hình ảnh hài hước trên diễn ra vào cuối chiến thắng 2-0 của Italia trước Bỉ trong trận đấu thuộc bảng E Euro 2016.

Khi ông trọng tài chính Mark Clattenburg nổi hồi còi kết thúc 90 phút trận đấu giữa Italia và Bỉ, thủ thành Buffon đã không kiềm chế được cảm xúc.

Trong khi các cầu thủ còn đang nhốn nháo ở khu vực trước cầu môn của Italia, Buffon đã chạy về phía khung thành, nhảy đu lên xà ngang, rồi trượt tay và rơi bịch xuống mặt cỏ. Lực rơi khá mạnh và sau trận chính thủ thành mang biệt danh "Người nhện" cũng thừa nhận cú ngã khiến anh khá đau.

Ăn mừng phấn khích, Người nhện Buffon ngã dập mông - Ảnh 2.

Buffon phấn khích đu lên xà ngang...

Ăn mừng phấn khích, Người nhện Buffon ngã dập mông - Ảnh 3.

trượt tay...

Ăn mừng phấn khích, Người nhện Buffon ngã dập mông - Ảnh 4.

rồi rơi tự do...

Ăn mừng phấn khích, Người nhện Buffon ngã dập mông - Ảnh 5.

... và cú ngã khiến Buffon tỏ ra khá đau đớn.

Mặc dù vậy, điều đó cũng không giảm được sự hưng phấn của Buffon và các đồng đội sau khi Italia có màn chạy đà hoàn hảo cho chiến dịch Euro 2016. Chiến thắng 2-0 trước Bỉ như một lời khẳng định, càng bị đánh giá thấp Italia lại càng trở nên nguy hiểm.

"Chúng tôi đã chiến thắng theo cách của mình. Italia thi đấu khiêm nhường và biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình. HLV Conte đã tổ chức lối chơi rất chặt chẽ và khoa học. Giành trọn 3 điểm nhưng Italia không được phép chủ quan. Giờ chúng tôi cần hướng đến một chiến thắng trước Thụy Điển", Buffon nói sau trận.

Ăn mừng phấn khích, Người nhện Buffon ngã dập mông - Ảnh 6.

Trước khi Buffon gặp "tai nạn", HLV Conte cũng bị chảy máu mũi sau khi ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Giaccherini phút 32. Trong lúc lao ra chia vui, Conte đã va vào một cầu thủ nào đó khiến máu chảy ra và ông phải nhớ tới nhân viên y tế.

"Tôi hạnh phúc vì những người đàn ông của tôi đã giành chiến thắng. Khi toàn đội gắn kết, chúng tôi có thể làm được điều phi thường. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn phải tỉnh táo bởi 2 năm trước Italia cũng thắng trận ra quân nhưng bị loại từ vòng bảng ở World Cup 2014", HLV Conte dành lời khen tặng các học trò và cũng tỏ ra thận trọng bởi chặng đường phía trước còn rất dài.

Với chiến thắng 2-0 trước Bỉ, Itali vươn lên dẫn đầu bảng E sau lượt trận đầu tiên. Trong khi đó, Bỉ, một trong những ứng cử viên vô địch, đã bị đẩy xuống cuối cùng.