Làm cha mẹ thời nào cũng có khó khăn riêng, nhưng cha mẹ ngày nay phải đối mặt với rất nhiều áp lực đặc thù của thời đại mới. Có quá nhiều những lý do khiến việc nuôi dạy con cái hiện nay trở nên căng thẳng và mệt mỏi hơn.
Ngày nay, cha mẹ không chỉ lo cho con “no ấm”, mà còn phải đảm bảo con “phát triển toàn diện” về thể chất, trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng sống…
Có quá nhiều thông tin, xu hướng nuôi con (ăn dặm kiểu Nhật, giáo dục sớm, Montessori,...) khiến cha mẹ dễ rơi vào cảm giác thiếu tự tin, sợ mình làm sai, kém cỏi hơn người khác.
Và khi nhìn thấy con nhà người ta được bố mẹ nhà người ta chăm sóc thế này thế kia thì lại cảm thấy bản thân thiếu sót khi không lo được cho con mình bằng người ta.
Trên mạng xã hội, ai cũng khoe những khoảnh khắc đẹp, con ngoan, con giỏi. Cha mẹ dễ so sánh bản thân và cảm thấy áp lực khi con mình không bằng “con nhà người ta”.
Điều này vô tình tạo ra sự kỳ vọng quá mức và cảm giác tội lỗi nếu con chưa đạt được những mốc phát triển như “chuẩn cộng đồng mạng”.
Đấy là chưa nói đến những quy chuẩn kiểu mẫu như đừng để con đi trẻ trước 3 tuổi, đừng để con phải chơi 1 mình, đừng bao giờ gửi con cho ông bà... những điều mà bố mẹ thời nay hiểu nhưng không thể làm khác đi được.
Chi phí nuôi con ngày càng cao: học phí, ăn uống sạch, đồ chơi giáo dục, chăm sóc sức khỏe… khiến nhiều cha mẹ phải căng mình kiếm tiền.
Người lớn thường vừa phải đi làm, vừa chăm con, vừa làm việc nhà, dẫn đến kiệt sức và stress kéo dài.
Với những biến động kinh tế như thời đại ngày nay, những người làm bố mẹ phải gồng gánh rất nhiều không phải chỉ để lo cho con đủ cơm ăn áo mặc mà còn phải định hướng tương lai, tích lũy tài sản cho con sau này nếu không muốn con cái cũng vất vả như bố mẹ.
Nhiều gia đình sống xa ông bà, thiếu người hỗ trợ, không có ai trông con phụ. Điều này khiến cha mẹ, đặc biệt là mẹ, phải cáng đáng gần như toàn bộ việc chăm sóc con.
Xã hội hiện đại đề cao sự “tự lập”, nhưng đôi khi điều đó lại khiến cha mẹ bị cô lập, không biết chia sẻ cùng ai.
Phụ nữ ngày nay không chỉ còn là những người nội trợ mà thậm chí họ cũng có năng lực làm kinh tế ngang ngửa chồng mình. Thế nhưng con cái họ lại chẳng thể phó mặc được cũng chẳng nhận được hỗ trợ từ ai. Áp lực từ cơ quan về đến nhà khiến họ gần như không có lúc nào được nghỉ ngơi.
Trẻ em ngày nay tiếp xúc sớm với công nghệ, có nhiều nhu cầu và cảm xúc phức tạp hơn. Việc giáo dục con trở nên khó khăn hơn khi trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội, bạn bè, hoặc các nguồn thông tin đa dạng.
Cha mẹ phải vừa là người bạn, người thầy, người hướng dẫn tâm lý cho con – một vai trò vô cùng phức tạp và áp lực.
Chỉ riêng việc đi học của con cái cũng khiến bố mẹ đau đầu hơn rất nhiều. Nếu như ngày xưa, bố mẹ có thể để con tự đi bộ/đạp xe đến trường thì nay khi mà giao thông phức tạp và nguy hiểm khiến cho bố mẹ khó lòng mà yên tâm để con tự di chuyển.
Làm cha mẹ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng thời đại hiện nay khiến áp lực nhân lên nhiều lần. Giữa bộn bề lo toan, điều quan trọng là cha mẹ cần cho phép mình không hoàn hảo, học cách chia sẻ, nghỉ ngơi và yêu thương chính bản thân mình. Chỉ khi cha mẹ ổn, con cái mới có thể hạnh phúc và phát triển một cách khỏe mạnh.