3 "thần đồng" hát dân ca trong các cuộc thi âm nhạc nhí: Ai cũng ưu tiên việc học, người chuẩn bị thành sinh viên, người đã bước vào năm học cuối cấp

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 12:45 11/09/2020

Đây đều là những gương mặt gây sốt một thời vì những bài hát dân ca trong các cuộc thi âm nhạc lớn.

Cách đây vài năm, các cuộc thi âm nhạc nhí nở rộ lên như một trào lưu và nơi đây được xem là bệ phóng cho các tài năng thích ca hát như The Voice Kids, Vietnam Idol Kids, Đồ Rê Mí,.. Nhiều gương mặt đoạt ngôi vị quán quân, á quân có bước đà không thể tốt hơn để tiến vào làng giải trí nhất là những cô cậu bé lựa chọn theo phong cách nhạc dân ca, quê hương. Nhưng với độ tuổi của mình, họ đều được gia đình định hướng ưu tiên việc học tập.

Thiện Nhân

Với những khán giả yêu thích chương trình truyền hình thực tế, nhất là các chương trình âm nhạc hẳn sẽ không thể nào quên được giọng ca quán quân của chương trình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2014, cô nàng Thiện Nhân. Ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng với loạt các ca khúc mang âm hưởng dân ca, Thiện Nhân cùng với Phương Mỹ Chi được xem là những tài năng nhí bước ra từ cuộc thi có sự nghiệp thành công nhất khi theo đuổi dòng nhạc này.

Lúc đăng quang, ca sĩ nhí đến từ Bình Định chỉ mới là một cô bé 12 tuổi ngây thơ, non nớt với vẻ ngoài đáng yêu, mũm mĩm nhưng giọng hát thì vô cùng nội lực và tình cảm. Sau khi thành công vang dội với The Voice Kids, cô bạn từ quê Bình Định chuyển hẳn vào TP.HCM để sinh sống và học tập với sự dìu dắt của ca sĩ Cẩm Ly. Được biết, tại đây, cô nàng theo học tại trường THCS - THPT Quang Trung - Nguyễn Huệ từ năm lớp 7 đến hết năm lớp 12 theo chương trình bán trú.

Trước đó, trong nhiều lần phỏng vấn, Cẩm Ly từng chia sẻ không cổ súy cho Thiện Nhân đi hát chuyên nghiệp từ sớm mà định hướng cho cô nàng phải ưu tiên việc học. Do đó, trong 6 năm sinh sống tại TP.HCM, khán giả không thấy quán quân The Voice Kids 2014 chạy quá nhiều show.

Được biết, cô nàng sinh năm 2002 và trong năm học 2019-2020 vừa qua, nữ ca sĩ đã tập trung cho việc học cuối cấp với chương trình lớp 12 dày đặc. Để không ảnh hưởng tới việc học, năm học vừa qua, cô nhận ít show diễn hơn và chuyển hẳn vào trường ở nội trú. Cô cũng vừa hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 và dự định đăng ký học Nhạc viện để theo đuổi con đường ca hát một cách bài bản hơn.

3 thần đồng hát dân ca trong các cuộc thi âm nhạc nhí: Ai cũng ưu tiên việc học, người chuẩn bị thành sinh viên, người đã bước vào năm học cuối cấp - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi được khán giả biết đến lần đầu khi tham gia cuộc thi The Voice Kids 2013 với danh hiệu á quân. Từ đó đến nay, cô nàng đóng khung mình với phong cách âm nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương. Ngoài tài năng ca hát, nữ ca sĩ sinh năm 2003 còn được khán giả nể phục với thành tích học tập xuất sắc.

3 thần đồng hát dân ca trong các cuộc thi âm nhạc nhí: Ai cũng ưu tiên việc học, người chuẩn bị thành sinh viên, người đã bước vào năm học cuối cấp - Ảnh 3.

Sau khi có danh hiệu, Phương Mỹ Chi theo học tại hệ thống trường Quốc tế Tây Úc, một trong những ngôi trường được đánh giá là có mức học phí khủng tại TP.HCM. Kết thúc năm học lớp 11 vừa qua, cô nàng vẫn duy trì được thành tích học sinh giỏi, qua đó ghi dấu ấn với khán giả khi liên tiếp 11 năm liền đều có kết quả học tập xuất sắc.

Học phí tại trường Tây Úc cho hệ song ngữ dao động từ 73,3 triệu đến 175 triệu đồng cho 1 năm học, còn đối với học phí hệ quốc tế, số tiền này năm ở mức từ 153 triệu đến 360 triệu đồng/năm. Đây được xem là học phí siêu đắt đỏ đối với một học sinh Việt Nam và không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đầu tư cho con cái được học những ngôi trường như thế này.

3 thần đồng hát dân ca trong các cuộc thi âm nhạc nhí: Ai cũng ưu tiên việc học, người chuẩn bị thành sinh viên, người đã bước vào năm học cuối cấp - Ảnh 4.

Hồ Văn Cường

Cậu bé xuất hiện trong buổi sơ tuyển tại Vietnam Idol Kids 2016 với thân hình gầy gò, ánh mắt rụt rè ngày nào giờ đã là chàng trai 17 tuổi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Nhờ giọng hát bản năng nhưng giàu tình cảm cùng sự chân chất, ngây ngô mà Hồ Văn Cường đã được khán giả bình chọn để lên ngôi quán quân của cuộc thi âm nhạc tầm cỡ này.

Sau khi có giải thưởng, cậu được mẹ nuôi Phi Nhung hỗ trợ và đưa lên TP.HCM để phát triển bản thân và có cơ hội để theo nghiệp ca hát tốt hơn. Dù nhận được khá nhiều lời mời biểu diễn nhưng với chàng trai 10x cùng mẹ nuôi, việc ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại vẫn là học tập.

3 thần đồng hát dân ca trong các cuộc thi âm nhạc nhí: Ai cũng ưu tiên việc học, người chuẩn bị thành sinh viên, người đã bước vào năm học cuối cấp - Ảnh 5.

Trước đó, ở quê nhà Tiền Giang, anh chàng từng có thành tích học tập rất tốt. Khi chuyển lên thành phố theo học ở môi trường hiện đại hơn, Hồ Văn Cường vẫn cố gắng thích nghi, duy trì phong độ học ổn định. Được biết, hiện nay, nam ca sĩ đã chính thức bước vào lớp 12 tại hệ thống trường iSchool, TP.HCM. Học phí tại ngôi trường dao động từ 39,9 đến 65,5 triệu đồng cho một năm học.

Ảnh: Facebook nhân vật