Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 02/07/2018

Lễ hội văn hoá Nhật Bản “Feel Japan in Vietnam 2018” sẽ chính thức trở lại vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật 14 - 15/07/2018 tại White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận) với hàng chục gian hàng ẩm thực, mua sắm và nhiều tiết mục giải trí thú vị.

Lễ hội “Feel Japan in Vietnam 2018”

Thời gian: Thứ bảy – Chủ nhật, ngày 14 và 15 tháng 07 năm 2018.

Địa điểm: White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, quận Phú Nhuận.

Vé vào cửa: 50.000 đồng.

Tìm hiểu thông tin, đăng kí online sớm để nhận vé miễn phí: http://www.feeljapan.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/vnkilala/.

Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn - Ảnh 1.

Tại lễ hội Feel Japan 2018, bạn không chỉ được tha hồ thưởng thức các loại sushi, sashimi tươi ngon chuẩn Nhật, mua các loại gia vị Nhật với giá ưu đãi mà còn được tận mắt chứng kiến màn trình diễn nghệ thuật cắt mổ cá ngừ từ các đầu bếp chuyên nghiệp. Bạn có biết rằng, giá của một con cá ngừ dao động từ vài triệu đến vài chục triệu, các đầu bếp muốn mổ cá phải có bằng cấp, thi lấy bằng do Hiệp hội mổ cá ngừ cấp vì nếu chỉ một nhát cắt không lành nghề sẽ làm hỏng cả miếng cá!

Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn - Ảnh 2.
Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhật Bản là thiên đường của bánh kẹo với khả năng sáng tạo không giới hạn. Sự giao thoa giữa bánh kẹo truyền thống với làn sóng bánh kẹo Tây Âu cùng văn hóa Kawaii đã tạo nên một thiên đường món ngọt đầy hấp dẫn với du khách nước ngoài. Thậm chí chỉ cần nhìn bao bì thôi, trái tim bạn cũng đã khó kìm lòng. Tại Feel Japan 2018, bạn sẽ được ăn ”thả ga” với hàng chục món bánh ngọt và giải khát với thiên đường các món nước ép, trà matcha nguyên chất...

Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn - Ảnh 4.

Ngoài ẩm thực, Feel Japan hàng năm cũng là dịp để các tín đồ Nhật Bản chiêm ngưỡng nhiều tiết mục văn hoá đặc sắc: Gặp gỡ Doraemon và những người bạn Nobita, Xuka, Chaien, Xeko, thưởng thức tiết mục giải trí võ nghệ và nhào lộn của ninja, múa trong trang phục lộng lẫy của oiran. Vào ngày 14/7, ca sĩ Hương Tràm sẽ trình diễn loạt ca khúc đình đám: Em gái mưa, Cho em gần anh thêm chút nữa, I want you now. Ngày 15/7, “Anh Bo” Đan Trường sẽ tái xuất với màn trình diễn nhiều ca khúc hit một thời như Tình khúc vàng, Tình đơn phương, Mãi mãi một tình yêu hứa hẹn sẽ đem đến nhiều cảm xúc sâu lắng cho thế hệ 8X – 9X.

Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn - Ảnh 5.
Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn - Ảnh 6.
 

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Feel Japan 2018, nhóm Zoomadanke sẽ trình diễn tài nghệ biểu diễn đồ chơi gỗ truyền thống Kendama kết hợp với khiêu vũ và âm nhạc. Kendama là một loại đồ chơi bằng gỗ truyền thống có cấu tạo gồm một tay cầm có hình dạng như thanh kiếm nối với một quả bóng bằng một sợi dây. Nhóm Zoomadanke đã có rất nhiều tour lưu diễn trong và ngoài nước để khơi dậy cảm hứng, giữ gìn và phát triển một truyền thống đang dần bị phai nhạt.

Ăn – chơi – mua sắm thả ga hàng Nhật tại Sài Gòn - Ảnh 8.

Không gian lễ hội là dịp để bạn tìm mua cho mình những sản phẩm ưng ý ở các khu vực đồ gia dụng, điện tử, chăm sóc sắc đẹp, sản phẩm du lịch tự túc… của 90 thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản với giá ưu đãi đến 50%. Cuối mỗi ngày sự kiện, hai khách hàng may mắn sẽ nhận được hai giải thưởng là chuyến du lịch Nhật Bản miễn phí.

Với sứ mệnh “Trải nghiệm văn hoá, du lịch và mua sắm Nhật Bản”, lễ hội không chỉ mang đến nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc, khác biệt mà còn góp phần giúp doanh nghiệp Nhật Bản quảng bá sản phẩm đến hàng nghìn người tiêu dùng. Lễ hội do Kilala cùng Sông Hàn Tourist đồng tổ chức và được tài trợ bởi công ty du lịch H.I.S, hãng hàng không All Nippon Airlines (ANA), công ty TNHH Thực phẩm House Việt Nam, Ajinomoto cùng sự hỗ trợ của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, Lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.