4 điều khiến cuộc sống độc thân trở nên thật “vi diệu”

Nguyễn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 29/05/2016

Tám tỉ người đang tồn tại trên đời nhưng bạn lại vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai? Đừng vội lo rằng mình ế, chỉ là ta còn muốn độc thân và chưa muốn tìm kiếm tình yêu mà thôi. Và không phải ai cũng hiểu được những lợi ích bất ngờ từ việc độc thân đâu nhé!

1. Thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Khi còn cầm trên tay chiếc điện thoại hay ôm laptop từ sáng đến tối chỉ để xem hôm nay có tin gì hot, sự kiện gì hay, món gì ngon mới ra lò hay món đồ nào đang làm mưa làm gió giới trẻ hiện nay, có thể bạn đã vô tình bỏ quên rất nhiều điều tuyệt vời đang thực sự xảy ra ở thế giới ngoài kia. Khiến cho bản thân bị lệ thuộc vào mạng xã hội sẽ khiến bạn đã ế mà còn "sống lỗi". Thử tưởng tượng xem một người suốt ngày chỉ dán mắt vào màn hình điện thoại hay laptop mà không tiếp xúc với ai, không tham gia bất kì hoạt động xã hội nào thì còn ai muốn lại gần hay kết bạn cơ chứ?

4 điều khiến cuộc sống độc thân trở nên thật “vi diệu” - Ảnh 1.

Bạn còn độc thân, còn trẻ trung và còn nhiều năng lượng, sức khỏe, hãy đặt điện thoại xuống và đi ra ngoài xem thế giới đang đổi thay từng giây từng phút như thế nào. Ghé một quán ăn, quán nước trông có vẻ ngon lành hay bắt mắt và thử một món gì đó mình chưa từng thử. Hoặc tìm đến một cửa hàng thời trang và chọn cho mình một bộ quần áo khác với phong cách hằng ngày của bạn, tại sao không? Thời gian của bạn còn rất nhiều nên hãy tìm cách phân chia thời gian ra thành từng khoản với từng hoạt động sôi nổi, đừng để lãng phí tuổi trẻ vào việc mải miết tăm tia người này, người kia qua mạng xã hội hay dính cả ngày vào chiếc latop, điện thoại.

Thử ra ngoài đường và thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất, biết đâu bạn sẽ nhận ra rằng khi còn độc thân, bạn có thể làm được rất nhiều điều khác hơn là việc ngồi yên một chỗ và... tìm ai đó để yêu đương.

2. Lên kế hoạch cho những chuyến chu du ngắn hạn.

Đi đến một tỉnh, thị trấn hay một thành phố nào đó đủ xa để bạn có thể sáng đi chiều về là một ý tưởng hoàn toàn tuyệt vời. Giới trẻ hiện nay đang bắt đầu có sở thích du lịch nhưng vì túi tiền có giới hạn nên thay vì đi nước ngoài họ đã chọn lựa sẽ tìm hiểu và khám phá địa danh đẹp trong đất nước. Vừa gần lại vừa thân thuộc lại vừa đơn giản thì ai lại không muốn xách balo lên và đi phải không? Bạn có thể rủ thêm một vài người bạn đi cùng, hoặc đi một mình cũng sẽ có những trải nghiệm mà bạn chưa từng được trải qua trong đời đấy.

4 điều khiến cuộc sống độc thân trở nên thật “vi diệu” - Ảnh 2.

Nếu không thích du lịch, bạn có thể làm một bữa tiệc nướng sân vườn hay chuyến picnic, dã ngoại để cùng hội bạn ăn chơi, ca hát suốt ngày cũng sẽ rất thú vị.

Khi đi nhiều, gặp gỡ nhiều, bạn sẽ nhìn thấy những điều đáng yêu và mới mẻ đang tồn tại trong cuộc sống này mà bấy lâu nay bạn không hề hay biết, từ đó giúp bạn nhận ra nhiều giá trị trong cuộc sống này hơn. Một mình thì cần gì phải vội kiếm người yêu, sống cuộc sống tuyệt vời của mình trước đã!

3. Sau những chuyến chu du nhỏ là những chuyến chu du lớn hơn.

Bạn đã chán với những chuyến du lịch sáng đi chiều về? Điều đó có nghĩa là bạn đã sẵn sàng để lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày và hoành tráng hơn. Một chuyến du lịch dài ngày sẽ có nhiều khâu chuẩn bị thú vị khiến bạn nôn nao vô cùng. Như là tìm hiểu về nơi mình sẽ đi đến, bạn sẽ có cả một danh sách thật dài về những địa danh trong tầm ngắm, cùng bạn bè bàn luận xem cả đám sẽ đi nơi nào là tốt nhất. Sau đó, bạn bắt đầu lập danh sách những món đồ cần mua, những nơi cần tham quan, những quán ăn, hàng nước đỉnh của đỉnh mà bạn không thể bỏ qua ở cái nơi mà bạn sắp đến. Khâu chuẩn bị đã vui như thế, đến lúc xách balo lên và đi sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ hơn nữa đang chờ đón bạn. Dọc đường đi, bạn cũng có thể sẽ gặp gỡ những người bạn mới, chứng kiến những câu chuyện hay ho trong cuộc sống và mỗi chuyến đi sẽ để lại trong bạn rất nhiều kỉ niệm và bài học trải nghiệm đáng nhớ.

4 điều khiến cuộc sống độc thân trở nên thật “vi diệu” - Ảnh 3.

Còn trẻ thì phải mau mau đi du lịch, trước khi bạn bị công việc và những trách nhiệm xã hội đè lên đôi vai. Người yêu thì thể nào cũng có, nhưng thời gian một khi mất đi rồi thì không thể lấy lại được đâu.

4. Sống một cách khỏe mạnh.

Cơ thể chúng ta cần được bồi bổ và chăm sóc từ khi còn trẻ thì về già mới có thể giảm thiểu những căn bệnh phổ biến thường gặp. Bạn có thể ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, hoạt động lành mạnh và khám định kì để giữ sức khỏe trên đà ổn định. Sau đây sẽ là một số cách thức đơn giản giúp bạn sống lành mạnh, khỏe khoắn và tràn đầy năng lực hơn mỗi ngày.

Đọc sách sẽ giúp tâm trí bạn thanh tịnh. Không điều gì là tuyệt vời hơn việc uống một cốc trà và đọc quyển sách mình yêu thích. Việc đọc giúp tâm trí của bạn luôn hoạt động và học tập không ngừng. Bạn có thể chọn mua sách rồi về nhà đọc, nếu không có thể ra những thư viện, quán cà phê sách gần nhà để tìm được quyển sách yêu thích rồi đọc. Giữ cho tâm trí thanh thản thì cơ thể bạn cũng tự nhiên khỏe mạnh hơn rất nhiều.

4 điều khiến cuộc sống độc thân trở nên thật “vi diệu” - Ảnh 4.

Tiếp đến là giữ cơ thể phát triển cân bằng và ổn định: Bạn có thể đi dạo, tản bộ, leo núi, tham gia khóa yoga, gym hoặc thậm chí nhảy. Việc này cần phải kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh mới có thể đạt được kết quả tốt. Ăn uống lành mạnh không phải là ăn những món thực phẩm mà bạn yêu thích. Bạn nên ăn nhiều rau xanh và thêm nhiều trái cây vào khẩu phần ăn trong một ngày của mình. Đặc biệt, bạn cần phải uống ít nhất là hai lít nước mỗi ngày  để cung cấp đủ nước cho cơ thể hoạt động một cách cân bằng và lành mạnh. Hạn chế ăn những món thức ăn nhanh mặc dù chúng rất quyến rũ, vì cơ thể khi tích tụ quá nhiều chất béo thì sau này bạn sẽ dễ mắc phải các căn bệnh về tim mạch hay béo phì.

Về mặt tâm linh, làm sao để bạn luôn cảm thấy thanh thản và thoải mái trong cuộc sống này? Hãy làm thật nhiều chuyện tốt nếu bạn có thể, giúp đỡ người già băng qua đường, hay mua một chiếc bánh mì ngọt cho ông lão bán vé số nghèo nàn, dù từng việc tương tự như thế rất nhỏ nhặt nhưng nếu làm bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và tốt đẹp hơn rất nhiều. Nếu thích hơn, bạn còn có thể tìm những khóa học và tu dưỡng tâm tính hoặc tham gia các hoạt động từ thiện.

Những điều này rõ ràng có ích hơn là việc bạn chỉ nằm lên nằm xuống ở nhà cả ngày, check facebook hay instagram từ sáng đến tối. Nếu bạn còn đang độc thân, điều đó thật tuyệt bởi thời gian của bạn sẽ chẳng bị giới hạn bởi bất kì rào cản nào cả. Nên đừng vội vàng trong việc nhất định phải tìm được ai đó để yêu mà hãy làm theo những gợi ý trên kia, rồi bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thật đa dạng, kỳ diệu và đẹp đẽ biết bao đấy!