7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 22:15 18/03/2020

Sau khi UEFA thông báo hoãn Euro 2020 và dời sang hè 2021, nhiều ngôi sao từ chỗ bỏ lỡ giải đấu danh giá nhất châu Âu bỗng dưng sống lại cơ hội dự giải.

1. Harry Kane: Đội trưởng kiêm chân sút số một của ĐT Anh, vua phá lưới World Cup 2018 bị rách gân đùi sau hồi đầu tháng 1 và phải nghỉ đến 6 tháng. Tưởng chừng phải bỏ lỡ Euro 2020, nay Harry Kane sống lại cơ hội dự giải.

7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn - Ảnh 1.

2. Ousmane Dembele: Hồi đầu tháng 2, "đôi chân pha lê" Barcelona bị đứt gân khoeo đùi phải, nghỉ tới tận tháng 8. Ousmane chỉ còn biết cầu nguyện cho năm 2021 lành lặn hơn để còn có cơ hội dự Euro. Các chấn thương hành hạ Dembele suốt những năm qua. Cần biết rằng chấn thương hiện tại bị tái phát sau khi Dembele... phẫu thuật thành công. Kể từ khi chuyển tới Barcelona, Dembele như dính phải dớp chấn thương, anh thường xuyên làm bạn với bệnh viện. Ngôi sao bóng đá Pháp đã nghỉ tới... 504 ngày, tương đương 80 trận vì chấn thương. Số trận phải nghỉ của Dembele đã nhiều hơn số trận được thi đấu. Trong những trận thi đấu, Dembele chỉ đá trọn 90 phút trong 10 trận.

7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn - Ảnh 2.

3. Marcus Rashford: Thêm một ngôi sao nữa của ĐT Anh. Rashford dính chấn thương lưng hồi tháng 1. Đến cuối tháng 2, HLV Solskjaer tiết lộ tình hình hồi phục chấn thương của Rashford không tiến triển nhiều và anh có nguy cơ nghỉ thêm vài tháng. Dù có kịp bình phục chấn thương trước Euro (theo lịch ban đầu) thì Rashford cũng không kịp dự giải vì còn mất thời gian hồi phục phong độ. Nhưng với tình hình hiện nay, Rashford sống lại cơ hội được dự Euro thứ hai trong đời.

7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn - Ảnh 3.

4. Memphis Depay: Giữa tháng 12/2019, ngôi sao tấn công của ĐT Hà Lan bị đứt dây chằng chéo đầu gối trái, phải nghỉ tới tận tháng 8 năm nay. Depay đang là trụ cột của ĐT Hà Lan, nếu theo lịch ban đầu, anh sẽ không thể dự Euro. Đó chắc chắn là tổn thất lớn của đội tuyển có biệt danh "Cơn lốc màu da cam".

7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn - Ảnh 4.

Memphis Depay trong màu áo Hà Lan.

5. Nicklas Sule: Trụ cột mới của hàng thủ ĐT Đức bị đứt dây chằng hồi tháng 10 năm 2019 và dự kiến đến tận tháng 4 năm nay mới hồi phục. Dù có hồi phục đúng thời hạn thì Sule rất khó dự Euro nếu giải vẫn tổ chức năm 2020 như lịch ban đầu.

7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn - Ảnh 5.

6. Merih Demiral: Ngôi sao mới ở hàng thủ Juventus, trụ cột ĐT Thổ Nhĩ Kỳ bị đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu với AS Roma hồi đầu năm nay. Theo dự kiến, Demiral phải mất 6 tháng chữa trị, hồi phục.

7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn - Ảnh 6.

7. Nicolo Zaniolo: Thần đồng bóng đá Italy dính chấn thương nghiêm trọng cũng trong trận đấu kể trên gặp Juventus. Zaniolo đi bóng từ giữa sân, khi đến gần vòng cấm Juventus, anh bị De Ligt phạm lỗi từ phía sau. Zaniolo thét lên đau đớn, phải rời sân bằng cáng và không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Zaniolo được xác định đứt dây chằng đầu gối và dự kiến đến cuối tháng 8 mới hồi phục. Sau khi Euro bị hoãn, Zaniolo chưa đánh mất cơ hội dự Euro đầu tiên trong sự nghiệp.

7 ngôi sao dính chấn thương dài hạn nhưng sống lại cơ hội dự Euro sau khi giải đấu bị hoãn - Ảnh 7.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày