Ấn Độ ghi nhận 200 ca nhiễm biến thể Omicron tại 12 bang

Quỳnh Chi, Theo VTV 00:26 22/12/2021

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, ngày 21/12, nước này đã ghi nhận 200 ca nhiễm biến thể Omicron ở 12 bang, chủ yếu ở bang miền Tây Maharashtra và thủ đô New Delhi.

Số ca mắc biến thể Omicron ở Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi trong vòng một tuần, nhưng không có trường hợp tử vong nào do biến chủng này được báo cáo cho đến nay. Dữ liệu cho thấy, gần 40% bệnh nhân mắc COVID-19 do biến thể Omicron đã hồi phục hoàn toàn hoặc được xuất viện.

Ấn Độ đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh lo ngại về khả năng gia tăng số ca nhiễm biến thể mới, với ít nhất 87% trong số 944 triệu người trưởng thành đủ điều kiện được tiêm một liều.

Ấn Độ đã ghi nhận 5.326 ca nhiễm COVID-19 mới trong 24 giờ qua, mức thấp nhất hàng ngày trong hơn 1,5 năm nay. Cho đến nay, Ấn Độ báo cáo tổng cộng trên 34,75 triệu trường hợp mắc COVID-19, cao thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Ấn Độ ghi nhận 200 ca nhiễm biến thể Omicron tại 12 bang - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 6/12/2021 (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya phát biểu trước Quốc hội nước này vào ngày 20/12 rằng, 80% trường hợp nhiễm Omicron không có triệu chứng.

"Chúng tôi đang theo dõi biến thể và trong những ngày tới, chúng tôi sẽ xem xét ảnh hưởng của nó", ông Mandaviya nói.

Thủ hiến bang Delhi Arvind Kejriwal khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và kêu gọi Chính phủ liên bang Ấn Độ cho phép tiêm mũi vaccine tăng cường. Ông Kejriwal cho biết, bang Delhi đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 70% dân số với 15 triệu người trưởng thành.