3 kiểu họ hàng không nên đến nhà họ, dù là vì lý do gì!

S.A, Theo Thanh niên việt 00:00 30/12/2025
Chia sẻ

Dù trong quá khứ từng thân thiết thế nào thì bây giờ cũng cần phải có chừng mực, điều này càng đúng với

Cuối năm cũ - đầu năm mới luôn là khoảng thời gian con người có xu hướng quay về với các mối quan hệ: đi thăm hỏi, chúc mừng năm mới, hàn huyên chuyện cũ, nhắc lại những gương mặt từng thân quen trong đời. Giữa không khí sum vầy ấy, nhiều người chợt nhận ra có những mối quan hệ đã không còn gần gũi như xưa, có những cuộc thăm hỏi bỗng trở nên chần chừ, lưỡng lự.

Nhưng sự xa cách của hiện tại không có nghĩa là tình nghĩa trong quá khứ chưa từng tồn tại. Ngày trước, người ta từng thân thiết với bạn là thật; từng đồng hành, sẻ chia, ấm áp cũng là thật. Chỉ là theo thời gian, mỗi người một nhịp sống, tình cảm dần nhạt đi - đó là quy luật tự nhiên, không phải lỗi của riêng ai.

Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào sự xa cách ở hiện tại, ta rất dễ quên rằng ký ức của mỗi đời người được bồi đắp từ những quãng đường đã từng song hành. Nhất là khi bước vào tuổi già, chính những kỷ niệm cũ - dù sôi nổi hay lặng lẽ - mới là thứ ở lại lâu dài nhất, âm thầm nâng đỡ tinh thần con người.

Vì thế, là họ hàng hay bạn bè, nếu không còn gắn bó như xưa, hãy học cách chấp nhận một cách bình thản. Sự thưa vắng là quy luật tự nhiên của các mối quan hệ, không phải điều gì bất thường, càng không cần tự trách hay day dứt. Biết buông bớt kỳ vọng, lòng người mới nhẹ, cuộc sống mới an yên.

Cũng bởi vậy, rất nhiều người chỉ khi đã đi qua nửa đời người mới nhận ra: dù cuộc sống của mình tốt hay chưa, cũng không nên tùy tiện lui tới một số kiểu gia đình. Đó không phải là sống lạnh nhạt, mà là lựa chọn khôn ngoan - biểu hiện của sự từng trải và có EQ cao.

3 kiểu họ hàng không nên đến nhà họ, dù là vì lý do gì!- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

1. Người thân nhưng đã lâu không liên lạc

Trong mọi mối quan hệ, thời gian là thước đo công bằng nhất. Dù từng thân thiết đến đâu, từng có chung những năm tháng gắn bó thế nào, thì sau một thời gian dài không qua lại, việc đột ngột ghé thăm rất dễ khiến cả hai bên lúng túng.

Bạn đến có thể vì thiện ý, vì muốn nối lại tình xưa, nhưng thiện ý không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt.

Họ không biết gì về cuộc sống hiện tại của bạn, bạn cũng chẳng nắm rõ chuyện của họ. Câu chuyện nhanh chóng rơi vào bế tắc, không khí đông cứng. Khi đó, bạn sẽ xử sự thế nào? Việc không còn thân như trước có thể chấp nhận, nhưng sự ngượng ngập không biết đặt mình ở đâu thì phải rất lâu mới có thể nguôi ngoai.

Không muốn mang cảm giác khó chịu ấy về mình, tốt nhất đừng thử thách những mối quan hệ đã xa. Không ghé thăm những người lâu không liên lạc, vừa là bảo vệ bản thân, vừa là cách giữ gìn phần đẹp đẽ còn lại của tình nghĩa cũ.

2. Người thân đang có mâu thuẫn trong gia đình họ

Người xưa có câu: "Quan thanh liêm cũng khó xử việc nhà."

Dù bạn tự tin mình khéo léo, nói năng chừng mực đến đâu, cũng đừng tùy tiện lui tới những gia đình đang ngập trong mâu thuẫn. Khi họ còn chưa tự tháo gỡ được rối ren của chính mình, sự xuất hiện của bạn rất dễ khiến bạn bị cuốn vào tranh chấp, bị đặt vào vai trò phán xét, hoặc trở thành đối tượng của những hiểu lầm không đáng có.

Bạn vẫn có thể xem họ là bạn bè, là họ hàng, là người thân nhưng việc nhà của họ nên để họ tự giải quyết.

Việc can dự quá sâu là vượt ranh giới, vừa không tôn trọng họ, vừa gây phiền toái cho chính mình. Đó không phải nhiệt tình, mà là thiếu tinh tế.

3 kiểu họ hàng không nên đến nhà họ, dù là vì lý do gì!- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

3. Người thân có cuộc sống tốt hơn mình quá nhiều

Với người lớn tuổi, giữ được sự bình ổn trong tâm thế quan trọng hơn tất cả. Khi không để cuộc sống đủ đầy của người khác tạo ra cảm giác so sánh hay thua thiệt, ta mới thực sự có được hạnh phúc tuổi già - sống an nhiên, biết đủ, và tận hưởng từng ngày.

Đừng để cảm giác chênh lệch chi phối mình, càng đừng để thói quen so bì làm rối loạn nhịp sống. So sánh chỉ mang lại hụt hẫng nhất thời, khiến ta rời xa niềm vui giản dị vốn có.

Đừng tự tìm phiền não, đừng vì cuộc sống của người khác mà lãng phí quãng đời về sau của mình. Đó mới là điều thiệt thòi lớn nhất.

Suy cho cùng, vệc qua lại thăm hỏi họ hàng, người thân cũng cần có chừng mực. Sống khéo léo để an hưởng tuổi già mới là biểu hiện của EQ cao.

Nếu một người có thể ghi nhớ và thực hiện 3 trường hợp "không nên ghé thăm" nói trên, điều đó cho thấy họ đủ tinh tế, đủ điềm đạm và đủ từng trải. Và chính những người như vậy, mới thực sự sống an nhàn và thanh thản ở tuổi xế chiều.

(Nguồn: Baidu)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày