3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng "chị đại" Gong Hyo Jin không xịt là may

THUY LE, Theo Helino 15:59 12/11/2019

Extraordinary You là một trường hợp khá “lạ” của truyền hình Hàn năm nay khi rating chừng như không phản ánh được độ phủ sóng của phim.

Extraordinary You (Tình Yêu Khác Thường) là tựa phim được yêu thích bậc nhất của các mọt phim Hàn trong tháng qua nhờ nội dung tươi mới và dàn diễn viên trẻ tiềm năng vừa đẹp vừa có tài diễn xuất. Tuy nhiên có một nghịch lý khá rõ ràng khiến không ít người thắc mắc, rằng dù được khán giả quốc tế lẫn Hàn Quốc quan tâm (bằng chứng là phim đã từng hai tuần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng phim được quan tâm nhất tại Hàn) thế nhưng rating của Extraordinary You vẫn mãi giậm chân trong khoảng 3-4% - một thành tích rất không tương xứng với độ phủ sóng của phim.

3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 1.

1. Sức hút bùng nổ trong thời gian ngắn với lượt quan tâm tăng chóng mặt

Extraordinary You xoay quanh cô nàng Eun Dan Oh (Kim Hye Yoon) một ngày đẹp trời bỗng phát hiện mình chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn truyện tranh Secret và từ đây cô bắt đầu công cuộc cố gắng thay đổi "số mệnh" đã được tác giả sắp đặt sẵn. Với việc đưa khán giả vào hẳn thế giới truyện tranh nơi hai câu chuyện thực ảo đan xen nhau khiến người xem như đang được thưởng thức hai bộ phim học đường cùng lúc, Extraordinary You được ca ngợi là bộ phim thanh xuân đáng xem nhất hiện tại, tươi mới và độc đáo hơn hẳn so với những phim Hàn cùng thể loại.

3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 2.

Lên sóng từ đầu tháng 10, Extraordinary You khởi điểm là một tác phẩm không được truyền thông mạnh và được dự đoán sẽ hoàn toàn "lép vế" trước nhiều tựa phim hút truyền thông như Vagabond (Lãng Khách) hay Tale of Nok Du (Tiểu Sử Chàng Nok Du). Đáng ngạc nhiên, sau hai tuần đầu tương đối mờ nhạt, bộ phim bứt phá ngoạn mục để dẫn đầu bảng xếp hạng phim được quan tâm nhất tại Hàn trong hai tuần gần cuối tháng 10, tạm "soán ngôi" cả "quán quân rating" When the Camellia Blooms (Khi Cây Trà Trổ Hoa). Ba diễn viên chính gồm Rowoon, Kim Hye Yoon và Lee Jae Wook cũng đường hoàng tiến vào top 10 trên bảng xếp hạng các diễn viên được quan tâm nhất với thứ hạng trên cả những cái tên ngỡ "sừng sỏ" như Lee Seung Gi, Ji Chang Wook.

Trong tuần thứ ba và thứ tư của tháng 10, Extraordinary You chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng phim Hàn được quan tâm nhất.

Trên mặt trận quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng, sức nóng của Extraordinary You còn rõ hơn rất nhiều. Trên trang Mydramalist dành cho khán giả nước ngoài, điểm đánh giá phim đạt tận 9.2 - một con số "xưa nay hiếm". Trên mạng xã hội Việt Nam, các phân đoạn nổi bật của phim được chia sẻ rộng rãi với lượt yêu thích nhiều lúc vượt 10.000 - hơn hẳn các phim khác trong tháng, rồi hàng tá "thuyết âm mưu" cũng được đem ra bàn luận sôi nổi. Dàn diễn viên chính của phim cũng hút thêm một lượng người hâm mộ Việt không hề ít, đặc biệt là hai nam diễn viên trẻ Rowoon và Lee Jae Wook.

3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 4.

Một phân đoạn được yêu thích nhiều của Extraordinary You.

2. Gây sốt là thế, vì sao rating Extraordinary You vẫn cực ảm đạm?

Nội dung thanh xuân học đường chỉ hấp dẫn với khán giả trẻ tuổi

Dù có độc đáo đến mấy thì cũng không thể phủ nhận thể loại chính của Extraordinary You vẫn là "thanh xuân vườn trường" nơi tình yêu học đường là cốt lõi nội dung. Đối tượng chính của thể loại này hẳn nhiên là các khán giả trẻ mà nhất là học sinh, sinh viên - những người có tâm hồn đủ lãng mạn và có niềm yêu thích mãnh liệt với những mối tình học đường thú vị. Tương tự như ở Việt Nam, truyền hình cũng không còn là phương tiện giải trí phổ biến của giới trẻ Hàn Quốc mà chủ yếu là internet, thế nên dễ thấy dù rating truyền hình vẫn thấp, Extraordinary You gây sốt trên các mạng xã hội Hàn nói riêng và Youtube, Facebook nói chung bởi thành phần hoạt động năng nổ nhất trên các nền tảng này là người trẻ tuổi.

3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 5.
3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 6.

Extraordinary You là món ăn tinh thần rất hợp "khẩu vị" các bạn trẻ, đơn cử nhìn cảnh hôn này đã thấy cả một trời nhan sắc và sự "hường phấn" không hề nhẹ.

Xét ngoài nhóm đối tượng tiềm năng, khách quan mà nói Extraordinary You khó thu hút các nhóm khán giả khác bởi khán giả truyền hình Hàn phần lớn là người trưởng thành nên có xu hướng chọn những bộ phim với nội dung gần với thực tế, mang tính xã hội, tâm lý hơn thay vì "xoắn não" với nào thế giới truyện tranh rồi tình yêu học đường. Extraordinary You độc đáo, nhưng xem chừng chưa đủ "mị lực" để khán giả trẻ nói riêng và khán giả Hàn nói chung phải đợi đến giờ phim chiếu để xem trực tiếp trên truyền hình thay vì xem sau đó rồi bàn luận trên mạng xã hội.

3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 7.

Dàn diễn viên tạo cảm giác "thiếu an toàn" vì toàn gương mặt mới và thần tượng đá chéo sân

Dàn diễn viên cũng là một trong những lí do khiến Extraordinary You không tạo cảm giác "an toàn" từ cái nhìn đầu tiên bởi sở hữu những gương mặt trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề và dàn diễn viên nòng cốt có đến hai thần tượng lấn sân diễn xuất. Nữ chính Kim Hye Yoon là người có kinh nghiệm nhất khi bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2013 và cũng đã có giải thưởng chứng minh năng lực nhờ màn thể hiện ấn tượng trong SKY Castle (Lâu Đài Trên Không) năm 2018. Lee Jae Wook trong vai chàng nam phụ vạn người mê Baek Kyung thì chỉ mới chào sân một năm trước trong Hồi Ức Alhambra và bắt đầu gây ấn tượng trong năm nay nhờ Search: WWW (Từ Khóa Tình Yêu).

Xét riêng khía cạnh diễn xuất, Kim Hye Yoon và Lee Jae Wook là hai gương mặt được đánh giá cao nhất phim.

Ngoài hai cái tên diễn viên "chính qui" trên, dàn diễn viên chính của Extraordinary You có hai thần tượng đá chéo sân là Rowoon (SF9) và Lee Na Eun (April). Sau một số vai phụ mờ nhạt, hình tượng nam chính Ha Roo đã giúp Rowoon gây sốt diện rộng chỉ sau một thời gian ngắn, còn Na Eun bắt đầu nổi lên nhờ webdrama học đường A-Teen (Tuổi 18) rất được lòng khán giả quốc tế. Nhưng vấn đề là phải kiên nhẫn xem thì mới biết hai người diễn xuất không xuất sắc nhưng cũng không hề tệ, còn khán giả Hàn lại có thành kiến nhất định với các thần tượng đá chéo sân do lo ngại nhan sắc không thể bù nổi năng lực diễn xuất nên đây có lẽ là rào cản không nhỏ khiến một số người không mặn mà với Extraordinary You ngay từ đầu.

3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 9.
3 lí do khiến “Extraordinary You” mãi dậm chân tại chỗ: Đụng chị đại Gong Hyo Jin không xịt là may - Ảnh 10.

Extraordinary You sở hữu hai thần tượng đẹp không góc chết, nhưng vì mang mác thần tượng và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên khó hút khán giả truyền hình.

3. Gặp phải "đối thủ" quá mạnh mang tên When the Camellia Blooms

Extraordinary You lên sóng ở khung 21:00 giờ Hàn mỗi thứ tư, thứ năm trên MBC, còn When the Camellia Blooms (Khi Cây Trà Trổ Hoa) bắt đầu phát sóng lúc 22:00 cùng ngày trên KBS. Cuộc "đụng độ" không quá trực tiếp này cũng được cho là ảnh hưởng không nhỏ đến rating phim. Khác với Extraordinary You, When the Camellia Blooms đạt thành tích khá khẩm ngay từ đầu nhờ sức bảo chứng của cái tên Gong Hyo Jin - nữ hoàng phim hài lãng mạn Hàn Quốc. Càng về sau, sức nóng của phim càng tăng cao nhờ nội dung đan cài khéo léo giữa lãng mạn, bí ẩn và hài hước còn đậm tính xã hội, kết hợp với diễn xuất chất lượng của dàn diễn viên chính.

Giữa một phim tâm lý xã hội với dàn diễn viên người có kinh nghiệm ít nhất cũng ngót chục năm và một phim học đường tươi mới cùng dàn diễn viên trẻ triển vọng, không khó hiểu khi When the Camellia Blooms chiếm ưu thế tuyệt đối. Việc Extraordinary You chiếu trước một tiếng nhưng khán giả vẫn chọn xem bộ phim trễ hơn cũng lần nữa nhấn mạnh xu hướng chọn phim của khán giả Hàn: phải là tổng hòa chất lượng của nội dung, thông điệp và diễn xuất.

Nếu không chiếu cùng ngày với phim của "nàng Trà" Gong Hyo Jin, liệu rating của Extraordinary You có khá khẩm hơn chăng?!

Extraordinary You có thể xem là một trường hợp điển hình của việc rating không phản ánh được độ phủ sóng của phim. Tuy nhiên điều đó cũng phần nào chứng tỏ nội dung phim chưa tiếp cận được với nhiều đối tượng mà quá phụ thuộc vào phân khúc khán giả trẻ tuổi. Với cốt truyện đang trên đà gay cấn cùng độ nổi tiếng tăng mạnh, Extraordinary You được kì vọng sẽ có những bước đột phá nhất định về rating trong nửa chặng phim sau. Phim hiện tiếp tục lên sóng những tập cuối lúc 19:00 giờ Việt trên MBC vào thứ tư - thứ năm hàng tuần.

Thăm dò ý kiến

Bạn có đang xem Extraordinary You không?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.