6 loại hoa chơi Tết dành cho người lười: Quên tưới nước cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều, "chăm" quá lại hoá phản tác dụng

Hà Bích Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 07/01/2022

Không chỉ dịp Tết, các loại cây này đều có thể ra hoa rực rỡ quanh năm.

Những người bận rộn thường khá ngại trồng hoa vì sợ không có thời gian chăm sóc, tưới tắm. Tuy nhiên, với những loại hoa này thì người vụng đến mấy vẫn có thể trồng ngon ơ, vài tuần không tưới hoa vẫn ra đều.

1. Hoa tử linh lan

Cây tử linh lan hay violet châu Phi nở hoa quanh năm và có sức sống bền bỉ. Loại cây này ưa ẩm, thích ánh sáng gián tiếp và có gió trong lành. Nếu bạn không có thời gian chăm sóc, hãy đặt violet châu Phi vào trong 1 chậu chứa đầy nước. Đặc biệt, khi tưới cây, hãy chú ý tránh nước không chạm vào lá vì nó có thể để lại những đốm nâu.

6 loại hoa chơi Tết dành cho người lười: Quên tưới nước cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều, chăm quá lại hoá phản tác dụng - Ảnh 1.

2. Hoa thu hải đường

Thu hải đường nở hoa gần như liên tục trong điều kiện tốt. Để hoa nở nhiều, bận cần đặt nó một vị trí có nhiều ánh sáng, nhưng không nên quá gần cửa sổ để tránh bị gió lùa làm hại. Vào mùa hè, thời tiết khô nóng thì bạn sẽ cần tưới nước thường xuyên, nhưng vào thu đông nên tưới ít lại vì thời tiết mát mẻ hơn.

6 loại hoa chơi Tết dành cho người lười: Quên tưới nước cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều, chăm quá lại hoá phản tác dụng - Ảnh 2.

3. Sống đời

Cây sống đời là loại cây mọng nước, cây tích trữ nước trong lá nên bạn không cần tưới quá thường xuyên. Vậy nên nếu tưới quá thường xuyên, cây dễ bị ngập nước, úng nước, úng rễ mà chết. Sống đời cũng là loại cây có sức sống mạnh mẽ vì nó chỉ cần 1 phiến lá hay thân cây để mọc thành cây mới.

6 loại hoa chơi Tết dành cho người lười: Quên tưới nước cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều, chăm quá lại hoá phản tác dụng - Ảnh 3.

4. Xương rồng

Xương rồng có thể sinh sôi, phát triển và nở hoa ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Lượng nước tưới cho xương rồng cũng chỉ nên vừa đủ, ngấm tới rễ cây. Nếu thời tiết không mưa, bạn có thể tưới từ 2-3 lần/ tuần.

6 loại hoa chơi Tết dành cho người lười: Quên tưới nước cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều, chăm quá lại hoá phản tác dụng - Ảnh 4.

5. Cây đại kích

Cây đại kích khá giống xương rồng vì nó ưa khô ráo hơn ẩm ướt. Khi quan sát đất khô bạn mới cần tưới nước cho cây, lượng nước tưới chỉ nên vừa phải. Còn vào thời điểm thời tiết khô hanh như mùa đông, tần suất tưới là 2-3 lần/tháng.

6 loại hoa chơi Tết dành cho người lười: Quên tưới nước cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều, chăm quá lại hoá phản tác dụng - Ảnh 5.

6. Cây hoa càng cua

Ngay cả khi bạn bỏ bê thì cây hoa càng cua vẫn sống tươi tốt và cho hoa đều. Loại cây này cũng có khả năng giữ nước nên bạn chỉ cần tưới khi thấy đất đã hơi khô. Tưới ít quá sẽ làm hoa rụng nhanh, còn nhiều quá dẫn đến thừa nước, úng cây.

6 loại hoa chơi Tết dành cho người lười: Quên tưới nước cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều, chăm quá lại hoá phản tác dụng - Ảnh 6.

Nguồn ảnh: Internet