5 "siêu sao triệu đô" của LMHT mùa chuyển nhượng cuối năm 2019: Faker vẫn đắt giá nhất

Loris CarryUs, Theo GameK 13:17 26/12/2019

Dù đã vắng bóng danh hiệu quốc tế trong nhiều năm liền, nhưng giá trị của Faker vẫn không hề suy suyển.

Huni - Team Dignitas: 2,3 triệu USD

Sau khi sát nhập với Clutch Gaming, việc đầu tiên mà Dignitas thực hiện là trói chân bằng được siêu sao của đội tuyển này - người chơi Đường trên Huni. Để thuyết phục cựu tuyển thủ Fnatic và SKT ký vào bản hợp đồng mới, Dignitas sẵn sàng chi ra tới 2,3 triệu USD đổi lấy 2 năm phục vụ của anh chàng này, một con số tương đối lớn so với mặt bằng chung của LCS. (Nhiều nguồn tin cho hay, Huni hiện đang là bản hợp đồng đắt giá thứ 2 của khu vực LCS, người đứng đầu là Impact với giá trị chuyển nhượng lên tới 3 triệu USD).

5 siêu sao triệu đô của LMHT mùa chuyển nhượng cuối năm 2019: Faker vẫn đắt giá nhất - Ảnh 1.

Điều đáng nói ở đây là, số tiền 2,3 triệu USD mà Dignitas chi cho thương vụ Huni đã ngốn tới... 1/3 tổng ngân sách của họ và điều đó dẫn đến việc đội tuyển này không thể tìm kiếm được thêm một bản hợp đồng chất lượng cho các vị trí còn lại, và đành phải tìm tới Froggen và Aphromoo - những ngôi sao "hết thời" của LMHT.

Có lẽ việc trói chân Huni bằng cả núi tiền là một nước cờ mạo hiểm của Dignitas, và điều này nhiều khả năng sẽ biến họ thành "đội tuyển một người", không biết rằng diện mạo của "tân binh" LCS này sẽ được thể hiện theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực trong mùa giải sắp tới đây.

Khan - FunPlus Phoenix: 2 triệu USD/năm

Rời T1 chỉ sau 1 năm gắn bó cùng đội tuyển này, Khan quay trở lại Trung Quốc để gia nhập FunPlus Phoenix - Đội tuyển vừa lên ngôi vô địch CKTG Liên Minh Huyền Thoại vào tháng 11 vừa qua.

Trước khi đến với bầy Phượng hoàng, Khan đã thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân anh rời T1 là vì lý do phúc lợi. Khan muốn một bản hợp đồng có giá trị khủng, để đủ điều kiện tích lũy tài chính trong vòng 2 năm cuối của sự nghiệp, trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5 siêu sao triệu đô của LMHT mùa chuyển nhượng cuối năm 2019: Faker vẫn đắt giá nhất - Ảnh 2.

T1 không thể đáp ứng được điều này, nhưng FPX thì có thể. Theo nguồn tin từ Trung Quốc, để có được chữ ký của Khan, FPX đã phải chi ra 2 triệu USD cho một năm hợp đồng của tuyển thủ này. Nếu Khan gắn bó với đội tuyển trong vòng hai năm tới, thì tổng giá trị hợp đồng của anh sẽ là 4 triệu USD.

Thậm chí, con số này còn có thể cao hơn nữa, nếu như Doinb không tác động và thuyết phục Khan lựa chọn FunPlus Phoenix làm bến đỗ mới. Bởi với đẳng cấp và tên tuổi của Khan hiện tại, số đội tuyển muốn có anh trong đội hình chắc chắn không phải là hiếm.

JackeyLove - tuyển thủ tự do: giá trị chuyển nhượng ước tính 5 triệu USD

Chấm dứt hợp đồng với Invictus Gaming, JackeyLove ngay lập tức trở thành cái tên hot nhất kỳ chuyển nhượng tiền mùa giải của LPL. Tính đến thời điểm hiện tại, có tới 3 đội tuyển được cho là đang tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ này, đó là Suning Gaming, Royal Never Give Up và Invictus Gaming.

5 siêu sao triệu đô của LMHT mùa chuyển nhượng cuối năm 2019: Faker vẫn đắt giá nhất - Ảnh 3.

Theo giới chuyên môn Trung Quốc, giá trị chuyển nhượng của JackeyLove hiện tại không dưới 5 triệu USD, nghĩa là bất kỳ đội tuyển nào muốn sở hữu Xạ thủ tài năng này đều phải chi ra một khoản tiền khổng lồ.

Trong những động thái mới nhất thì có vẻ như Suning Gaming đã từ bỏ thương vụ này, và nhiều khả năng JackeyLove sẽ gia nhập Royal Never Give Up (do Uzi đang phải nghỉ thi đấu chưa biết khi nào trở lại), hoặc có thể là tái ngộ đội tuyển cũ Invictus Gaming.

TheShy - giá trị chuyển nhượng ước tính 8,6 triệu USD

Không nghi ngờ gì khi khẳng định TheShy là tuyển thủ Đường trên số 1 thế giới thời điểm hiện tại, thậm chí nếu thống kê 5 ngôi sao sáng giá nhất của LMHT chuyên nghiệp thì tuyển thủ của IG chắc chắn phải là cái tên được kể đến đầu tiên.

Dù thất bại tại CKTG 2019, nhưng TheShy vẫn cho thấy một phong độ tuyệt vời, và đang dần trở thành hạt nhân chính trong lối chơi của nhà cựu vô địch thế giới Invictus Gaming. Việc tìm kiếm được một top-lane Carry xuất sắc và toàn diện như TheShy ở thời điểm này là điều vô cùng khó khăn, vậy nên không có gì quá khó hiểu khi giá trị chuyển nhượng của TheShy luôn ở mức cao ngất ngưởng.

5 siêu sao triệu đô của LMHT mùa chuyển nhượng cuối năm 2019: Faker vẫn đắt giá nhất - Ảnh 4.

Mới đây, Bình luận viên của LPL - wAwa đã tiết lộ rằng, vào mùa chuyển nhượng tiền mùa giải 2020 vừa qua, đã có ít nhất hai đội tuyển "tỏ tình" với TheShy bằng những bản hợp đồng triệu đô. Đầu tiên là T1, sau khi để Khan ra đi, Đương kim vô địch LCK đã xem TheShy là lựa chọn hàng đầu và hỏi mua anh với giá 1 triệu USD.

Nhưng con số này rõ ràng không tương xứng với tài năng của anh chàng, và một đội tuyển khác tại LPL thậm chí sẵn sàng bỏ ra tới 8,6 triệu USD để đổi lấy cái gật đầu của TheShy, nhưng rốt cuộc thì anh vẫn lựa chọn ở lại IG để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển này.

Faker - giá trị chuyển nhượng ước tính 10 triệu USD

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng rõ ràng mị lực của cái tên Faker vẫn là quá lớn, đủ để bất kỳ đội tuyển nào cũng khát khao sở hữu anh. Cũng theo wAwa, trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, đã có một đội tuyển LPL mang vali tiền đến hỏi mua Faker với giá 10 triệu đô la Mỹ, nhưng cả bản thân tuyển thủ này lẫn T1 đều lắc đầu từ chối.

Nếu so sánh với giá trị hợp đồng của Khan, Huni hay TheShy thì rõ ràng con số 10 triệu USD cho chữ ký của Faker cũng không phải nói ngoa. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thì giá trị thương hiệu cũng như sức hấp dẫn của Faker là điều mà rất nhiều đội tuyển LMHT chuyên nghiệp ý thức rõ, và sẵn sàng dùng tiền để đánh đổi.

5 siêu sao triệu đô của LMHT mùa chuyển nhượng cuối năm 2019: Faker vẫn đắt giá nhất - Ảnh 5.

Về phương diện thành tích, Faker vẫn cho thấy anh là một trong những tuyển thủ Đường giữa số 1 thế giới, với 2 chức vô địch LCK, giành được trong năm qua. Trên lĩnh vực thương mại, Faker là gương mặt đại diện đắt giá của SK Telecom, đồng thời cũng là một thương hiệu quen thuộc trong lĩnh vực quảng bá công nghệ và phổ biến văn hóa thể thao điện tử. Đó là còn chưa kể cho đến thời điểm này, không ít tuyển thủ LMHT chuyên nghiệp trên thế giới, thậm chí là những ngôi sao hàng đầu, vẫn mơ ước về việc được sát cánh cùng Faker.

Nói thế nào thì con số 10 triệu USD vẫn là quá xứng đáng với những gì mà Faker đã đạt được trong sự nghiệp cho đến hiện tại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày