Ấn định ngày "Độc cô cầu bại" Mayweather thượng đài với McGregor

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 15/06/2017

Trận đại chiến được chờ đợi nhất năm sẽ diễn ra vào ngày 26/8 tại Las Vegas (Mỹ).

Floyd Mayweather mệnh danh là "Độc cô cầu bại", khi nhà vô địch quyền anh hạng trung thế giới toàn thắng cả 49 trận đấu trong sự nghiệp. Võ sĩ người Mỹ giải nghệ vào năm 2015 nhưng giờ đã tái xuất. 

Ấn định ngày Độc cô cầu bại Mayweather thượng đài với McGregor - Ảnh 1.

Mayweather đã ký vào hợp đồng sẽ thượng đài vào ngày 26/8 tới đây, và đối thủ của anh cũng rất đặc biệt, Conor McGregor. Võ sĩ người Ireland không phải là võ sĩ quyền Anh. McGregor là nhà vô địch UFC, một võ sĩ nổi tiếng trong giới MMA (võ tự do, thi đấu đối kháng).

Một nhà vô địch quyền anh chạm trán với một nhà vô địch MMA, thi đấu theo thể thức quyền anh 12 hiệp. Chính điều đó đã tạo nên sức hút rất lớn dành cho người hâm mộ. Trận đấu này được kì vọng sẽ phá vỡ kỷ lục người xem, được lập nên vào năm 2015 khi Mayweather đọ sức với Manny Pacquiao. 

Ấn định ngày Độc cô cầu bại Mayweather thượng đài với McGregor - Ảnh 2.

Mayweather, 40 tuổi, được cho rằng muốn trở lại thi đấu để kiếm tiền, vì thói ăn chơi vô độ của anh. McGregor, 27 tuổi, trẻ khỏe hơn và khao khát giành chiến thắng để khẳng định tên tuổi.

McGregor vẫn chưa có giấy phép thi đấu quyền anh ở Mỹ và đội của anh đang gấp rút hoàn tất thủ tục trước trận đại chiến. 

Tổng tiền thưởng cho hai võ sĩ có thể chạm đến con số 500 triệu đôla, con số kỷ lục từ trước đến nay trong làng quyền anh.