Ấn Độ có hơn 4.000 người tử vong trong 2 ngày liền, số ca nhiễm/ngày cao nhất ở Malaysia trong 3 tháng

Quỳnh Chi, Theo VTV News 08:47 14/05/2021

Đến sáng 14/5, thế giới có trên 161,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 3,35 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 33,6 triệu ca mắc và hơn 598.300 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 29.200 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech để tiêm cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. Quyết định được đưa ra 2 ngày sau khi Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với vaccine COVID-19 của Pfizer cho trẻ em ở độ tuổi từ 12 đến 15.

CDC thông báo một hướng liên bang mới, theo đó những người đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 có thể quay trở lại cuộc sống bình thường như trước đây một cách an toàn mà không cần phải tuân theo bất kỳ hạn chế nào. Thông báo cho biết, những người được tiêm phòng đầy đủ và sau hai tuần của mũi tiêm phòng bắt buộc thứ 2 sẽ không cần phải đeo khẩu trang ở trong nhà hoặc bên ngoài và không cần phải thực hiện giữ khoảng cách vật lý. Như vậy, về cơ bản, đối với những người được tiêm chủng, cuộc sống có thể bắt đầu trở lại bình thường.

Tuy nhiên, CDC cho biết, các hướng dẫn mới không áp dụng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở cải huấn hoặc nơi tạm trú cho người vô gia cư. Bên cạnh đó, những  người được tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang ở những nơi được yêu cầu tuân theo luật pháp, quy tắc và quy định như ở trên máy bay, tàu hỏa và phương tiện giao thông công cộng.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng cộng trên 24 triệu người đã mắc COVID-19, bao gồm hơn 262.200 trường hợp tử vong. Ngày 13/5, Ấn Độ báo cáo 4.120 trường hợp tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp con số tử vong trong ngày cao hơn 4.000 ca tại quốc gia này. Số ca nhiễm mới trong ngày được ghi nhận dưới 400.000 ca trong ngày thứ 4 liên tiếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, dịch bệnh đang lây lan rất nhanh tại các khu vực nông thôn, nơi rất khó ghi nhận đầy đủ vì thiếu thiết bị xét nghiệm. Tình hình đặc biệt tồi tệ tại các khu vực nông thôn ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ với hơn 230 triệu người.

Giới chuyên gia chưa thể dự báo chắc chắn thời điểm làn sóng lây nhiễm hiện nay sẽ đạt đỉnh, đồng thời tiếp tục lo ngại về khả năng lây lan nhanh của biến thể đang khiến dịch COVID-19 ở Ấn Độ nói riêng và nhiều nơi trên giới nói chung diễn biến phức tạp.

Các bệnh nhân COVID-19 tại Ấn Độ đang phải chịu thêm một căn bệnh mới có tên là "nấm đen". Thậm chí cả những người đã khỏi bệnh cũng nhiễm căn bệnh này. Căn bệnh này có thể dẫn đến mũi bị thâm đen, mắt mờ, đau ngực, khó thở và ho ra máu. Nếu người bị tiểu đường mắc bệnh này sẽ khiến bệnh nặng hơn. Nhiễm trùng ảnh hưởng đến các hốc xoang, não, phổi, da và thận. Bệnh nấm đen thường tấn công mạnh nhất vào những bệnh nhân có hệ miễn dịch suy yếu do mắc các bệnh truyền nhiễm khác, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây tử vong.

Ấn Độ có hơn 4.000 người tử vong trong 2 ngày liền, số ca nhiễm/ngày cao nhất ở Malaysia trong 3 tháng - Ảnh 1.

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận hơn 4.000 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong ngày 13/5 (Ảnh: AP)

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 72.300 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, hơn 430.400 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 15,4 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Nga đã ghi nhận những ca đầu tiên nhiễm biến thể SARS-CoV-2 mới được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ. Báo Kommersant của Nga dẫn nguồn Cơ quan Bảo về quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người (Rospotrebnadzor) cho biết đã ghi nhận 16 ca nhiễm biến thể ở Ấn Độ, là những sinh viên Ấn Độ học tại Đại học Tổng hợp Ulyanovsk, cách thủ đô Moscow khoảng 700km về phía Đông. Theo một quan chức của Rospotrebnadzor, các sinh viên mắc bệnh đang thực hiện tự cách ly và được theo dõi y tế.

Đầu tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã xác định biến thể phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ hồi năm 2020 là chủng gây quan ngại toàn cầu. Nghiên cứu ban đầu cho thấy, biến thể này dễ lây lan hơn. Hiện Nga ghi nhận trên 4,9 triệu trường hợp mắc COVID-19, mức cao thứ 6 thế giới và hơn 114.700 người tử vong.

Cuba đã bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 với 2 loại vaccine do nước này tự bào chế và sản xuất, đó là vaccine Abdala và vaccine Soberana 02. Trong hai ngày đầu tiên của chiến dịch, khoảng 70.000 người đã được tiêm chủng gồm nhân viên y tế, sinh viên y khoa và các nhóm có nguy cơ cao, trên 60 tuổi tại những địa bàn nóng về dịch bệnh.

Cuba hy vọng, một trong hai vaccine nói trên sẽ được cấp phép sử dụng trong tháng 6 sau khi kết thúc giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng. Chính phủ Cuba đặt mục tiêu đến tháng 8/2021 sẽ tiêm phòng COVID-19 cho 70% dân số. Nhiều nước Mỹ Latin khác như Bolivia, Argentina đã bày tỏ quan tâm và muốn mua vaccine của Cuba, nước có lịch sử lâu đời phát triển ngành công nghệ sinh học.

Bắt đầu từ ngày 14/5, Nhật Bản sẽ từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài từng cư trú tại Ấn Độ, Pakistan và Nepal. Quy định này có hiệu lực trong vòng 14 ngày. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng tại Ấn Độ và các nước láng giềng, trong khi tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản đang có xu hướng trở nên nghiêm trọng với nhiều ca bệnh nặng hơn trước.

Ngày 13/5, đảo Hokkaido ở phía Bắc nước này ghi nhận 712 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đây. Trong số ca nhiễm mới trên, 527 ca ghi nhận tại các thành phố Sapporo, Asahikawa và Hakodate.

Trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã triệu tập cuộc họp với các thành viên nội các vào tối cùng ngày để thảo luận về những biện pháp nhằm ngăn chặn tốc độ lây lan của đại dịch. Ông Suga đã thảo luận với Bộ trưởng Bộ Y tế Norihisa Tamura và Bộ trưởng Bộ Tái thiết kinh tế Yasutoshi Nishimura, người cũng phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19, về tình hình ở Hokkaido cũng như ở các tỉnh khác như Okayama và Hiroshima, những nơi mà số ca nhiễm mới đang tiếp tục gia tăng.

Ấn Độ có hơn 4.000 người tử vong trong 2 ngày liền, số ca nhiễm/ngày cao nhất ở Malaysia trong 3 tháng - Ảnh 2.

Hơn 658.600 người đã mắc COVID-19 tại Nhật Bản (Ảnh: AP)

Đến nay, tại Nhật Bản có 6 tỉnh thành đang trong tình trạng khẩn cấp, gồm Tokyo, Aichi, Osaka, Hyogo, Kyoto và Fukuoka. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới, 106 ca tử vong và số ca nghiêm trọng đang được điều trị bằng máy thở hoặc trong phòng chăm sóc đặc biệt tiếp tục tăng, gây áp lực cho hệ thống y tế một số địa phương nước này. Hiện Nhật Bản xác nhận trên 11.000 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số hơn 658.600 người nhiễm bệnh.

Bộ Y tế Malaysia thông báo, nước này ghi nhận số ca mắc mới trong ngày ở mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Trong 24 giờ qua, Malaysia ghi nhận thêm hơn 4.800 ca nhiễm mới, trong đó 27 ca tử vong. Mức tăng mới nhất này phần nào là do các biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng lây lan nhanh. Đầu tuần này, Bộ Y tế Malaysia cảnh báo số ca nhiễm trong ngày có thể lên tới 5.000 ca vào giữa tháng 5, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Cả nước Malaysia đang bị cấm đi lại nghiêm ngặt để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ 3. Các hoạt động tập trung đông người hay ăn uống tại nhà hàng đều bị cấm. Người dân muốn đi lại giữa các bang đều phải có giấy phép của cảnh sát.

Bộ Y tế Singapore (MOH) ngày 13/5 thông báo, nước này ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 24 trường hợp mắc trong cộng đồng. Đây là số ca mắc mới trong cộng đồng cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ ngày 11/7/2020. Trong số các trường hợp mắc mới trong cộng đồng, có 17 người liên quan đến ổ dịch tại sân bay Changi, đưa tổng số bệnh nhân tại ổ dịch này lên 42 ca. Ngoài ra, 1 ca liên quan các bệnh nhân mắc trước đó và 6 trường hợp không rõ nguồn lây. Tính đến nay, Singapore có tổng cộng trên 61.400 người mắc COVID-19, trong đó có 31 trường hợp không qua khỏi.

Cùng ngày, Bộ Y tế Lào thông báo ghi nhận thêm 65 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 15 ca nhập cảnh và được cách ly ngay. Sau hơn 10 ngày luôn ghi nhận số ca mắc mới dưới 20 trường hợp, tình hình dịch bệnh tại thủ đô Vientiane có dấu hiệu "nóng" trở lại khi ghi nhận 26 ca mắc mới, vượt qua tỉnh Bokeo với 24 ca. Đáng chú ý, tất cả các trường hợp nhiễm mới tại 2 địa bàn trên đều là lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại cuộc họp báo vào chiều 13/5, đại diện Bộ Y tế Lào cảnh báo về tình trạng người dân chưa tuân thủ nghiêm các quy định cách ly tại nhà, dẫn tới số ca nhiễm trong phạm vi gia đình tăng. Đại diện Bộ Y tế Lào cũng kêu gọi người dân tạm thời tập thể dục tại nhà trong thời gian phong tỏa thay vì tập ngoài trời để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc, khiến dịch COVID-19 có cơ hội lây lan.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào hiện là 1.482 trường hợp, trong đó phần lớn là các ca lây nhiễm cộng đồng được phát hiện từ cuối tháng 4 đến nay. Tính tới chiều 13/5, Lào đã chữa khỏi COVID-19 cho 431 bệnh nhân và mới chỉ ghi nhận 1 trường hợp tử vong.