7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng

Hoài Thu, Theo Trí Thức Trẻ 20:11 06/11/2022

Đây là những loại cây được khuyên trưng bày trong không gian có nhiều thiết bị điện tử để giảm thiểu bức xạ.

Với môi trường làm việc phải sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính, laptop, máy photo, máy in trong thời gian dài, dân văn phòng thường không tránh khỏi tình trạng da khô, xỉn màu thậm chí còn có nguy cơ mắc các vấn đề lão hóa, các triệu chứng đau đầu, khô mắt mà giảm trí nhớ. Chính vì vậy, để có thể giảm các tác động xấu ảnh hưởng đến sức khỏe, bạn nên lựa chọn cho mình những loại cây cảnh phù hợp để trên bàn làm việc để chúng hấp thụ các tia bức xạ điện tử.

1. Cây lô hội

Lô hội là một trong những loại cây cảnh có nhiều công dụng trong cuộc sống. Không chỉ làm đẹp da, thanh lọc không khí, sử dụng để nấu ăn, loại cây này còn có thể hấp thụ bức xạ máy tính và các thiết bị điện tử khác trong không gian gia đình và không gian làm việc. Vì vậy, việc đặt trên bàn làm việc 1 - 2 chậu cây lô hội sẽ là một lựa chọn đúng đắn.

7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng - Ảnh 1.

2. Cây lưỡi hổ

Tương tự như lô hội, cây lưỡi hổ sản sinh ra khí O2 và hấp thụ nhiều loại độc tố trong không gian. Loại cây này vừa có thể hút các chất độc hại bức xạ từ máy tính vừa giúp không gian làm việc thêm trong xanh hơn. Với sức sống mạnh mẽ, bạn không cần chăm chút thường xuyên mà chúng vẫn có thể sinh sôi và phát triển tốt.

7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng - Ảnh 2.

3. Cây dây nhện

Loại cây này có rất nhiều cái tên độc đáo khác, ví dụ như: cây lục thảo trố, cây mẫu tử, cỏ lan, chiết hạc lan... Với khả năng hấp thụ nhanh các tia bức xạ và thanh lọc không khí, nhiều người thường lựa chọn loại cây này để treo trong văn phòng làm việc của mình.

7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng - Ảnh 3.

4. Cây xương rồng

Cây xương rồng không chỉ sống tốt bền bỉ, chúng còn có rất nhiều lợi ích tốt đẹp cho môi trường và sức khỏe con người. Loại cây này được coi là chiếc máy lọc không khí đáng sắm cho không gian làm việc. Chưa kể chúng cũng hút bức xạ từ máy tính cũng như các thiết bị điện tử có thể ảnh hưởng đến con người. Bạn nên đặt chúng ở những vị trí có ánh nắng để cây phát triển tốt nhất.

7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng - Ảnh 4.

5. Cây thường xuân

Nhờ có những tán lá rậm rạp và tươi tốt, loại cây này có thể hấp thụ tốt tia điện tử và formaldehyde - chất gây ô nhiễm không khí trong nhà. Cây thường xuân thường được đặt tại cửa sổ hoặc những vị trí có ánh nắng chiếu vào để chúng thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất cũng như có thể phát triển và sinh sôi tốt hơn.

7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng - Ảnh 5.

6. Cây sen đá

Sen đá là loại cây được nhiều người ưa chuộng bởi vẻ ngoài xinh xắn và dễ chăm. Với kích thước nhỏ gọn, bạn có thể đặt các chậu cây sen đá xung quanh không gian làm việc của mình mà không lo chiếm diện tích hay chật chội. Loại cây này cũng sẽ giúp giảm thiểu các tác hại từ bức xạ máy tính đến sức khỏe của bạn.

7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng - Ảnh 6.

7. Cây trầu bà

Trầu bà là một trong những loại cây trồng được ưa thích và phổ biến nhất hiện nay. Chúng có thể hấp thụ mạnh mẽ các khí độc hại, hút các tia sóng, bức xạ từ đồ điện tử, loại bỏ độc tố trong không khí xung quanh. Bạn nên chọn mua những chậu cây trầu bà to để trong góc phòng hoặc những chậu nhỏ để ngay bàn làm việc của mình.

7 loại cây hút bức xạ máy tính hiệu quả phù hợp cho môi trường làm việc của dân văn phòng - Ảnh 7.