AFF Cup 2020 gặp khó với quy định của chủ nhà Singapore

Hiếu Lương, Theo Nhịp sống Việt 21:36 22/11/2021

AFF Cup 2020 được tổ chức tại Singapore từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

AFF Cup 2020 và những quy định phòng dịch khắt khe

Dịch Covid-19 khiến kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020 bị trì hoãn tròn 1 năm. Giải đấu phải chuyển thể thức từ đá sân nhà sân khách sang thi đấu ở một địa điểm. Singapore vượt mặt Thái Lan để làm nước chủ nhà.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh ở Singapore có chiều hướng xấu thời gian qua khiến BTC AFF Cup 2020 phải đưa ra những quy định khắt khe. Đây có thể trở thành một kỳ AFF Cup khép kín nhất từ trước đến nay, đặc biệt với báo chí truyền thông và người hâm mộ.

AFF Cup 2020 gặp khó với quy định của chủ nhà Singapore - Ảnh 1.

AFF Cup 2020 gặp khó về công tác báo chí truyền thông và đón khán giả do các quy định phòng dịch chặt chẽ của chủ nhà Singapore (Ảnh: AFF)

Với các đội tuyển, nguyên tắc "bong bóng khép kín" được áp dụng. Điều này không xa lạ với thầy trò HLV Park Hang-seo. Các đội chỉ được di chuyển từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại; không được rời khỏi phạm vi bong bóng. Thậm chí, phòng gym ở khách sạn cũng phải đóng cửa.

Với báo chí truyền thông, chủ nhà Singapore không cho phép tác nghiệp các buổi tập. Các cuộc họp báo, phỏng vấn đều phải diễn ra theo hình thức trực tuyến. Sự kiện được tác nghiệp duy nhất là trận đấu và khuyến khích phóng viên nước nào tác nghiệp trận đấu có đội tuyển nước đó.

Trong mỗi trận đấu, số lượng phóng viên giới hạn là 20 phóng viên ảnh, 60 phóng viên viết. Tuy nhiên, đây chỉ là dự kiến, con số thực tế khi sự kiện diễn ra có thể thấp hơn.

Với người hâm mộ, chủ nhà Singapore chưa chắc chắn về kế hoạch đón khán giả tới sân. Singapore đang áp dụng chính sách tụ tập nhóm không quá 5 người và đều phải tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19.

Khó khăn lớn nhất là việc nhập cảnh vào Singapore. Hiện tại, các du khách đi từ các nước Đông Nam Á đều không thể nhập cảnh vào Singapore nếu không có đơn vị bảo lãnh. Đến ngày 28/11, Singapore mới mở cửa với du khách từ hai nước Malaysia và Indonesia.

AFF Cup 2020 gặp khó với quy định của chủ nhà Singapore - Ảnh 2.

Tuyển Việt Nam đến AFF Cup 2020 với tư cách ứng viên số 1 cho chức vô địch (Ảnh: Tiến Tuấn)

VFF đề nghị chủ nhà Singapore xem xét lại một số quy định

Chiều 22/11, AFF đã tiến hành họp trực tuyến với các thành viên và chủ nhà Singapore về công tác tổ chức AFF Cup 2020. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nêu ý kiến đề nghị chủ nhà Singapore xem xét lại một số quy định.

Thứ nhất, việc đóng cửa phòng gym tại khách sạn nơi các đội tuyển cư trú là chưa hợp lý. Ông Tuấn lý giải đây là địa điểm thuộc phạm vi bong bóng, đồng thời, các đội tuyển cần sử dụng phòng chức năng để tập luyện bổ trợ khi cần thiết, đặc biệt với những trường hợp chấn thương cần tập hồi phục.

Thứ hai, phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho rằng chủ nhà Singapore nên tạo điều kiện để phóng viên được tác nghiệp tối thiểu 15 phút đầu mỗi buổi tập, tương tự cơ chế mà AFC và FIFA áp dụng tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Lãnh đạo VFF nhấn mạnh đây là điều cần thiết và quan trọng để gia tăng giá trị hình ảnh cho AFF Cup 2020. Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng muốn chủ nhà Singapore có phương án giải quyết nhu cầu tới sân cổ vũ của người hâm mộ.

AFF Cup 2020 gặp khó với quy định của chủ nhà Singapore - Ảnh 3.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh họp trực tuyến với đại diện các liên đoàn bóng đá quốc gia ở Đông Nam Á chiều 22/11 (Ảnh: VFF)

Trước đó, Singapore giành được phần lớn phiếu bầu từ các liên đoàn thành viên AFF để đăng cai AFF Cup 2020. Ở thời điểm đó, Singapore được đánh giá cao về công tác tổ chức sự kiện lớn, công tác phòng dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khiến chính phủ Singapore phải siết chặt giãn cách, đi lại giữa các nước gây khó cho giải đấu.

AFF chưa có phương án để giải quyết vấn đề này. Những thay đổi, đề xuất được đưa ra nhưng quyết định cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào nước chủ nhà.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia. Bảng A gồm Thái Lan, Singapore, Philippines, Timor Leste và Myanmar.

Giải đấu khởi tranh vào ngày 5/12. Tuyển Việt đá trận ra quân vào ngày 6/12 gặp Lào. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là bảo vệ thành công chức vô địch đã giành được vào năm 2018.

Tuyển Việt Nam đang tập huấn tại Bà Rịa – Vũng Tàu với lực lượng gồm 34 cầu thủ, sau đó rút gọn xuống 30 cái tên. Ngày 1/12, đội di chuyển về TP.HCM trước khi bay sang Singapore.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày