Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem "Táo quân", "Gala Cười", "Gặp nhau cuối năm"

Jafar, Theo Trí Thức Trẻ 11:48 24/01/2020

Những món ăn tinh thần mang đậm dư vị ngày Tết như "Táo quân", "Gala Cười", "Gặp nhau cuối năm" gắn bó với nhiều thế hệ mà ai nấy nhìn vào là thấy sắc xuân.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, khi lựa chọn một chương trình ti vi để cả nhà cùng quây quầy trò chuyện thì những show hài cuối năm là gợi ý không tồi để tất cả mọi người cùng đón xuân trong không khí vui vẻ, ấm cúng.

"Bình cũ nhưng chắc chắn là rượu mới", những chương trình như "Táo quân - Gặp nhau cuối năm", "Gala cười" ắt hẳn nghe đến tên thôi đã thấy Tết, bỗng gợi lại cho nhiều người những đặc trưng riêng biệt mà chỉ có Tết mới xuất hiện.

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 1.

Nhắc tới chương trình "Táo quân", hẳn rất nhiều người còn man mác cảm giác tiếc nuối vì từ nay đến đêm 30 Tết, chúng ta không còn cơ hội để xem ông Táo chầu trời thưa chuyện hạ giới. "Táo quân" chính thức kết thúc cuộc hành trình 17 năm nhưng những giá trị mà chương trình để lại đã hằn sâu trong tiềm thức và trái tim của nhiều thế hệ, từ người trẻ đến người già, có người còn chiêm nghiệm "không có Táo quân là không có Tết".

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 2.

Sự thành công của "Táo quân" một phần nhờ vào công rất lớn của dàn nghệ sĩ tài hoa, gạo cội như: Quốc Khánh, Công Lý, Xuân Bắc, Vân Dung, Tự Long, Quang Thắng,… Tiếng cười "Táo quân" là tiếng cười sâu cay, cười một nhưng hiểu mười. Chương trình tổng kết những sự kiện, vấn đề tiêu điểm, nhức nhối của xã hội trong một năm vừa qua để đánh giá dưới góc nhìn trào phúng, hài hước.

Mỗi mùa "Táo quân", cộng đồng mạng lại được dịp chế ảnh, lan truyền những câu nói, bài hát "chất như nước cất", vừa hài hước vừa châm chọc, đả kích. Tất cả đã làm nên thương hiệu khó có thể thay thế hay tìm thấy ở bất kỳ đâu cho "Táo quân".

"Lụt Từ Ngã Tư Đường Phố" - Táo Quân 2009

Bên cạnh "Táo quân", "Gala cười" – một chương trình hài thường niên vào dịp cuối năm của VTV, được phát sóng vào dịp Tết Nguyên Đán cũng là món quà xuân được khán giả hết sức trông đợi.Đặc biệt hơn, sân khấu "Gala cười" diễn ra nhiều tiểu phẩm đặc sắc, quy tụ danh hài hai miền Nam – Bắc.

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 4.

Tiểu phẩm không thể bỏ lỡ của "tứ trụ hài miền Bắc": Xuân Bắc – Tự Long – Công Lý – Quang Thắng

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 5.

"Gặp nhau cuối năm" năm 2006 đã cho ra đời Titanic kinh điển phiên bản Việt Nam. Năm đó khán giả vẫn được chứng kiến diễn xuất của những nghệ sĩ quá cố như Văn Hiệp, Phạm Bằng, Anh Vũ.

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 6.

Màn tán tỉnh thẹn thùng, e ấp của "Jack – Rose" bản Việt Xuân Bắc – Vân Dung

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 7.

Màn hát nhép Opera của Việt Hương

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 8.

"Nó kia kìa, nó kia kia sếp ơi!"

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 9.

Trên con tàu ấy còn có cả tiếng rao huyền thoại: "Ai ăn củ khoai lang nướng không?" của Thúy Nga

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 10.

Anh Vũ hướng dẫn hành khách thoát thân: "Chúng tôi không có trách nhiệm trả lời câu hỏi của quý vị. Quý vị hãy gọi điện thoại và soạn tin nhắn theo mẫu ‘Tàu chìm X Y’ và gửi riêng về số 1900100…có. Đừng quên trả lời câu hỏi phụ ‘có bao nhiêu người cùng chìm như bạn’".

Âm sắc ngày Tết rộn ràng tiếng cười khi cả nhà cùng quây quần xem Táo quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối năm - Ảnh 11.

Tác phẩm kinh điển được ưa chuộng mỗi dịp Tết "Người ngựa ngựa người" do nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền biểu diễn. Đây chắc chắn là vở kịch lấy đi nhiều nước mắt và nụ cười của khán giả trong dịp năm hết Tết đến. Hai nghệ sĩ đã từng thể hiện tác phẩm này trên sân khấu chương trình "Gala cười" năm 2004