3 hành động của cha mẹ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai con trẻ

Thanh Hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 21:49 08/06/2023

Nếu cha mẹ đang mắc phải những sai lầm này thì cần sửa chữa kịp thời.

Giáo dục gia đình đóng vai trò vô cùng lớn đối với sự trưởng thành của một đứa trẻ. Nếu cha mẹ có phương pháp giáo dục không phù hợp sẽ dễ gây ra các vấn đề về tâm lý cho trẻ.

Theo các chuyên gia, đây là 3 hành động của cha mẹ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai con trẻ. Cụ thể như sau:

1. Dùng đòn roi để "sửa sai" cho con

Trong quá trình trưởng thành, trẻ không tránh khỏi việc mắc sai lầm. Ở độ tuổi quá nhỏ, trẻ chưa thực sự có ý thức đúng sai cũng như chưa phân biệt được điều này. Nếu trẻ vô tình làm sai điều gì đó mà cha mẹ vội vàng đánh mắng thì trẻ sẽ thấy rất khó chịu, oan ức. "Tại sao bố mẹ phải gay gắt với mình như vậy?" - đó là điều mà trẻ nghĩ trong đầu.

Lâu dần, những đứa trẻ thường bị cha mẹ đánh đòn mỗi khi mắc lỗi sẽ nảy sinh tâm lý tự ti, mặc cảm. Khi lớn lên, trẻ thường nhút nhát, không muốn và không dám làm gì vì sợ nếu sai sẽ lại bị cha mẹ trách mắng. Nỗi sợ này khiến trẻ khó tự làm được một điều gì đó và gặp trở ngại trong việc hòa nhập với môi trường xã hội. Thử nghĩ xem, có công ty nào lại đi thuê một người không thể làm việc độc lập?

3 hành động của cha mẹ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai con trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Khi trẻ cần khen lại đánh vào sự tự tin của trẻ

Còn một số bậc cha mẹ, mỗi khi con làm điều gì đúng, chạy đến khoe thì họ lại "dập tắt" niềm vui bằng những lời lẽ tiêu cực. Chẳng hạn như "thế đã có gì mà khoe", "mới có điểm 8 mà đã vui thế, con nhà hàng xóm được điểm 10 kia kìa"...

Có lẽ cha mẹ nghĩ rằng, hành động của mình sẽ khiến con học được tính khiêm tốn, nỗ lực hơn để tiến bộ. Họ sợ rằng nếu mình khen tùy ý quá thì sẽ khiến trẻ tự phụ, về sau không học hành chăm chỉ nữa. Thực tế thì ngược lại. Hành động "kém duyên" này của cha mẹ là một "đòn nặng" giáng vào sự tự tin của trẻ.

Nếu thường xuyên bị cha mẹ "đánh phủ đầu" như vậy, trẻ rất dễ nghi ngờ bản thân, luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt nên cha mẹ mới nói như vậy.

3. Cha mẹ bất hòa, thường xuyên cãi nhau trước mặt con cái

Điều đáng sợ nhất trong một gia đình, đó là cha mẹ không hòa thuận, thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau. Một số bậc cha mẹ không ngại to tiếng trước mặt con, nói những câu gây tổn thương như: "Nếu không vì con thì tôi ly hôn từ lâu rồi".

Sự bất hòa của cha mẹ sẽ khiến thần kinh của trẻ trở nên mong manh, lo lắng sợ hãi và nhạy cảm với mọi thứ. Trẻ có thể trở nên cáu kỉnh với cả những chuyện nhỏ nhặt. Đối với trẻ em, cha mẹ cãi vã, to tiếng chính là đang hủy hoại thế giới của chúng, khiến chúng cảm thấy mất an toàn.

Chính vì vậy, dù có mâu thuẫn với bạn đời thì cha mẹ nên kiềm chế, giải quyết riêng thay vì to tiếng trước mặt con, hay thậm chí lôi con ra làm lá chắn. Nếu cha mẹ không chú ý đến hành động của mình thì hậu quả gây ra cho con sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc ấy mới hối hận thì đã quá muộn.