8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong "X-Men: Apocalypse"

Minh Phúc, Theo Trí Thức Trẻ 18:01 28/05/2016

Không chỉ có sự xuất hiện đầy ấn tượng của “người sói” Wolverine, phần phim thứ 9 của loạt phim X-Men còn chứa đựng nhiều bất ngờ khiến fan không khỏi trầm trồ.

Phần mới nhất trong thương hiệu phim X-Men là X-Men: Apocalypse vừa ra rạp và nhận được vô số phản hồi tốt vì sự hoành tráng và ác liệt của mình. Song, phim cũng chứa rất nhiều easter eggs thú vị từ truyện tranh cũng như cho các phần sau mà khán giả có thể không chú ý tới.

1. Tạo hình đặc biệt của Wolverine

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 1.

Có lẽ, lần xuất hiện của Wolverine trong phim sẽ khiến khán giả bất ngờ. Tạo hình của một Wolverine điên cuồng hoàn toàn được lấy từ truyện tranh, cụ thể là trong tập truyện về dự án Weapon X. Khi xuất hiện trên đầu Wolverine vẫn còn gắn máy điều khiển, dây nhợ rối bung, tóc tai bù xù và thẳng tay giết kẻ thù điên loạn.

2. Một số nhân vật "khách mời" thú vị

Trước khi Nightcrawler xuất hiện thì Angel đã đánh bại The Blob, vốn là một ác nhân trong nguyên tác.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 2.

 The Blob đã từng xuất hiện trước đây trong "X-Men Origins: Wolverine" do Keven Durand thủ vai

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 3.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 4.

 Cha đẻ của bộ truyện, Stan Lee vẫn xuất hiện trong vai cameo. Thú vị hơn, lần xuất hiện này còn có cả vợ của ông, bà Joan Lee

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 5.

Tướng William Stryker, gã sĩ quan có thâm thù với người đột biến cũng xuất hiện trong phần này (do Josh Helman thủ vai, nhân vật của nam tài tử cũng từng xuất hiện trong X-Men: Days of Future Past). Mượn cớ Giáo sư Charles Xavier nổi loạn (do bị kiểm soát bởi Apocalypse), gã đã đến trường học của các dị nhân và bắt cóc các X-Men chủ chốt đến nơi căn cứ của mình. Đây cũng chính là căn cứ từng giam giữ Wolverine trong phần X-2, với hình ảnh con đập nước và cửa vào bãi đáp trực thăng hình tròn quen thuộc.

3. Tứ kỵ sỹ của Apocalypse

Trong truyện tranh, ngoại trừ Angel ra, Storm và Magneto chưa bao giờ trở thành kỵ sỹ của Apocalypse. Angel trở thành Archangel khi Apocalypse ban cho anh đôi cánh kim loại đồng thời khiến anh biến chất.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 6.

Psylocke từng trở thành kỵ sỹ trong một thời gian ngắn nhưng khi đó Archangel là kẻ nắm giữ quyền năng của Apocalypse trong bộ Dark Angel Saga.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 7.

Psylocke trong truyện tranh là một thành viên thường trực của nhóm X-Men và chưa bao giờ trở thành một ác nhân cả. Cô tên thật là Betsy Braddock, là em gái của Captain Britain và cũng từng giữ danh hiệu này một thời gian. X-Men: Apocalypse chỉ tập trung vào vũ khí tâm linh của Psylocke mà quên mất rằng cô còn là một nhà ngoại cảm mạnh mẽ.

4. Các mối quan hệ gia đình được xác nhận:

Cuối cùng thì X-Men cũng đã xác nhận mối quan hệ của Havok và Cyclops là hai anh em ruột như trong truyện tranh. Tuy nhiên, trong truyện thì Cyclops mới là anh cả chứ không phải Havok, ngoài ra họ còn một người anh em nữa cũng là dị nhân, về sau lấy danh hiệu là Vulcan.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 8.

X-Men: Days of Future có đưa ra ẩn ý về việc Quicksilver là con trai của Magneto. Phần phim này đã xác nhận điều đó qua lời thú nhận của anh với Mystique. Magneto còn là cha của Scarlet Witch, người đã xuất hiện trong Vũ trụ Điện ảnh của Marvel.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 9.

Ngoài ra, cô con gái Nina xinh xắn bị tên thủ hạ gục của Magneto cũng chính là nhân vật Anya trong truyện. Trong nguyên tác, cô bé chết vì ngôi nhà của họ bốc cháy còn Magneto thì không thể cứu con gái mình vì bị một nhóm người bắt giữ. Anya chết trong ngọn lửa, Erik bộc phát sức mạnh và giết hết nhóm người kia. Việc này khiến vợ của anh là Magda hoảng sợ và bỏ chạy. Vài tháng sau, cô hạ sinh cặp anh em nổi tiếng Pietro và Wanda Maximoff rồi qua đời.

Ngoài ra, còn một gia đình khác trong vũ trụ phim X-Men là cha Azazel, mẹ Mystique và con trai của họ là Nightcrawler. Dù chưa có bất kì xác nhận nào trên phim nhưng nếu Mystique và Azazel yêu nhau ngay sau các sự kiện ở Cuba thì rất có thể Nightcrawler chính là con của cả hai.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 10.

5. Trang phục được thiết kế theo sát nguyên tác

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 11.

Không còn một tông màu đen như các bản gốc, trang phục của nhóm X-Men giờ đây đã nhiều màu sắc giống truyện tranh cũng như các bản hoạt hình. Đặc biệt phục trang của Cyclops, Nightcrawler và Mystique được thiết kế y hệt như nguyên tác.

6. Một số chi tiết thú vị khác

Nhân vật chỉ điểm Caliban vốn là một dị nhân trong truyện tranh. Caliban có khả năng cảm nhận được các dị nhân khác trong bán kính 25 dặm (khoảng 40km), đóng vai trò chó săn cho Apocalypse. Sau này hắn thay thế Angel làm Horsemen Death trong truyện tranh.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 12.

Khi nhóm dị nhân trẻ bước ra khỏi rạp chiếu phim, Jean Grey có nói rằng "phần 3 bao giờ cũng là tệ nhất", Bryan Singer đang ám chỉ phần X-Men: The Last Stand đã phá hỏng toàn bộ những gì mà ông xây dựng trong 2 phần phim trước.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 13.

Trong một cảnh bị cắt của phim, Cyclops đưa cho Jean Grey một album của Dazzlers. Trong nguyên tác, đây là một nữ ca sĩ chuyển sang làm X-Men. Từng có tin đồn rằng Taylor Swift sẽ thủ diễn vai này.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 14.

7. After Credit

Đoạn phim "tặng kèm" xuất hiện sau dòng chữ chạy, xoay quanh một người đàn ông bí ẩn (do James Malloch) thủ vai cùng các đồng sự của mình tiến vào một căn phòng thí nghiệm. Tại đây, họ nhanh chóng thu thập các ống nghiệm mang gene của những dị nhân từng tham gia dự án Weapon X. Điểm đáng nói là khi người này đóng chiếc cặp đen của mình lại, trên cặp là logo của Tập đoàn Essex.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 15.

Điều này khiến fan cứng của loạt truyện ngay lập tức liên tưởng đến Nathaniel Essex/ Mister Sinister, nhà khoa học luôn theo phò trợ Apocalypse mỗi lần hắn thức giấc. Nếu nhân vật này xuất hiện, nhiều khả năng gã dị nhân cổ xưa sẽ được tái sinh. Cũng theo xác nhận từ Bryan Singer, cảnh phim này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các phần phim tiếp theo của nhóm X-Men, cũng như phim riêng của hai nhân vật Gambit và Wolverine.

8. "Phượng hoàng lửa" Jean Grey

Nữ dị nhân do Sophie Turner thủ vai chính là "chìa khóa" giúp nhóm X-Men chiến thắng Apocalypse, khi Sức mạnh Phượng hoàng (Phoenix Force) của Jean Grey bộc phát đã nhanh chóng biến gã ác thần thành tro bụi.

8 chi tiết thú vị có thể bạn đã bỏ qua trong X-Men: Apocalypse - Ảnh 16.

Phoenix Force cũng từng xuất hiện trong ba phần X-Men đầu tiên, nó chính là nguyên nhân khiến Jean Grey biến đổi thành nhân cách tà ác Dark Phoenix. Tuy nhiên trong dòng thời gian mới này, có vẻ như cô đã kiểm soát được nó hoàn toàn.