3 thanh niên co giật bất thường giữa phố Bùi Viện vì hút cỏ Mỹ và bóng cười, phải nhập viện cấp cứu

Tứ Quý, Theo Nhịp Sống Việt 15:45 16/07/2019

Theo cơ quan chức năng, 3 thanh niên đang vui chơi trên phố Bùi Viện (quận 1) phải nhập viện cấp cứu vì rượu, hút bóng cười và sử dụng cỏ Mỹ.

Ngày 16/7, lãnh đạo Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP. HCM) đã lập biên bản xử phạt hành chính một quán để khách sử dụng chất kích thích dẫn đến phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh 3 nam thanh niên co giật bất thường giữa đống thức ăn bị đổ bừa bãi trên mặt đường.

Clip: Đang ngồi ăn uống ở phố Bùi Viện, 3 thanh niên bỗng co giật bất thường khiến nhiều người hoảng hốt

Trong đó, một nam thanh niên mặc áo sọc đỏ đen ngồi gục đầu bất động, một thanh niên áo trắng có biểu hiện lờ đờ đang được hai người đàn ông giữ tay để đứng vững. Đặc biệt, nam thanh niên áo đen nằm dài trên đường liên tục co giật, chân tay múa may không còn tỉnh táo.

Chứng kiến biểu hiện bất thường của 3 nam thanh niên, rất nhiều người vây quanh theo dõi sự việc. Bên cạnh đó, 1 người có mặt tại hiện trường đã giữ nam thanh niên mặc áo đen, sau đó đút sữa vào miệng người này. Trong khi đó, 2 người khác giúp đỡ nam thanh niên mặc áo trắng đứng vững.

3 thanh niên co giật bất thường giữa phố Bùi Viện vì hút cỏ Mỹ và bóng cười, phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip.

Trung tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão xác nhận có xảy ra sự việc trên. Cụ thể tối 14/7, 3 thanh niên này uống rượu, hút bóng cười và sử dụng cỏ Mỹ trên phố đi bộ Bùi Viện nên xảy ra sự cố trên.

"Khi sự việc xảy ra, công an phường đã có mặt kịp thời đưa 3 thanh niên đi viện cấp cứu. Hiện tại họ đã tỉnh táo và về nhà"- Trung tá Thọ thông tin.

Theo lãnh đạo công an phường Phạm Ngũ Lão, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tịch thu trên 65 bình bóng cười và xử phạt hành chính.

Thời gian qua được sự chỉ đạo của UBND quận 1, đơn vị này liên tục ra quân chấn chỉnh tình trạng buôn bán bóng cười và lập biên bản xử phạt hành chính.

Thời gian tới, công an sẽ phối hợp với các lực lượng của phường Phạm Ngũ Lão để xử lý quán triệt tình trạng này.