7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 17:38 22/01/2017

Nếu bạn nằm trong số những kiểu này, hãy tập bỏ dần đi nhé.

Có thể nói đối với đa số người dùng, điện thoại là vật bất ly thân, nó giúp chúng ta kết nối từ bạn bè cho đến công việc. Tuy nhiên việc sử dụng chúng cần đúng nơi, đúng chỗ và đừng lạm dụng quá bởi nó có thể gây khó chịu cho người xung quanh. Cùng điểm danh những kiểu người dùng điện thoại "vô tư" đến mức khiến người khác khó chịu, từ đó có thể rút kinh nghiệm cho chính bản thân.

1. Đi cà phê với bạn bè mà cứ cầm điện thoại mãi

7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời - Ảnh 1.

Nếu đã rủ bạn bè đi cà phê, hãy đặt điện thoại sang một bên, trừ khi bạn đang có chuyện gấp cần phải giải quyết qua điện thoại. Đừng để việc gặp nhau nói chuyện mà cứ phải cầm điện thoại lướt Facebook, chẳng khác gì ngồi ở nhà chat với nhau qua màn hình đâu. Cứ giữ mãi tật xấu này thì chắc chắn sau này sẽ chẳng ai dám rủ bạn ra cà phê ngồi nữa cả.

2. Mở nhạc to ở nơi công cộng

7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời - Ảnh 2.

Đây là một trong những kiểu người bị ghét nhất. Nếu bạn mở nhạc bằng loa ngoài thì hãy tìm những nơi chỉ có riêng mình, như trong nhà chẳng hạn. Đừng bao giờ ra một quán cà phê hoặc trên xe buýt mà lại mở nhạc "quẩy" hết cỡ, hay thậm chí mở loa ngoài "đùng đùng" khi chơi game, bởi thói quen này sẽ làm người khác vô cùng khó chịu và cảm thấy bị làm phiền.

Nên nhớ rằng, không phải ai cũng có sở thích nghe nhạc giống bạn đâu, đừng cố ép người khác phải nghe chung những thứ họ không thích. Và cuối cùng, hãy mang theo tai nghe bên mình, dùng nó khi muốn nghe nhạc hoặc chơi game.

3. Đi xem show mà cứ giơ điện thoại quay video

7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời - Ảnh 3.

Thế này thì người phía sau làm sao xem được?

Sẽ chẳng ai nói gì nếu bạn chỉ giơ điện thoại và bấm chụp một vài khoảnh khắc hoặc quay video một đoạn ngắn. Nhưng nếu bạn giơ máy lên quá lâu, nó sẽ khiến những người xung quanh bị che mất tầm nhìn. Đó là chưa kể đến việc nếu nhiều người khác cũng giơ máy lên tương tự, chắc chắn những bạn ở phía sau sẽ chẳng xem được gì ngoài mấy chục cái màn hình di động đang nhấp nháy. Hãy tự ý thức từ bản thân, bạn nhé.

4. Vừa sử dụng điện thoại vừa tham gia giao thông

7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời - Ảnh 4.

Đây cũng là kiểu người nguy hiểm rất dễ bị mọi người "xa lánh". Hành động vừa sử dụng điện thoại vừa tham gia giao thông sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của mình, chưa kể bạn còn có thể gây tai nạn cho người khác. Vì thế đừng bao giờ sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, nếu có việc gấp, hãy tấp vào lề rồi sử dụng, như thế sẽ an toàn hơn đấy.

5. Dùng điện thoại trong rạp chiếu phim

7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời - Ảnh 5.

Vấn đề này cũng được nhắc nhở tại các rạp trước khi phim bắt đầu, tuy nhiên vẫn có một số người rất ngoan cố để chuông điện thoại và thậm chí vô tư rôm rả nghe điện thoại mà chẳng để ý đến xung quanh đang cần yên tĩnh để xem phim. Chính hành động này sẽ phá vỡ bầu không khí của mọi người khi họ đang muốn thưởng thức một bộ phim hay. Vì thế khi vào rạp phim hãy nhớ chuyển điện thoại sang chế độ rung, nếu cần nghe điện thoại, hãy ra khỏi rạp để tránh phiền nhiễu xung quanh.

6. Đừng tò mò vào thư viện ảnh trên điện thoại người khác

7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời - Ảnh 6.

Nếu một người bạn đưa điện thoại cho bạn xem một bức ảnh, hãy chỉ xem mỗi bức ảnh đó thôi, đừng tốn công vuốt qua lại như thể muốn xem hết tất cả ảnh riêng tư của họ, điều này không nên chút nào. Hành động vô ý này của bạn có thể bị đánh giá bởi người khác, khiến họ cảm thấy khó chịu và sau này khó mà có được lòng tin từ họ.

7. Nói chuyện lớn tiếng trong điện thoại

7 kiểu người dùng điện thoại dễ bị ghét nhất trên đời - Ảnh 7.

Cần phải nói rõ, mic trên smartphone ngày nay tốt hơn xưa rất nhiều, vì thế bạn không cần phải "vặn volume" của mình hết cỡ hoặc quát hẳn vào điện thoại khi nói chuyện đâu. Hành động này không chỉ gây khó chịu cho người đầu dây bên kia mà còn khiến những người xung quanh bị làm phiền đấy. Chẳng ai quan tâm bạn nói chuyện gì trong điện thoại, vì vậy đừng có quát lên như đang ở chốn không người như thế.

(Tổng hợp)