6 chỗ trên cơ thể các sao Hàn khiến ta không tài nào tập trung xem phim được

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 27/02/2018

Đôi khi chỉ vì một yếu tố ngoại hình tưởng chừng bé xíu của diễn viên mà không ít khán giả bị phân tâm và mất tập trung khi xem phim Hàn. Đó có thể là một kiểu tóc, một biểu cảm gây "nhức nhối" hoặc có khi chỉ là một… chiếc mũi.

1. Tóc mái tam giác của Lee Seung Gi trong "Hoa Du Ký"

Tóc của Lee Seung Gi có vẻ như càng ngày càng "tam giác"

Lee Seung Gi đánh dấu sự trở lại sau hai năm vắng bóng bằng vai diễn Ngộ Không Son Oh Gong chuyên mặc áo lông trong Hoa Du Ký. Bên cạnh chiếc áo lông to ụ thương hiệu, anh còn từng khiến nhiều fan hâm mộ hụt hẫng vì để tóc mái hình... tam giác cho vai diễn này. Cả hai đều là những chi tiết mà bạn không thể nào không bị thu hút (một cách nhức nhối) khi xem phim. May mà xem nhiều rồi cũng thành quen, và quan trọng là thần thái của Không Ca quá đỉnh.

2. Lông mày của Go Ara trong "Hwarang"

Cùng đọ lông mày đậm với Park Seo Joon

Vào vai Kim Ah Ro trong Hwarang, có nhiều phân cảnh Go Ara được trang điểm lông mày cực đậm và "cứng". Cặp lông mày trở nên quá nổi bật trên gương mặt xinh đẹp của nữ diễn viên, đến nỗi dù cô khóc hay cười, giận dữ hay yếu đuối, thì thứ đầu tiên mà khán giả để ý tới không phải là đôi mắt truyền cảm xúc, mà là cặp mày.

3. Đôi mắt (và kiểu tóc) của Kim Min Jung trong "Man to Man"

6 bộ phận trên cơ thể các sao Hàn khiến khán giả không tài nào tập trung xem phim được - Ảnh 4.
6 bộ phận trên cơ thể các sao Hàn khiến khán giả không tài nào tập trung xem phim được - Ảnh 5.

Tạo hình của Kim Min Jung trong Man to Man đến nay vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người với đôi mắt trợn và kiểu tóc ngắn mái ngố khó ngấm của cô. Không ít khán giả nói rằng họ đã bỏ Man to Man dù phim có Park Hae Jin chỉ vì không thể tập trung được, do cứ xem phim là lại thấy mắt của Cha Do Ha đầu tiên.

4. Tóc mái "mì rơi" của Park Shi Eun trong "Teacher Oh Soon Nam"

6 bộ phận trên cơ thể các sao Hàn khiến khán giả không tài nào tập trung xem phim được - Ảnh 6.
6 bộ phận trên cơ thể các sao Hàn khiến khán giả không tài nào tập trung xem phim được - Ảnh 7.

Nói về tạo hình không thuận mắt của các nhân vật trong phim Hàn thì không thể bỏ qua kiểu tóc mì rơi nhìn vào là thấy nổi da gà của Park Shi Eun khi thủ vai Oh Soon Nam. Đến bây giờ, khán giả vẫn thấy khó hiểu vì sao biên kịch phải "dìm" nhân vật này nhiều tới như vậy, ngay cả với dụng ý là để sau này Oh Soon Nam sẽ lột xác đến ngỡ ngàng.

5. Đôi mắt luôn trợn của Ji Woo trong "Age of Youth 2"

6 bộ phận trên cơ thể các sao Hàn khiến khán giả không tài nào tập trung xem phim được - Ảnh 8.

Nữ diễn viên sinh năm 1997 sở hữu một gương mặt xinh đẹp. Tuy nhiên khi tham gia Age of Youth 2, "bé út" phiên bản Ji Woo lại không được yêu thích nhiều như phiên bản đầu tiên của Park Hye Soo chỉ vì "diễn xuất ngây thơ" chưa tới. Đặc biệt, mỗi khi nhân vật Yoo Eun Jae xuất hiện, khán giả lại thấy... mỏi vì cô trợn mắt quá nhiều, nhiều hơn cả Han Ga In của Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Park Shin Hye của nhiều phim.

6. Mũi của Lee Je Hoon trong mọi phim

Chiếc mũi như... cắt được thịt đã trở thành thương hiệu của Lee Je Hoon. Khi theo dõi các tác phẩm của anh (Signal, Tomorrow with You, Phantom Detective,...), người xem đều có chung một cảm nhận là mũi anh dài quá, thẳng quá và "nhọn" quá. Hầu hết các phim của Lee Je Hoon quả thực đều có chất lượng tốt, nhưng điều đó cũng không thể làm lu mờ chiếc mũi thần thánh của anh được. Cứ như thể hễ xem phim là chiếc mũi của Lee Je Hoon lại đập vào mắt người xem trước tiên vậy.