Báo Indonesia "hú hồn" về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 19:47 30/08/2022

CNN Indonesia khẳng định đội nhà đã gặp may khi kịch bản bảng tử thần không xảy ra. Thậm chí họ đánh giá bảng đấu của mình là dễ thở hơn bảng B của Việt Nam.

Báo Indonesia ‘hú hồn’ về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

ĐT Indonesia từng mong được xếp ở nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm AFF Cup 2022. Nhưng vì BTC có điều chỉnh, lấy thứ hạng phân nhóm dựa theo vị trí mới nhất trên BXH FIFA nên đội bóng xứ vạn đảo bị đánh tụt xuống nhóm 3.

Điều đó có nghĩa họ hoàn toàn có thể nằm cùng bảng với Thái Lan/Việt Nam và Malaysia, tạo nên một bảng đấu tử thần. Tuy nhiên, kịch bản này đã không xảy ra, mang tới cho CNN Indonesia một cái thở phào.

Trang tin hàng đầu xứ vạn đảo bình luận: "Dù biết Indonesia nằm cùng bảng với Thái Lan tại AFF Cup 2022. Nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn có cơ hội sáng sủa để vào bán kết. Nên nhớ kết quả bốc thăm hoàn toàn có thể khiến Indonesia rơi vào bảng đấu địa ngục khi chúng ta bị xếp ở nhóm 3. Thậm chí có thể nói, Indonesia nằm ở bảng đấu nhẹ hơn so với bảng B vì Philippines dù đứng ở nhóm 2 nhưng không được đánh giá cao".

Báo Indonesia ‘hú hồn’ về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022 - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong và học trò không nằm cùng bảng với Việt Nam và Malaysia

Lúc này, CNN Indonesia tự tin tuyên bố rằng thầy trò Shin Tae-yong mới là những người có hy vọng vượt qua vòng bảng cao nhất: "Dù được xếp vào nhóm 3 nhưng Indonesia mới là ứng viên ưa thích nhất ở bảng A, cùng với Thái Lan. Thái Lan vốn là đội bóng được đánh giá cao nhất bảng A, nhưng họ cũng không phải là đối thủ mà Indonesia ngán. Chúng ta vẫn còn nguyên cơ hội lấy điểm khi gặp Thái Lan".

Để thực hiện được tuyên bố "lấy điểm trước người Thái", CNN Indonesia cho rằng trước mắt, HLV Shin Tae-yong phải đẩy nhanh quá trình triệu tập các cầu thủ nhập tịch cho đội tuyển: "Một trong điều Indonesia cảm thấy tự tin là sự góp mặt của 2 cầu thủ nhập tịch Sandy Walsh và Jordi Amat.

Quá trình nhập tịch của Sandy Walsh và Jordi Amat dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 9 để họ có thể được triệu tập tham dự AFF Cup 2022. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài như Witan Sulaeman, Egy Vikri, Elkan Baggott và Asnawi Mangkualam cũng tiếp tục cho thấy sự cải thiện về phong độ".

KẾT QUẢ BỐC THĂM VÒNG BẢNG AFF CUP 2022

Bảng A

Thái Lan

Philippines

Indonesia

Campuchia

Brunei/Timor Leste

Bảng B

Việt Nam

Malaysia

Singapore

Myanmar

Lào