7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản

Phúc Logic, Theo Trí Thức Trẻ 14:45 05/04/2017

"Hentai Kamen", "Kekko Kamen", "Akibaranger",... tuy gắn mác "siêu nhân" nhưng chắc chắn không dành cho trẻ nhỏ.

Phần phim điện ảnh Power Rangers mới nhất có phần tăm tối và u ám hơn, dẹp bỏ được định kiến của các phụ huynh rằng "5 Anh em siêu nhân" chỉ có con nít mới xem! Thế nhưng tại xứ sở mặt trời mọc, từ rất lâu đã có sự góp mặt của những tựa phim siêu anh hùng "quái chiêu" chỉ dành riêng cho người trưởng thành.

1. Hentai Kamen

7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản - Ảnh 1.

Nói đến siêu anh hùng "biến thái" mà không kể đến "Mặt nạ Biến thái" là một thiếu sót lớn! Hẳn trong chúng ta, ai cũng có một lần tưởng tượng rằng mình sẽ đội chiếc quần chíp lên đầu, và trở thành người hùng trừ gian diệt bạo (chắc phải có chứ nhỉ…?) Thì đây, Hentai Kamen là câu chuyện về một thanh niên nghiêm túc nhờ… đội quần mà sở hữu sức mạnh siêu phàm, theo đúng nghĩa đen luôn!

Dựa trên bộ truyện tranh Kyūkyoku!! Hentai Kamen của họa sĩ Keishū Ando, hai phần phim điện ảnh lần lượt ra mắt vào năm 2013 và 2016 xoay quanh Kyōsuke Shikijō, một nam sinh cao trung võ nghệ cao cường nhưng lại dở tệ trong việc tán gái. Một ngày nọ, Kyōsuke phát hiện ra rằng nhờ huyết thống đặc biệt của mình, cậu có thể trở thành anh hùng vô địch bằng cách… đeo lên mặt quần lót phụ nữ, hãi hơn là mỗi chiếc quần lót khác nhau sẽ cho cậu những sức mạnh khác nhau. Tất nhiên như mọi phim siêu anh hùng khác, sẽ luôn có một tổ chức độc ác sẵn sàng đối đầu siêu nhân của chúng ta, dù ảnh có "biến thái" đến đâu!

2. Kamen Teacher

7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản - Ảnh 2.

Ở một xứ sở mà bất kỳ ngành nghề nào từ làm bánh mì, câu cá, đánh bài,... cũng có thể cứu thế giới, chắc sẽ chẳng mấy ai ngạc nhiên nếu giáo viên của trường cấp ba lại là những siêu anh hùng. Tại trường cao trung Kyokuran vốn nổi tiếng là nơi tập trung của nhiều học sinh bất trị, sự xuất hiện của giáo viên mới "Thầy giáo Mặt nạ"đã làm thay đổi tất cả.

Luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ kim loại nhằm che giấu danh tính, Kamen Teacher thực chất là một trong những siêu anh hùng tham gia vào một cuộc thử nghiệm giáo dục mới của chính phủ. Không chỉ có cách dạy học thu hút, thầy còn võ nghệ cao cường, sẵn sàng tỉ thí với các học sinh không chịu khuất phục. Kamen Teacher vốn lấy ý tưởng từ dòng phim siêu anh hùng Kamen Rider nổi tiếng, hiện nay thương hiệu đã có phiên bản truyện tranh, phim truyền hình và phim điện ảnh.

3. Supaidaman

7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản - Ảnh 3.

Đúng như tên gọi, loạt phim truyền hình là phiên bản Phù Tang của siêu anh hùng nổi tiếng "Spider-Man". Được phát sóng từ năm 1978 - 1979, series là kết quả từ sự hợp tác của chủ tịch Marvel Stan Lee và đài truyền hình Toei, nhằm quảng bá các đầu truyện Marvel đến Nhật Bản.

Thay vì là nhiếp ảnh gia Peter Parker, Người Nhện khi đổi quốc tịch đã mang tên Takuya Yamashiro, một tay đua xe chuyên nghiệp. Trong một lần chạm trán với dĩa bay của người ngoài hành tinh, Takuya đã sở hữu những đặc tính của loài nhện. Song, khác với Người Nhện Mỹ chống lại những tên tội phạm lập dị, phiên bản Nhật còn có khả năng triệu tập… robot khổng lồ, nhằm đối đầu với các quái vật to lớn. Kiểu như siêu anh hùng ở Nhật ai cũng nên tậu cho mình một con robot khổng lồ vậy đó, nhu cầu thiết yếu mà!

4. Unofficial Sentai Akibaranger

7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản - Ảnh 4.

Nếu dịch thoáng tựa đề của series này, thì nó sẽ mang ý nghĩa là "Chiến đội Không chính thức của những Siêu nhân đến từ khu Akihabara". Sở dĩ có tên này, là vì loạt phim truyền hình 17+ được ra mắt nhằm "đá xoáy" dòng phim Super Sentai (5 Anh em siêu nhân). Nhân vật chính của chúng ta là một anh otaku 29 tuổi, một họa sĩ ecchi cuồng "boy love", và một nàng trong trang phục nữ sinh tuy giỏi võ nhưng tính cách chả nổi bật tẹo nào (tóm lại là đại diện cho đại đa số dân Nhật nè!)

Loạt phim được đánh giá cao về sự hài hước của mình, đồng thời khẳng định một lần nữa các nhà làm phim thừa biết loạt phim Super Sentai đầy lỗi logic và các chi tiết dài dòng sến sẩm, nhưng "anh thích thì anh làm thôi". Chẳng hạn trong một tập, các siêu nhân của chúng ta sau khi đánh bại quái vật quyết định… ngồi chờ để nó biến thành khổng lồ, nhưng ngồi móc mỏ mà chẳng có gì xảy ra nên đành lủi thủi đi về. Hay trong tập khác, Akiba Red không làm gì khác ngoài việc bình chọn body của các nhân vật phản diện nữ từng xuất hiện trong các phần phim trước đây. Nhảm nhí vậy mà người xem thích mê, ra tiếp luôn đến mùa hai (người viết cũng là fan…)

5. Kekko Kamen

7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản - Ảnh 5.

Thực ra cũng không cần kể lể chi cho dài dòng, bởi Kekko Kamen chính xác là phiên bản "nữ nhi thường tình" của Kamen Hentai. Khác mỗi chỗ là nếu "Mặt nạ Biến thái" chỉ dừng ở mức mặc quần chíp hành hiệp, thì siêu nữ nhà ta khỏa thân đến 90%. Không giỡn, chị ấy chỉ che mặt, thêm cái khăn choàng che cổ, những chỗ còn lại cần che thì lại không che. Nên xem các phần phim xong nể nhất là đội ngũ dựng phim, cắt ghép khéo quá chỗ cần thấy thì lại không thấy được…

Câu chuyện kể về một ngôi trường dành cho nữ sinh được vận hành bởi gã hiệu trưởng độc ác Satan no Ashi no Tsume. Cùng với bè lũ giáo viên nam biến chất, hắn thường xuyên bày ra những hình phạt kinh tởm nhằm quấy rối và làm nhục các học sinh nữ của mình. Chỉ đến khi Kekko Kamen xuất hiện, từng tên một mới bị đánh bại và đưa ra ánh sáng.

6. Zebraman

7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản - Ảnh 6.

Nếu bạn nghĩ rằng một người đàn ông vận trang phục bó sát hình con dơi đã dị lắm rồi, hãy tưởng tượng một người đàn ông khác không chọn dơi, mà chọn… ngựa vằn. Zebraman ra mắt năm 2004 là một tựa phim siêu anh hùng độc lập của đạo diễn "quái kiệt" Takashi Miike, hoàn toàn không dựa trên manga hay anime nào.

Chuyện phim xoay quanh Shinichi, một giáo viên cấp ba có cuộc đời không thể "nhọ nồi" hơn. Vợ anh công khai ngoại tình, con gái anh toàn cặp kè với mấy lão già, còn con trai anh lại bị đám bạn cùng lớp bạo hành. Nhằm trốn thoát thực tế, Shinichi thường lén gia đình và hóa trang thành Zebraman, một siêu anh hùng mà anh rất yêu thích khi còn nhỏ. Nhưng khi người ngoài hành tinh tấn công Trái đất, Shinichi trong lốt Zebraman chợt nhận ra rằng cơ thể mình đang phát triển những siêu năng lực mạnh mẽ. Vứt bỏ chiếc áo công sở và thỏa mãn giấc mơ thời trẻ dại, tại sao không?

7. Big Man Japan

7 siêu nhân “quái dị” nhất phim ảnh Nhật Bản - Ảnh 7.

Câu chuyện về các Ultraman (Siêu nhân điện quang) dũng cảm chống lại những quái vật khổng lồ đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả Nhật. Ra rạp vào năm 2007, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Hitoshi Matsumoto vừa đóng vai trò tôn vinh thương hiệu Utraman, cũng đồng thời giễu nhại các tình tiết bất hợp lý của dòng phim này (dân gian người ta gọi là "vừa đấm vừa xoa" đó).

Big Man Japan là một bộ phim "giả tư liệu" xoay quanh một siêu anh hùng vừa xuất hiện và cứu Trái đất khỏi những quái vật khổng lồ. Nhưng thay vì mang vẻ ngoài hào nhoáng với quần chíp mặc ngoài quần dài, siêu nhân nhà ta là một lão ông ốm yếu, gầy gò hơn cả cụ cố Hồng. Vốn bị xem là gánh nặng trong gia đình bởi chứng bệnh Alzheimer, cụ ông cứ tưởng trở thành siêu anh hùng là một cơ hội đổi đời. Nhưng không, việc cụ biến thành một ông già già khổng lồ đóng chiếc khố to bản chỉ khiến con cháu cụ thêm phần xấu hổ, còn người dân thì quá vô ơn khi thường xuyên phàn nàn về những tổn thất mà cụ gây ra trong quá trình hành hiệp. Làm người hùng vốn khó, nhưng sẽ khó hơn nếu bạn… không đẹp trai!