5 người chết, nhiều người bị thương trong tòa nhà đổ sập ở Thượng Hải

Đạt Lê, Theo Helino 14:23 16/05/2019

Nơi đây từng đặt một nhà máy sửa chữa xe Mercedes-Benz nhưng đã đóng cửa hồi đầu năm để xây lại thành trung tâm thương mại.

Khoảng 11h30 trưa ngày 16/5 (giờ địa phương), tòa nhà nằm trên đường Zhaohua, quận Trường Ninh, Thượng Hải đang thi công thì một phần mái bất ngờ đổ sập.  Cụ thể, tòa nhà này rộng 3.000 m2 còn phần bị sập là 1.000 m2.

Ngay sau tai nạn, 150 nhân viên cứu hộ và 24 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để giải cứu khẩn cấp.

Đến chiều cùng ngày, SCMP dẫn nguồn tin địa phương cho biết có ít nhất 5 người thiệt mạng. 14 người khác đang điều trị ở bệnh viện, theo tờ The Paper. Hiện chưa rõ danh tính các nạn nhân nhưng giới chức địa phương cho rằng phần lớn trong số họ là công nhân xây dựng.

5 người chết, nhiều người bị thương trong tòa nhà đổ sập ở Thượng Hải - Ảnh 1.

Hiện trường tai nạn (Ảnh: Weibo/ eastday.com)

Tòa nhà bị sập vốn là nơi đặt nhà máy sửa chữa Dongchi của hãng xe Mercedes-Benz nhưng đã đóng cửa vào đầu năm nay. Sau đó, tòa nhà được tái cấu trúc thành trung tâm thương mại, dự kiến sẽ mở cửa vào cuối tháng 5 này thì tai nạn bất ngờ xảy ra.

Trước đó, cư dân trong khu vực đã than phiền rằng việc xây dựng diễn ra trên phạm vi rộng và tiến hành liên tục suốt nhiều giờ mỗi ngày. Một phụ nữ gần công trình xây dựng cho biết, cô đang ngủ trưa thì giường rung lắc mạnh kèm theo âm thanh vang dội. "Tôi nghĩ rằng có vụ nổ xảy ra nhưng thật ra là tòa nhà đã bị sập" - người này nói với hãng tin AFP.

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu (Ảnh: CGTN)

5 người chết, nhiều người bị thương trong tòa nhà đổ sập ở Thượng Hải - Ảnh 3.

Hiện trường bị phong tỏa (Ảnh: CGTN)

5 người chết, nhiều người bị thương trong tòa nhà đổ sập ở Thượng Hải - Ảnh 4.

(Ảnh: Weibo)

5 người chết, nhiều người bị thương trong tòa nhà đổ sập ở Thượng Hải - Ảnh 5.

Tòa nhà nằm ở trung tâm Thượng Hải, chưa rõ thương vong cụ thể (Ảnh: Weibo/ Kan Kan News)

Hiện trường cứu hộ vào trưa ngày 16/5 (nguồn: eastday.com)

(Theo SCMP)