AFF Cup 2022: Việt Nam nhiều cơ hội vào bán kết

V.P, Theo Tiền Phong 08:48 31/08/2022

Theo kết quả bốc thăm diễn ra chiều qua tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Thầy trò HLV Park Hang-seo được đánh giá có nhiều cơ hội để giành vé vào bán kết.

Bảng A gồm các đội Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng ở trận play-off giữa Brunei và Timor Lester. AFF Cup 2022 dự kiến khởi tranh từ cuối tháng 12, sau khi World Cup 2022 (Qatar) kết thúc. Sau 1 năm thi đấu tập trung vì dịch COVID-19, giải đấu năm nay sẽ trở lại thể thức cũ. Cụ thể, các đội sẽ thi đấu một lượt sân nhà-sân khách tại vòng bảng. Các cặp bán kết và trận chung kết sẽ thi đấu 2 lượt sân nhà-sân khách.

AFF Cup 2022: Việt Nam nhiều cơ hội vào bán kết - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ đưa đội tuyển Việt Nam đòi lại ngôi vương ở AFF Cup 2022? ảnh: Anh Đoàn

Nhận định về kết quả bốc thăm chiều qua, TTK Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho rằng, đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội để đi tiếp. Theo ông, đội tuyển Việt Nam đã có 2 năm vô địch AFF Cup, gần nhất vào năm 2018 và cũng là đội duy nhất ở Đông Nam Á vào tới Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

“Về cơ bản tôi cho rằng hai bảng đấu khá đồng đều. Trình độ các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đã không còn chênh lệch quá nhiều. Trước khi bốc thăm chúng tôi cũng xác định tâm thái dù ở bảng đấu nào, đội tuyển Việt Nam cũng cần nỗ lực hết khả năng, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng”, ông Hoài Anh nói. Theo ông, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tận dụng lợi thế được thi đấu trên sân nhà ở hai trận đấu khó với Malaysia và Myanmar. Đây được xác định là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết với đội tuyển Việt Nam.

Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu đánh giá, Việt Nam đủ khả năng giành vé vào bán kết với vị trí đầu bảng. Ông phân tích: “Nhìn qua có thể thấy Malaysia là đối thủ mạnh nhất. Tuy nhiên, thực tế các năm qua khi gặp đội tuyển Việt Nam, họ thường thua. Malaysia đá thiên về thể lực, chơi rất quyết liệt nhưng tôi nghĩ ông Park Hang-seo và các cầu thủ Việt Nam đã không còn lạ nữa, chúng ta sẽ có giải pháp hoá giải. Tận dụng tốt lợi thế sân nhà khi gặp Malaysia và Myanmar, chúng ta có thể giải quyết tốt nhiệm vụ ở vòng bảng. Khó khăn với đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ từ bán kết khi chúng ta có thể gặp Thái Lan hoặc Indonesia đều là những đối thủ khó chịu”. Nhà báo Nguyễn Lưu dù vậy lưu ý, HLV Park Hang-seo cần chuẩn bị cho khả năng tuyến giữa đội tuyển Việt Nam trường hợp Quang Hải không tham dự do vướng nhiệm vụ ở Pau FC.

“Vắng Quang Hải là bất lợi nhưng tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam đủ phương án ở tuyến giữa. Chúng ta có Hùng Dũng và Hoàng Đức đang chơi ăn ý với nhau ở trung tâm. Ngoài ra, nếu Thái Lan thiếu Chanathip thì tôi nghĩ họ không còn quá đáng ngại. Đấy là đối thủ lớn nhất có thể khiến đội tuyển Việt Nam phải e dè”, nhà báo Nguyễn Lưu đánh giá.

Theo kế hoạch, cuối tháng 9, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tham dự giải giao hữu tại TP Hồ Chí Minh với 2 đội khách mời Singapore và Ấn Độ. Trùng hợp khi Singapore sẽ là đối thủ ở vòng bảng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sắp tới. Do giải thuộc FIFA Days, HLV Park Hang-seo sẽ có điều kiện triệu tập toàn bộ các cầu thủ cần thiết, gồm cả tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang khoác áo Pau FC tại Ligue 2.

Theo TTK Lê Hoài Anh, kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 đã được VFF và BHL đội tuyển Việt Nam thống nhất sớm. Từ nay đến khi giải khởi tranh, đội tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành mục tiêu chuyên môn. Sau khi mất chức vô địch vào tay Thái Lan, HLV Park Hang-seo hiện đặt quyết tâm lớn đòi lại ngôi vương ở AFF Cup 2022.