6 nghiên cứu "vừa có ích lại vừa buồn cười" đến mức bạn chẳng hiểu sao chúng tồn tại

Nguyệt Linh, Theo Helino 07:35 24/01/2018

Khoa học sẽ không bao giờ nhàm chán như bạn vẫn tưởng nếu bạn biết được những nghiên cứu sau đây có mặt trên đời.

Hàng năm có rất nhiều nghiên cứu khoa học ra đời, hầu hết chúng đều mang tính học thuật cao và giúp ích cho con người ở một khía cạnh nào đó. 

Nhưng bên cạnh đó, cũng có những nghiên cứu "trời ơi đất hỡi" đến mức bạn sẽ phải thốt lên rằng "Ồ, hóa ra khoa học cũng có thể hài hước đến thế!"

1. Bò sẽ cho nhiều sữa hơn nếu… được đặt tên

Những người nông dân nuôi bò sữa giờ đây có thể cải thiện năng suất của họ bằng một thủ thuật đơn giản đó là đặt tên cho những con bò của họ. Người thực hiện nghiên cứu kì quặc này là hai tiến sĩ Catherine Douglas và Peter Rowlinson đến từ ĐH Newcastle, Anh. 

Nghiên cứu được thực hiện trên 500 hộ nông dân nuôi bò sữa trong vòng 10 tháng. Kết quả cho rằng so với những con bò không được đặt tên thì bò có tên sản xuất được nhiều hơn 15 lít sữa mỗi ngày.

6 nghiên cứu vừa có ích lại vừa buồn cười đến mức bạn chẳng hiểu sao chúng tồn tại - Ảnh 1.

Nhìn chung, nghiên cứu rất hữu ích với hộ nông dân nhỏ lẻ, nơi người nuôi có đủ thời gian để chăm lo cho từng con bò. Tuy vậy, với những người lần đầu nghe thấy nghiên cứu, có lẽ chẳng ai muốn nghĩ rằng đó lại là sự thật.

2. Người Nhện không hề tồn tại

Sau khi làm nhiều phân tích mở rộng, những nhà nghiên cứu thuộc ĐH Cambridge kết luận rằng muốn có khả năng bám dính như nhện, chúng ta phải có kích thước cơ thể cực kỳ lớn.  

6 nghiên cứu vừa có ích lại vừa buồn cười đến mức bạn chẳng hiểu sao chúng tồn tại - Ảnh 2.

Tuy nhiên cha đẻ của nghiên cứu này, Walter Federle cho biết: "Ví dụ nếu ta muốn leo lên tường theo cách một con thạch sùng làm thì ta cần bàn chân, bàn tay to đến cả mét, điều mà không thể xảy ra. Ngoài ra còn cần những đôi giày size 114 đến 145 nữa". Vậy là không thể làm Người Nhện được rồi!

3. Gà cũng thích gái đẹp

Đây là nghiên cứu vào năm 2002 của nhóm nghiên cứu S. Ghirlanda, L. Jansson và M. Enquist đến từ ĐH Stockholm. 

6 nghiên cứu vừa có ích lại vừa buồn cười đến mức bạn chẳng hiểu sao chúng tồn tại - Ảnh 3.

Thí nghiệm chỉ ra rằng động vật (mà loài được dùng cho thí nghiệm ở đây là gà) thích những người có khuôn mặt đẹp. Họ lựa chọn ảnh gương mặt của các sinh viên đại học và phát hiện gà chỉ thích mổ lên những bức ảnh có khuôn mặt đẹp. Tuy nhiên, nghiên cứu để làm gì thì... chịu.

4. Kỳ lân là có thật

Tác giả của nghiên cứu trên là một nữ sinh viên khoa Triết thuộc ĐH King's London. Trong nghiên cứu của mình, cô khẳng định có thể kỳ lân thực sự tồn tại. 

Tại thời điểm ấy nghiên cứu của cô bị coi là nhảm nhí vì mọi người đều cho rằng, loài vật này chỉ có trong truyền thuyết.

6 nghiên cứu vừa có ích lại vừa buồn cười đến mức bạn chẳng hiểu sao chúng tồn tại - Ảnh 4.

Phải đến tận năm 2015 cô mới được "giải oan" khi giới khoa học phát hiện ra hóa thạch xương sọ ở vùng Pavlodar, Kazakhstan.

Họ phát hiện kỳ lân là có thật vào khoảng 29.000 năm về trước, có điều chúng nhìn giống tê giác hơn là ngựa, và không đẹp lung linh như ta vẫn nghĩ.

5. Wasabi dùng làm chuông báo cháy?

Wasabi thường được biết đến như một loại gia vị có hương cay nồng, nhưng sự thật không chỉ có thế. Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Y khoa Shiga đã phát hiện ra rằng, loại thảo mộc cay nồng này cũng có tác dụng cấp cứu trong những thảm họa như hoả hoạn. 

6 nghiên cứu vừa có ích lại vừa buồn cười đến mức bạn chẳng hiểu sao chúng tồn tại - Ảnh 5.

Giáo sư Makoto Imai phát minh ra một loại "chuông báo cháy wasabi". Khi có cháy, chúng sẽ phun ra hương wasabi tổng hợp nếu phát hiện có khói. 

Kết quả cho thấy 80% những người bị sặc khói tỉnh lại sau khi ngửi mùi hương cay nồng này, quả là đáng kinh ngạc!

6. Đừng lãng phí thịt xông khói vì chúng có thể chữa được chảy máu cam đấy!

Tiến sĩ Ian Humphreys cùng các cộng sự của ông cho rằng thịt xông khói có khả năng chữa chứng chảy máu cam một cách tài tình. 

Cụ thể ông đã đưa một miếng thịt lợn muối vào trong mũi của một cô gái mắc hội chứng chảy máu cam kéo dài, và máu đã ngừng chảy ngay lập tức. 

6 nghiên cứu vừa có ích lại vừa buồn cười đến mức bạn chẳng hiểu sao chúng tồn tại - Ảnh 6.

Các bác sĩ cũng thừa nhận họ đã từng áp dụng phương pháp tương tự cho những bệnh nhân bị chảy máu mũi và nhận được kết quả khả quan. 

Tuy nhiên nghiên cứu đã bị dừng lại vì một số chuyên gia cho rằng phương pháp này có thể khiến cho những vi khuẩn và ký sinh trùng nguy hiểm trong thịt lợn sống dễ dàng xâm nhập vào cơ thể.

Tham khảo Lisverse, Entrepreneur