Tiền đạo Nguyễn Xuân Son và hậu vệ Hồ Tấn Tài chấn thương nặng trong hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam.
Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan vào ngày 5/1/2025, dẫn đến gãy xương mác và xương chày. Tiền đạo sinh năm 1997 được đưa đi cấp cứu ngay lập tức và sau đó chuyển về Việt Nam để phẫu thuật.
Hiện tại, Xuân Son đang tập luyện phục hồi tại Trung tâm Y học Thể thao Vinmec (Hà Nội) với quyết tâm sớm trở lại sân cỏ. Mỗi giai đoạn phục hồi của anh sẽ được đội ngũ y học thể thao tại đây theo dõi chặt chẽ, từ việc kiểm soát dinh dưỡng, cân nặng đến các bài tập phục hồi chuyên biệt theo từng giai đoạn.
Xuân Son đang trong giai đoạn tập đi
Trong khi đó, Hồ Tấn Tài dính chấn thương trong trận bán kết lượt về gặp Singapore vào ngày 29/12/2024 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Chẩn đoán ban đầu cho thấy Tấn Tài bị dập dây chằng chéo trước và không cần phẫu thuật, dự kiến nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần. Tuy nhiên, sau khi tái khám, chấn thương được xác định nghiêm trọng hơn, buộc anh phải phẫu thuật và dự kiến nghỉ thi đấu từ 8 đến 9 tháng. Hiện tại, Tấn Tài đang điều trị và phục hồi tại Trung tâm Phục hồi Chấn thương RTD Rehab (TP.HCM) dưới sự hướng dẫn trực tiếp của kỹ thuật viên vật lý trị liệu/cử nhân Y sinh học Trần Huy Thọ.
Hồ Tấn Tài phục hồi chấn thương tại TP.HCM
Cả hai chấn thương đều nghiêm trọng và cần thời gian để trở lại. Đáng chú ý, toàn bộ chi phí điều trị của Nguyễn Xuân Son và Hồ Tấn Tài đều được LĐBĐVN chi trả, trên cơ sở thống nhất với CLB chủ quản của hai cầu thủ này, với mục đích cao nhất là giúp hai cầu thủ sớm hồi phục chấn thương và trở lại thi đấu với bóng đá đỉnh cao.