3 tiểu thương mắc Covid-19 tại chợ Tân Lập, Siêu Thị đã tiếp xúc gần với bao nhiêu người?

Hà Nam, Theo Báo dân sinh 23:20 22/08/2020

Hiện, Đà Nẵng đã xác định và cách ly được 116 người tiếp xúc gần (F1) với 3 nữ tiểu thương bán mắm, gia vị, hải sản mắc Covid-19 tại chợ Tân Lập, Siêu Thị mắc Covid-19.

Tối 22/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP. Đà Nẵng cho biết, tính từ ngày 24/7 đến 18 giờ chiều 21/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 374 trường hợp mắc Covid-19.

Trong đó có 232 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế tại thành phố; tử vong 21 trường hợp; 108 trường hợp đã chữa khỏi Covid-19.

Trong ngày 22/8, Đà Nẵng đã có thêm 5 trường hợp mắc Covid-19 mới là các bệnh nhân: 1010, 1011, 1012, 1013, 1014.

Bệnh nhân 1010 là ông N.V.C (52 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), có tiếp xúc gần với BN958.

Bệnh nhân 1011 là T.T.M.H (38 tuổi, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), là tiểu thương bán mắm tại Lô 97 Chợ Tân Lập, phường Thạc Gián.

3 tiểu thương mắc Covid-19 tại chợ Tân Lập, Siêu Thị đã tiếp xúc gần với bao nhiêu người? - Ảnh 1.

Chợ Siêu Thị Đà Nẵng, nơi vừa phát hiện 2 tiểu thương dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 1012 là bà T.T.S (69 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê), là tiểu thương bán gia vị tại Lô 82 chợ Siêu Thị, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Bệnh nhân 1013 là bà H.T.L.T (51 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu), là tiểu thương bán hải sản tại Lô 290 chợ Siêu Thị, phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Bệnh nhân 1014 là ông L.T (60 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), là thành viên Ban Quản lý Chợ Lầu Đèn, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Đặc biệt, liên quan đến ca 3 bệnh Covid-19 là các tiểu thương bán mắm, gia vị, hải sản tại 2 khu chợ Tân Lập và Siêu Thị, đến 14 giờ chiều 22/8, đã xác định và cách ly được 116 trường hợp F1 trên địa bàn 7/7 quận, huyện của Đà Nẵng. Đồng thời, ngành Y tế cũng đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm với những người tiếp xúc gần này.

3 tiểu thương mắc Covid-19 tại chợ Tân Lập, Siêu Thị đã tiếp xúc gần với bao nhiêu người? - Ảnh 2.

Chợ Lầu Đèn bị phong tỏa sau khi có nhân viên Ban quản lý chợ bị nhiễm Covid-19.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp tục xác định thêm các trường hợp F1 của cả 5 ca bệnh Covid-19 mới này.

Tính đến nay, Đà Nẵng đã xác định được 11.230 các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh xác định), 13.904 các trường hợp F2 (tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định). Đồng thời đã cách ly 25.134 trường hợp.

Tính từ ngày 24/7 đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm cho 177.643 người.

Trong số 232 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế Đà Nẵng có 160 trường hợp không có biểu hiện lâm sàng (68,5%), 34 trường hợp biểu hiện nhẹ (14,7%), 38 trường hợp nặng, rất nặng, nguy kịch (16,4%).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày