Ai ngờ phần 3 của tựa phim y khoa đình đám lại có tỷ suất người xem giảm sâu, thất vọng nhất là đôi chính

Lệ An, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 24/05/2023

Từng là dự án phim y khoa được mong chờ nhất năm 2023 nhưng cuối cùng bộ phim này lại không thành công như mong đợi.

Người Thầy Y Đức 3 vốn là một trong số những tựa phim được khán giả mong chờ nhất 2023 bởi chất lượng vượt trội và sự thành công vang dội từ hai phần trước đó. Chính bởi nền tảng sẵn có nên khi lên sóng, Người Thầy Y Đức 3 thuận lợi ghi nhận rating trên 12% suốt từ tập 1 cho đến nay, tập 8. Con số hơn 12% là điều mà nhiều dự án mong muốn nhưng trên thực tế, suốt 8 tập phim rating gần như không hề tăng trưởng lại chẳng phải một thành tích đáng để khoe ra. Có thể thấy so với 2 phần trước quá đỗi thành công, rating lên tới gần 30%, Người Thầy Y Đức 3 có phần kém tiếng hơn và chẳng thể lôi kéo thêm khán giả cho mình. Trên bảng xếp hạng danh tiếng, phim liên tục bị một tác phẩm về y khoa khác là Doctor Cha bỏ xa. Thậm chí trong top 10 diễn viên được quan tâm nhất Hàn Quốc hiện nay, chỉ có duy nhất một cái tên thuộc Người Thầy Y Đức 3 là Ahn Hyo Seop (ở top 6).

Ai ngờ phần 3 của tựa phim y khoa đình đám lại có tỷ suất người xem giảm sâu, thất vọng nhất là đôi chính - Ảnh 1.

Vẫn là câu chuyện xoay quanh những nhân vật ở phần 2 nhưng Người Thầy Y Đức 3 được cho là kém hấp dẫn hơn hẳn khi chuyển hướng sang tập trung vào xây dựng nội tâm và khai thác quá khứ các nhân vật phụ. Giữa quá nhiều nhân vật và câu chuyện được khai thác ở phần 3, vai trò của thầy Kim (Han Suk Kyu) - linh hồn của bộ phim - trở nên nhạt nhòa.

Một vấn đề lớn khiến phần 3 trở nên kém nhiệt lại chính là yếu tố tình cảm nam nữ. Ở phần 1, loveline giữa Seo Hyun Jin với Yoo Yeon Seok khá ít nhưng vừa đủ dùng. Sang phần 2 cặp Ahn Hyo Seop - Lee Sung Kyung cùng nhau trưởng thành trong cả chuyện tình cảm lẫn công việc. Và ở phần 3, câu chuyện yêu đương của hai người trở nên nồng cháy hơn bao giờ hết. Việc phim dành khá nhiều thời lượng cho những phân cảnh tình cảm của cặp đôi này khiến khán giả có phần phân tâm. Chưa kể so với Seo Hyun Jin với Yoo Yeon Seok, cặp Ahn Hyo Seop - Lee Sung Kyung có phần đuối sức hơn dù họ được ưu ái xuất hiện tới 2 phần phim.

Thêm một yếu tố khách quan nữa khiến phim kém nhiệt là bởi phần 3 bất ngờ thay đổi nền tảng phát sóng trực tuyến. Hai phần phim trước tương đối thành công, nổi tiếng tại nhiều quốc gia một phần cũng bởi nó được chiếu song song trên Netflix. Sang tới phần 3, tác phẩm được chiếu trên một nền tảng lớn nhưng lại chưa phủ sóng toàn cầu thế nên sức ảnh hưởng có phần giảm sút. Điều này khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.

Ai ngờ phần 3 của tựa phim y khoa đình đám lại có tỷ suất người xem giảm sâu, thất vọng nhất là đôi chính - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: SBS