Ăn kitkat, cứ tưởng bỏ vào miệng là xong, nhưng hoá ra còn có thể ăn cầu kì đến thế này

QUỲNH PHƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 13:15 24/10/2017

Đừng bất ngờ nếu thấy người ta ăn kitkat mà lại tách từng phần nhân ra vì đó mới là kiểu ăn kitkat tuyệt ngon nhé.

Nhắc đến kitkat thì khá nhiều người đã biết đến và từng có dịp nếm thử. Tuy nhiên, chúng ta thường chỉ ăn kitkat theo kiểu bóc vỏ ra và ăn ngay lập tức chứ không nghĩ kitkat còn một cách ăn khác. Nếu áp dụng theo cách ăn kitkat này thì bảo đảm bạn sẽ thấy rõ vị giòn xốp, ngọt thanh nhẹ nhàng chứ không phải kiểu ngọt lịm như lúc ăn thông thường. Cùng xem cách ăn kitkat mới mẻ này độc đáo ra sao nhé!

Cách ăn kitkat:

- Đầu tiên, bạn tách hai phần thanh kitkat ra làm đôi.

Ăn kitkat, cứ tưởng bỏ vào miệng là xong, nhưng hoá ra còn có thể ăn cầu kì đến thế này - Ảnh 1.

- Tiếp theo, bạn hãy ăn phần socola ở hai đầu que kitkat vừa tách ra.

Ăn kitkat, cứ tưởng bỏ vào miệng là xong, nhưng hoá ra còn có thể ăn cầu kì đến thế này - Ảnh 2.

- Tiếp đó là chuyển sang ăn socola ở hai bên thân que kitkat.

Ăn kitkat, cứ tưởng bỏ vào miệng là xong, nhưng hoá ra còn có thể ăn cầu kì đến thế này - Ảnh 3.

- Giờ thì tách một lớp bánh ở phần trên thân ra và ăn.

Ăn kitkat, cứ tưởng bỏ vào miệng là xong, nhưng hoá ra còn có thể ăn cầu kì đến thế này - Ảnh 4.

- Cũng tách tiếp một lớp nhân nữa và ăn nào.

Ăn kitkat, cứ tưởng bỏ vào miệng là xong, nhưng hoá ra còn có thể ăn cầu kì đến thế này - Ảnh 5.

- Cuối cùng, bạn ăn nốt lớp ở mặt dưới là hết rồi.

Ăn kitkat, cứ tưởng bỏ vào miệng là xong, nhưng hoá ra còn có thể ăn cầu kì đến thế này - Ảnh 6.

Vậy là chúng ta đã xem xong cách ăn kitkat để nếm trọn đủ hương vị rồi. Rõ ràng nếu áp dụng theo cách ăn kitkat này thì chiếc kitkat không còn ngọt lịm mà trở nên khá thanh tao và nhẹ nhàng khi ăn. Điều này cũng khiến bạn đã nghiện kitkat lại thêm nghiện cách ăn kitkat nhiều hơn nữa!

Nguồn: Kourtney Kardashian