5 điều phải nhớ để có một buổi học nhóm hiệu quả

T.D, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 19/01/2017

Nếu như thực hiện được những nguyên tắc sau đây thì đảm bảo bạn sẽ có một buổi học nhóm vô cùng hiệu quả đấy!

Nhiều bạn luôn than thở rằng cứ mỗi lần tụ tập học nhóm là một lần hàn huyên chém gió, làm hết việc nọ việc kia chứ chả bao giờ học được cái gì. Vui thì cũng vui thật đấy nhưng không thể tập trung để giải quyết bài tập, công việc nhóm nên khá là mất thời gian. Vậy phải làm gì để học nhóm hiệu quả hơn?

1. Chọn đúng nhóm

Việc có "ăn rơ" với nhau hay không tuỳ thuộc rất nhiều vào việc bạn chọn nhóm nào để học cùng đây. Ngoài tiêu chí thân thiết, thường xuyên nói chuyện với nhau ra, khi học nhóm, bạn nên chọn học cùng những người có thể bổ trợ được điểm yếu, thiếu sót, sở đoản của bản thân. Có như vậy bạn mới có thể đặt câu hỏi và nhờ họ hướng dẫn để giải quyết những vấn đề, kiến thức còn khúc mắc. Tốt nhất, mỗi người trong nhóm nên có thế mạnh ở một lĩnh vực để bổ trợ lẫn nhau. Và nhóm không nên quá đông.

5 điều phải nhớ để có một buổi học nhóm hiệu quả - Ảnh 1.

2. Đi học nhóm đúng giờ

Hãy bỏ ngay khái niệm "cao su" ra khỏi từ điển. Việc tới muộn sẽ khiến bạn mất thời gian để ổn định hoặc theo kịp các bạn trong nhóm. Một người đến muộn sẽ khiến cả nhóm bị muộn, buổi học dĩ nhiên sẽ mất đi hiệu quả.

3. Mục đích của buổi học nhóm là gì?

Hãy có mục đích thật rõ ràng để cả nhóm cùng tập trung giải quyết. Cá nhân bạn cũng phải đặt ra mục tiêu sẽ phải làm được những gì trong buổi học ngày hôm nay, và nhất định phải hoàn thành nó.

5 điều phải nhớ để có một buổi học nhóm hiệu quả - Ảnh 2.

4. Chuẩn bị kỹ phần của mình ở nhà

Nếu cả nhóm cùng thảo luận để làm chung một bài tập lớn, hãy chắc chắn mình chuẩn bị phần của mình từ trước để tránh mất thời gian. Hoặc nếu là một buổi hẹn nhau cùng làm bài tập thông thường và bạn muốn nhờ những người khác trong nhóm hỗ trợ, hãy liệt kê ra tất cả những vấn đề mình cần giúp để đạt được hiệu quả tối đa.

5. Tôn trọng ý kiến các thành viên trong nhóm

Có không ít trường hợp các bạn kéo nhau ra ngoài học nhóm để... cãi nhau và cuối cùng do không ai nhường ai nên buổi học nhóm thất bại, vừa mất thời gian lại sứt mẻ tình bạn. Vậy nên, cho dù các thành viên trong nhóm có đưa ra ý kiến thế nào đi nữa, đúng hay sai, cũng hãy từ từ phân tích, cân nhắc xem có nên sử dụng không dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.