Song Hye Kyo là một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Với những vai diễn để đời như trong Trái Tim Mùa Thu, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory... cô không chỉ ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả xứ kim chi mà còn lan tỏa sức ảnh hưởng ra toàn châu Á. Không ít diễn viên nữ trẻ ở châu Á đã nỗ lực "học hỏi", thậm chí làm lại các tác phẩm gắn liền với tên tuổi Song Hye Kyo với hy vọng tìm kiếm hào quang tương tự. Thế nhưng, thay vì được đón nhận, họ lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội và chịu nhiều tổn thất trong sự nghiệp.
Dương Siêu Việt là một trong những cái tên nổi bật từ show sống còn Sáng Tạo Doanh. Cô từng thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai chính trong phiên bản Trung Quốc của bộ phim huyền thoại Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Full House). Đây là bộ phim từng làm nên tên tuổi của Song Hye Kyo vào năm 2004, mang đậm màu sắc romcom làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp, nét diễn tinh nghịch, duyên dáng thời trẻ của mỹ nhân họ Song.
Tuy nhiên, khi Dương Siêu Việt đảm nhận vai diễn này, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm của những lời chê bai. Diễn xuất còn non nớt, biểu cảm gượng gạo, thiếu tự nhiên khiến khán giả thất vọng. Nhiều người cho rằng Dương Siêu Việt không thể tái hiện được thần thái của Song Hye Kyo và chỉ đang sao chép một cách vụng về. Bộ phim không tạo được hiệu ứng, thậm chí bị đánh giá là phiên bản lỗi. Sự thất bại này khiến tên tuổi Dương Siêu Việt bị ảnh hưởng đáng kể, dù trước đó cô từng có lượng fan nhất định.
Ngay từ khi mới bước bắt đầu nổi tiếng, Triệu Lộ Tư đã được gán với biệt danh "Tiểu Song Hye Kyo". Tuy nhiên, danh xưng này nhanh chóng trở thành con dao hai lưỡi, đặc biệt khi cô nhận lời tham gia phiên bản Trung của Trái Tim Mùa Thu, một trong những bộ phim kinh điển đã giúp Song Hye Kyo vươn tầm châu Á.
Diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong phiên bản này bị đánh giá là hời hợt, thiếu chiều sâu, không thể lột tả được cảm xúc bi thương đặc trưng của nhân vật. Khán giả cho rằng cô chỉ thể hiện được vẻ ngoài xinh xắn (nhưng vẫn thua xa đàn chị) mà không truyền tải được linh hồn của vai diễn như cách Song Hye Kyo từng làm. Không những thế, việc bị so sánh liên tục khiến hình ảnh của cô trở nên nhạt nhòa và thiếu cá tính riêng.
Lý Thấm - nữ diễn viên nổi đỉnh đám của màn ảnh Hoa ngữ từng vướng vào tranh cãi khi đảm nhận vai nữ chính trong Quân Phục Thân Yêu. Phim có nội dung và bối cảnh khá tương đồng với Hậu Duệ Mặt Trời - tác phẩm từng làm mưa làm gió với sự kết hợp giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki.
Tạo hình của Lý Thấm trong phim bị cho là sao chép gần như nguyên bản phong cách của Song Hye Kyo. Từ trang phục, mái tóc đến biểu cảm ánh mắt đều khiến khán giả liên tưởng đến bản Hàn. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và cho rằng Lý Thấm cố tình ăn theo để tạo hiệu ứng khi mà Quân Phục Thân Yêu thậm chí còn không được công nhận là Hậu Duệ Mặt Trời bản Trung mà chỉ có nhiều điểm tương đồng. Dù Lý Thấm được đánh giá là có thực lực diễn xuất, nhưng sự so sánh liên tục đã khiến hình ảnh của cô trở nên mờ nhạt trong mắt khán giả. Quân Phục Thân Yêu cũng không đạt được thành công vang dội, càng khiến nghi vấn sao chép Song Hye Kyo trở nên nặng nề hơn với nữ diễn viên.
Viên Ngải Phi từng khiến công chúng thất vọng khi tham gia bộ phim Lựa Chọn Tốt Nhất, được cho là remake từ Hậu Duệ Mặt Trời - bộ phim đình đám có sự góp mặt của Song Hye Kyo. Trong phim, cô đảm nhận vai diễn từng được Song Hye Kyo thể hiện với chiều sâu nội tâm và cảm xúc mãnh liệt. Tuy nhiên, diễn xuất của Viên Ngải Phi bị đánh giá là nhạt nhòa, thiếu chiều sâu và không để lại ấn tượng. Khán giả không những không cảm thấy sự tương đồng tích cực, mà còn cho rằng cô phá hỏng hình tượng nhân vật gốc. Sự thất bại của bộ phim khiến tên tuổi Viên Ngải Phi gần như chìm vào quên lãng sau đó.
Không chỉ riêng Trung Quốc, làn sóng làm lại phim Hàn còn lan sang cả Philippines. Nữ diễn viên Jennylyn Mercado từng đảm nhận vai nữ chính trong phiên bản Philippines của Hậu Duệ Mặt Trời - một trong những tác phẩm đình đám nhất của Song Hye Kyo. Tuy nhiên, bản remake này nhanh chóng trở thành tác phẩm nhàm chán, bị quên lãng tại quốc gia này. Jennylyn bị chê bai là kém sắc, thiếu khí chất và không toát lên được vẻ đẹp dịu dàng, tự tin của nhân vật gốc. Diễn xuất của cô cũng bị nhận xét là quá an toàn trong khi kịch bản bản remake không tạo được điểm nhấn. Kết quả, bộ phim flop thảm hại còn Jennylyn thì chẳng ăn theo được chút hiệu ứng nào từ mỹ nhân Hàn.
Nguồn ảnh: Tổng hợp