3 câu nói có tính sát thương cực cao của cha mẹ, có thể hủy hoại tương lai một đứa trẻ

Phan Hằng, Theo Phụ nữ số 12:23 11/10/2024
Chia sẻ

Mỗi câu nói của cha mẹ đều ảnh hưởng sâu sắc đến con cái.

Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn con cái mình trở thành những người thành đạt. Tuy nhiên, điều này không thể tách rời khỏi sự giáo dục và hướng dẫn từ cha mẹ. Những đứa trẻ thành công thường nhận được sự hỗ trợ từ những bậc phụ huynh có khả năng giáo dục tốt. Ngược lại, những trẻ không thành công thường xuất phát từ những cha mẹ thiếu năng lực trong việc nuôi dạy.

Tiểu Hà, một người mẹ luôn mong muốn con trai mình trở nên tự tin và dũng cảm, đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng trong cách giáo dục con. Con trai của cô có tính cách nhút nhát và yếu đuối, điều này khiến Tiểu Hà thường xuyên so sánh con với những đứa trẻ khác ngay trước mặt.

Cô thường nói: "Con xem, mấy đứa trẻ khác dũng cảm biết bao" khi con không dám chơi với bạn bè", hay "Con xem, những bạn khác lễ phép ra sao" khi con không chào cô giáo.

Dù Tiểu Hà nghĩ rằng những lời nói này sẽ khích lệ con trai nhưng thực tế lại ngược lại. Con trai cô ngày càng trở nên nhút nhát và dần dần không muốn giao tiếp với mẹ. Khi Tiểu Hà kiên nhẫn hỏi lý do, con trai im lặng một lúc lâu rồi ấm ức thốt lên: "Mẹ không thích con, mẹ thích những đứa trẻ khác mà".

Nhận ra rằng những lời nói hàng ngày của mình đã gây tổn thương cho con, Tiểu Hà nhận ra sự so sánh không phải là cách tốt để nuôi dưỡng sự tự tin ở trẻ.

Cha mẹ "độc hại" thường nói những câu này

1. "Sao tôi lại sinh ra đứa con như vậy?"

Trong những tình huống xung đột giữa phụ huynh và con cái, không ít bậc cha mẹ thường chọn cách mắng mỏ thay vì tìm kiếm giải pháp hợp lý.

Câu nói "Sao tôi lại sinh ra đứa con như vậy?" đã trở thành một câu cửa miệng trong những lúc tức giận của một số cha mẹ. Tuy nhiên, câu nói này không chỉ thể hiện sự thất vọng mà còn có thể gây tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của trẻ.

Khi nghe những lời này, trẻ cảm thấy bị hạ thấp lòng tự trọng, dễ dàng bị tổn thương, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của chúng.

3 câu nói có tính sát thương cực cao của cha mẹ, có thể hủy hoại tương lai một đứa trẻ- Ảnh 1.

2. "Con xem, con nhà người khác kìa"

Nhiều phụ huynh luôn mong muốn con cái mình không ngừng phát triển và tiến bộ. Tuy nhiên, một số người lại áp dụng phương pháp không đúng đắn khi so sánh những điểm yếu của con mình với những điểm mạnh của trẻ khác, với hy vọng khích lệ trẻ.

Câu nói quen thuộc "Con xem, con nhà người khác kìa" thường được sử dụng trong những tình huống này. Thực tế, việc so sánh này không chỉ khiến trẻ cảm thấy mình kém cỏi mà còn dẫn đến sự tự ti và mất đi khả năng tự nhận thức.

Các chuyên gia khuyến cáo rằng, thay vì so sánh, phụ huynh nên tập trung vào việc khuyến khích và phát triển những điểm mạnh của con mình.

3. "Mẹ nói không được là không được"

Khi trẻ em và cha mẹ có quan điểm khác nhau, một số cha mẹ thiếu kỹ năng giao tiếp thường chỉ đơn giản tuyên bố: "Mẹ nói không được thì không được". Việc lặp đi lặp lại câu nói này có thể khiến trẻ cảm thấy ý kiến và cảm xúc của mình không được tôn trọng. Hệ quả là trẻ sẽ trở nên im lặng và hoàn toàn phục tùng theo sự sắp xếp của cha mẹ.

Hệ lụy dẫn tới là những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường thiếu chính kiến và chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cá nhân của chúng.

Cha mẹ thường xuyên nói 2 câu này, trẻ sẽ thành công hơn

1. "Mẹ tin con có thể làm được"

Nghiên cứu cho thấy rằng, sự công nhận từ cha mẹ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm giác tự hào của trẻ. Cụ thể, khi trẻ nhận được sự khích lệ từ cha mẹ, chúng sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ.

Do đó, trong quá trình phát triển của trẻ, cha mẹ nên thường xuyên khích lệ: "Mẹ tin con có thể làm được". Câu nói này không chỉ giúp trẻ có thêm dũng khí để đối mặt với thử thách mà còn tăng khả năng đạt được thành công trong cuộc sống.

3 câu nói có tính sát thương cực cao của cha mẹ, có thể hủy hoại tương lai một đứa trẻ- Ảnh 2.

2. "Mục tiêu của con là gì?"

Việc đặt ra mục tiêu là một yếu tố quan trọng giúp trẻ em có động lực phấn đấu và giảm thiểu ảnh hưởng từ các yếu tố tiêu cực xung quanh. Trong quá trình trưởng thành, cha mẹ nên thường xuyên đặt câu hỏi cho trẻ: "Mục tiêu của con là gì?". Câu hỏi này không chỉ kích thích trẻ suy nghĩ mà còn giúp trẻ dần dần xác định được hướng đi mà mình mong muốn.

Một câu nói từ cha mẹ có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí trẻ, thậm chí có thể quyết định tương lai của chúng. Do đó, trong hành trình phát triển của trẻ, cha mẹ cần sử dụng ngôn ngữ một cách tích cực, nhằm tạo ra sức mạnh động viên và hướng dẫn trẻ đi đúng hướng trong cuộc sống.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày