Án mạng đau lòng ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Ca Linh, Theo Người lao động 15:34 18/03/2024

Bị cha ruột la rầy tại nhà ông nội, thiếu niên liền lấy dao tự chế đâm người cha dẫn đến tử vong.

Ngày 18-3, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long ) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra vụ một người đàn ông bị đâm tử vong tại địa phương.

Thông tin ban đầu, vào tối 17-3, tại nhà ông N.V.H (ngụ ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) tổ chức dùng cơm và uống rượu trong gia đình (nhà ông nội). Những người tham gia gồm: ông H., N.V.D (con ông H.), D.H (15 tuổi) và N.T.T.N (8 tuổi; đều là con ông D.) cùng một số người khác.

Sau khi ăn cơm xong, H. và N. ra võng ngoài sân đùa giỡn. Trong lúc nô đùa thì N. té từ trên võng xuống đất nên khóc, vì vậy ông D. la rầy H. H. cự cãi với cha mình liền bị ông D. đánh vài cái vào mặt.

H. bỏ về nhà cách đó khoảng 100 m lấy dao tự chế đến đâm vào vùng cổ ông D. Lúc này, mọi người can ngăn và đưa ông D. đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

H. bị công an mời làm việc sau đó.