31 người thiệt mạng do mưa lớn ở Hàn Quốc, tìm thấy 5 thi thể mắc kẹt dưới đường hầm

MINH HẠNH, Theo Tiền Phong 09:14 16/07/2023

Năm thi thể của những người bị mắc kẹt dưới một đường hầm ngập nước ở miền Trung Hàn Quốc đã được kéo ra ngoài vào Chủ nhật (16/7), cơ quan cứu hộ cho biết, nâng số người thiệt mạng trong những ngày mưa xối xả ở nước này lên 31 người.

Theo Reuters, năm thi thể đã được tìm thấy trong một chiếc xe buýt bị nhấn chìm dưới một đường hầm dài 685 m ngập nước ở Cheongju sau khi các nhân viên cứu hộ bắt đầu hoạt động tìm kiếm vào sáng nay.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin đường hầm bị ngập do một con sông gần đó tràn bờ vì mưa lớn.

Công tác cứu hộ dưới đường hầm ngập nước. Ảnh: Reuters

31 người thiệt mạng do mưa lớn ở Hàn Quốc, tìm thấy 5 thi thể mắc kẹt dưới đường hầm - Ảnh 2.

Ảnh: Yonhap

31 người thiệt mạng do mưa lớn ở Hàn Quốc, tìm thấy 5 thi thể mắc kẹt dưới đường hầm - Ảnh 3.

Thân nhân của những người mắc kẹt dưới đường hầm. Ảnh: Reuters

Bộ Nội vụ và An toàn trước đó cho biết 26 người đã thiệt mạng và 10 người mất tích tính đến 6h ngày 16/7 khi mưa lớn gây ra lở đất và lũ lụt trên khắp Hàn Quốc, với 7.540 người phải sơ tán.

Số người thương vong trong đường hầm ngập nước chưa được đưa vào dữ liệu của bộ này. Các quan chức đã xác nhận thông qua video an ninh rằng có 15 phương tiện dưới đường hầm, bao gồm cả xe buýt, và cho biết 11 người đã được báo cáo là mất tích.

"Chúng tôi đang tập trung vào hoạt động tìm kiếm vì có khả năng còn nhiều người ở đó", Seo Jeong-il, người đứng đầu trạm cứu hỏa phía Tây Cheongju, nói với các phóng viên.

31 người thiệt mạng do mưa lớn ở Hàn Quốc, tìm thấy 5 thi thể mắc kẹt dưới đường hầm - Ảnh 4.

Thiệt hại do mưa lớn ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

31 người thiệt mạng do mưa lớn ở Hàn Quốc, tìm thấy 5 thi thể mắc kẹt dưới đường hầm - Ảnh 5.

Ảnh: Yonhap

Tổng thống Yoon Suk-yeol, hiện đang công du nước ngoài, đã chỉ đạo Thủ tướng Han Duck-soo huy động tất cả các nguồn lực sẵn có để giảm thiểu thương vong, văn phòng của ông cho biết, vì dự kiến sẽ có thêm mưa lớn vào Chủ nhật.

Theo Yonhap, Reuters