31 lần “giao dịch” ma túy, hai thanh niên lãnh án 33 năm tù giam

Thanh Lâm, Theo Người đưa tin 10:44 25/03/2021

Với 31 lần “giao dịch” ma túy, hai nam thanh niên ở miền Tây phải trả giá bằng mức án 33 năm tù giam.

31 lần “giao dịch” ma túy, hai thanh niên lãnh án 33 năm tù giam - Ảnh 1.

Ngày 24/3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với hai bị cáo Nguyễn Cừu Lưu Hận (SN 1992, ngụ xã Cẩm Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thành Phước (SN 1999, ngụ xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long).

31 lần “giao dịch” ma túy, hai thanh niên lãnh án 33 năm tù giam - Ảnh 2.

Hai bị cáo Hận và Phước tại phiên xét xử

 

Theo cáo trạng, Hận và một người tên Châu ở TP.HCM (không rõ tên và địa chỉ cụ thể) quen nhau qua mạng xã hội. Ngày 22/12/2020, Hận đã đặt Châu 25 triệu đồng mua ma túy để bán lại cho người khác lấy lời mua ma túy sử dụng.

Sau đó, Châu gửi ma túy về cho Hận tại một cây xăng ở huyện Vũng Liêm như hai bên đã thỏa thuận trước đó. Khi “hàng” đến nơi, Hận kêu Phước đến nhận mang về phòng trọ ở xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm do Hận thuê.

Mặc dù, biết “hàng” được đóng trong thùng giấy là ma túy nhưng Phước vẫn nhận thay cho Hận rồi mang ma túy đi giao cho 1 người ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Khi Phước đi giao ma túy được chừng khoảng 30 phút thì lực lượng Công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Hận tại phòng trọ cùng tang vật là chất ma túy. Thời điểm này, Phước giao ma túy xong và quay lại phòng trọ của Hận thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an chứng minh Hận bắt đầu bán ma túy từ khoảng tháng 5/2020 đến ngày bị bắt, Hận bán 22 lần cho 9 người, thu lợi 5 triệu đồng.

Riêng Phước đã có hành vi nhận ma túy giúp Hận, Phước đi giao và lấy tiền ma túy cho Hận tổng cộng 9 lần.

Với hành vi nêu trên, HĐXX tuyên phạt Hận 18 năm tù giam, bị cáo Phước 15 năm tù giam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày