An Giang chiếm 6/10 điểm Văn cao nhất nước, có 1 nữ sinh đạt 10 tuyệt đối

Vân Trang, Theo Tổ Quốc 11:55 28/08/2020

Theo điểm thi mà Bộ GD công bố, An Giang chiếm 6/10 điểm Văn cao nhất nước

Ngày 27/8, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020. Trong 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước thì An Giang xếp vị trí thứ 4 (tăng 3 hạng so với năm 2019) với 6,713 điểm.

Đặc biệt, điểm trung bình môn Văn thi tốt nghiệp của An Giang cao nhất cả nước là 7,616 với 6/10 thí sinh lọt top cao nhất cả nước, sau đó là Bình Dương với điểm trung bình 7,282 và thấp nhất là Hà Giang với 5,218.

Đáng chú ý, năm nay chỉ có 2 nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Văn là Dương Ngọc Trâm (học sinh lớp 12C7, trường THPT Chu Văn An - An Giang) và Đặng Thị Hồng Trang (học sinh trường THPT Mỹ Tho, Nam Định).

Theo Bộ GD&ĐT năm nay có hơn 800.000 thí sinh tham gia dự thi môn Văn kỳ thi tốt nghiệp. Trong đó có 119 thí sinh bị điểm liệt từ 1 trở xuống, chỉ sau Tiếng Anh (543 thí sinh), Toán (195 thí sinh) và Địa lý (113 thí sinh).

Hơn 75.700 thí sinh có điểm Văn dưới trung bình, chiếm 9% tổng số thí sinh dự thi. Phổ điểm bài thi có đỉnh rơi vào khoảng 6,5-7, điểm 7 có nhiều thí sinh đạt nhất với 80.000.

So với kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019, kỳ thi năm nay xuất hiện thêm 2 điểm 10 tuyệt đối môn Văn. Bên cạnh đó, mức điểm trung bình của top 10 đỉnh cao nhất, thấp nhất đều tăng từ 1-1,7 điểm. Điều này xuất phát từ việc đề thi được đánh giá dễ hơn năm ngoái, nhiều phần kiến thức được giảm tải để phù hợp hơn với tình hình diễn ra kỳ thi giữa mùa dịch.

Dưới đây là xếp hạng của 10 tỉnh thành có điểm trung bình môn Văn cao và thấp nhất.

An Giang chiếm 6/10 điểm Văn cao nhất nước, có 1 nữ sinh đạt 10 tuyệt đối - Ảnh 1.
An Giang chiếm 6/10 điểm Văn cao nhất nước, có 1 nữ sinh đạt 10 tuyệt đối - Ảnh 2.