3 khuyết điểm này càng hiện diện ở trẻ thì chúng càng có triển vọng trong tương lai

Thiên An, Theo Phụ nữ số 21:37 24/10/2024
Chia sẻ

Đôi khi, những khuyết điểm của trẻ lại là dấu hiệu cho thấy chúng sẽ thành công trong tương lai, miễn là có sự định hướng đúng đắn từ cha mẹ.

Mỗi người đều có một cá tính riêng, dù tốt hay xấu, sẽ có ưu và nhược điểm. Không ai có ai hoàn toàn tốt, cũng không có ai xấu 100%, mỗi người đều có điểm mạnh của mình. Đôi khi ưu điểm chưa chắc đã là ưu điểm và khuyết điểm cũng chưa chắc là khuyết điểm. Bởi tính cách của mỗi người là khác nhau, ai cũng có điểm sáng riêng.

Đối với nhiều bậc phụ huynh, họ thường thích nói con cái khó dạy, nhiều khuyết điểm… Nhưng thực tế, có những khuyết điểm ở trẻ không thực sự là khuyết điểm đâu. Ngược lại, có không ít khuyết điểm thực chất lại là dấu hiệu cho thấy trẻ rất có triển vọng trong tương lai.

1. Nghịch ngợm và thích gây rắc rối

Nhiều bậc phụ huynh thích nói con mình không nghe lời, thích gây rối mà không biết con cái họ vốn chỉ là trẻ con. Việc trẻ con thích gây rối, nghịch ngợm là điều bình thường, thậm chí còn chứng tỏ chúng hoạt bát, thích thử thách.

Những đứa trẻ như vậy dù khiến người lớn cảm thấy rất phiền nhưng khi lớn lên, chúng sẽ rất mạnh mẽ, dám dấn thân vào mọi việc, thích khám phá và khéo léo, thông minh hơn. Ngoài ra, những đứa trẻ như vậy khá tinh ranh, người khác rất khó bắt nạt chúng.

3 khuyết điểm này càng hiện diện ở trẻ thì chúng càng có triển vọng trong tương lai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhiều người nói trẻ ngoan là trẻ nghe lời nhất, giữ kỷ luật nhất nhưng họ không hiểu được, những đứa trẻ quá hiền lành sẽ dễ bị bắt nạt, chịu nhiều thua thiệt và khó hòa nhập với xã hội sau này.

Bạn có thể dạy con mình, phải làm người lương thiện, thật thà nhưng đồng thời cũng cần dạy chúng dám mạo hiểm và có một trái tim thích khám phá. Có như vậy, chúng mới có thể đứng vững trong xã hội và có triển vọng trong tương lai.

2. Cực kỳ nhạy cảm và sâu sắc

Một số người nói rằng những người quá nhạy cảm hơi "lập dị" và khó chơi cùng khi họ cứ suy nghĩ nhiều rồi tỉ mỉ trong mọi việc cả ngày.

Quả thực, những người nhạy cảm đôi khi không thường được ưa thích và khó hòa nhập với đám đông. Nhưng thực tế cho thấy, những người thành công trong xã hội hầu hết đều thuộc tuýp người nhạy cảm.

Họ có khả năng quan sát và đồng cảm mạnh mẽ, khác hẳn với người thường. Họ có thể tìm ra nhiều điều mà người khác không thể hiểu được. Ngoài ra, họ còn có thể quan sát người khác thông qua những chi tiết nhỏ, từ đó nhìn thấu được suy nghĩ, tính cách của người khác.

Vì bản thân họ rất nhạy cảm nên họ có những quan điểm riêng về cuộc sống, có thể nhìn thấu mọi thứ mà không cần nói ra và có thể nhìn đời một cách rất thấu đáo.

Chính bởi vậy, đầu óc nhạy cảm hơn người khác một chút, suy nghĩ tinh tế hơn người khác một chút cũng phải điều xấu. Là người lớn, bạn có thể cho rằng một đứa trẻ như vậy thật kỳ lạ, nhưng sau khi đứa trẻ đó lớn lên, bạn sẽ thấy đứa trẻ đó không hề đơn giản.

3 khuyết điểm này càng hiện diện ở trẻ thì chúng càng có triển vọng trong tương lai- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Cứng đầu và quyết làm theo ý mình

Người ta nói, người cứng đầu rất dễ đi sai đường vì không chịu nghe lời khuyên. Nhiều bậc phụ huynh cũng không thích con mình quá cứng đầu, không nghe lời người lớn.

Ví dụ, bạn muốn chúng học chuyên ngành này nhưng chúng lại muốn học chuyên ngành khác, chúng hoàn toàn bỏ lời khuyên của bạn ngoài ta, khăng khăng chúng là đúng.

Trên thực tế, những đứa trẻ như vậy, tuy cứng đầu, không nghe lời nhưng chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Ngược lại, những đứa trẻ bướng bỉnh thường có chính kiến hơn, chúng giỏi việc tự quyết định, không thích sự can thiệp của người khác. Chỉ cần là việc mình quyết định thì nhất định chúng sẽ làm đến cùng.

Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên thường có những ý tưởng độc đáo của riêng mình khi làm mọi việc, rất độc lập và sáng suốt. Chúng dám làm, dám sai và dám thử lại. Khuyết điểm của chúng thoạt nhìn là khuyết điểm nhưng cũng là ưu điểm, giúp chúng kiên trì với mọi việc, biết đặt ra mục tiêu và không bỏ cuộc một cách dễ dàng.

Kết

Nhìn chung, có những khuyết điểm ở trẻ thực tế lại tiềm ẩn những phẩm chất cần thiết cho sự thành công sau này. Trong quá trình lớn lên, nếu được sự định hướng và hỗ trợ từ cha mẹ cùng với môi trường xã hội lành mạnh, những khuyết điểm này có thể biến thành những đặc điểm tích cực giúp trẻ phát triển toàn diện.

Điều quan trọng là cha mẹ cần nhận ra và khích lệ những điểm mạnh mà trẻ có, đồng thời giúp chúng học cách điều chỉnh để từ những khuyết điểm ấy có thể mài giũa, phát triển thành những kỹ năng sống và làm việc quan trọng. Vậy nên, thay vì chỉ trích, hãy là người đồng hành, hiểu biết và yêu thương, để từng bước hướng dẫn trẻ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày