Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 90.600 ca nhiễm COVID-19 trong ngày

PV, Theo VTV 01:20 07/09/2020

Ngày 6/9, Ấn Độ ghi nhận thêm 90.632 ca nhiễm COVID-19 mới, mức tăng trong ngày cao nhất từ trước tới nay.

Tại điểm nóng COVID-19 Ấn Độ , số ca mắc và tử vong theo ngày tiếp tục đứng đầu thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ là hơn 4,1 triệu ca, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Brazil.

Như vậy, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ tăng thêm 1 triệu ca chỉ trong 13 ngày, nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, hơn một nửa số trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại Ấn Độ thuộc nhóm độ tuổi từ 18 - 24.

Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 90.600 ca nhiễm COVID-19 trong ngày - Ảnh 1.

Hơn 50% số ca nhiễm COVID-19 mới tại Ấn Độ thuộc nhóm độ tuổi từ 18 - 24 (Ảnh: AP)

Với chiều hướng lây lan dịch bệnh như hiện nay, số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Ấn Độ sẽ nhanh chóng vượt Brazil và nước này có khả năng trở thành tâm dịch mới của thế giới.

Ấn Độ ghi nhận thêm hơn 90.600 ca nhiễm COVID-19 trong ngày - Ảnh 2.

Ấn Độ sắp vượt Brazil về tổng số ca nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh đại dịch kéo dài, sinh kế của rất nhiều người dân Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền các bang tại nước này đang dần dỡ bỏ các phong tỏa để đưa hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.

Theo đó, dịch vụ tàu điện ngầm sẽ được nối lại vào ngày 7/9. Các hoạt động thể thao, giải trí, văn hóa, tôn giáo, chính trị với các cuộc tụ tập tối đa 100 người sẽ được cho phép từ ngày 21/9 tới. Bên cạnh đó, Chính phủ Ấn Độ yêu cầu người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội.