25% Gen Z chọn hẹn hò với người giàu: Bí mật đằng sau xu hướng “throning”

Hải My, Theo Đời sống và Pháp luật 11:40 30/05/2025
Chia sẻ

Tìm bạn đời, đối tượng hẹn hò để tăng vị thế trong xã hội đang là 1 xu hướng trong giới trẻ. Nó phản ánh điều gì?

Trong thế giới hẹn hò hiện đại, “throning” đang trở thành một xu hướng được nhiều người trẻ, đặc biệt là Gen Z, âm thầm theo đuổi. Từ hình ảnh chiếc “ngai vàng” (throne) - biểu tượng của quyền lực và địa vị, xu hướng “throning” phản ánh việc một người chủ động tìm kiếm bạn đời có địa vị, sự nghiệp hoặc tiềm lực tài chính cao hơn. Mục tiêu không chỉ là tìm một người yêu đơn thuần, mà còn, tận dụng sự thành công và danh tiếng của họ để nâng cao vị thế cá nhân, mở rộng cánh cửa đến một cuộc sống ổn định, nhiều cơ hội và giàu có.

Chiến lược “throning” là gì?

Người ta vẫn quan niệm yêu đương phải môn đăng hộ đối, gió tầng nào xứng với mây tầng đấy. Thế nhưng với nhiều người trẻ bây giờ, chuyện tình cảm không có nhất mà chỉ có hơn. Tức là, họ không còn dừng lại ở mưu cầu tìm một người phù hợp vừa đủ với mình mà mong muốn hẹn hò với những người hơn mình để nâng đỡ, tạo cơ hội phát triển. 

Trên thực tế, điều này phần nào do MXH tạo ra một áp lực ngầm khiến nhiều người không chỉ muốn tìm tình yêu đích thực mà còn khao khát “nửa kia” hoàn hảo. Trong mắt người trẻ, một mối quan tốt không phải chỉ là những cuộc hẹn hò lãng mạn hay những buổi cà phê tâm sự, mà còn là một “tấm vé” mở ra cơ hội học hỏi, kết nối và thậm chí là bước đệm cho những tham vọng cá nhân.

Vậy nên, không khó để hiểu vì sao nhiều người ngày nay thừa nhận rằng “gu bạn đời” của họ đã thay đổi. Một chàng trai hay cô gái có sự nghiệp vững chắc, phong cách sống sang chảnh, địa vị cao trong xã hội chắc chắn có sức hút hơn những người chỉ đơn thuần “hợp tính”. Điều này phần nào phản ánh rõ rệt tinh thần “throning”. Tình yêu vẫn cần cảm xúc, nhưng yếu tố thực tế về địa vị và tài chính chắc chắn không thể thiếu.

Nhìn chung, “throning” có thể coi là một chiến lược khôn ngoan. 

25% Gen Z chọn hẹn hò với người giàu: Bí mật đằng sau xu hướng “throning”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bởi nếu đối chiếu rộng hơn, việc yêu một người thành đạt sẽ giúp họ tiếp cận những mối quan hệ chất lượng hơn, được truyền cảm hứng và hỗ trợ để phát triển sự nghiệp, xu hướng “throning” trở nên hợp lý. Một người bạn đời giàu có, nổi bật về địa vị có thể mở ra những cơ hội không tưởng từ công việc mơ ước đến những trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp. Có thể vì vậy mà nhiều người xem “throning” như một con đường tắt để nhanh chóng bước vào những vòng tròn xã hội mới. 

Tuy nhiên cũng vẫn sẽ có những rủi ro. Khi một mối quan hệ được xây dựng dựa trên chênh lệch vị thế và những tham vọng cá nhân, sự chân thành dễ bị lu mờ. Người có địa vị cao hơn có thể cảm thấy áp lực hoặc nghi ngờ liệu đối phương yêu mình hay chỉ yêu “chiếc ngai vàng” mình sở hữu. Ngược lại, người “leo lên ngai vàng” dễ mang mặc cảm thua kém, từ đó khiến mối quan hệ thiếu đi sự bình đẳng và thấu hiểu, những yếu tố quan trọng để tình yêu bền lâu.

Ranh giới giữa khát khao và lợi dụng, “đào mỏ” 

Mặc dù nhiều khảo sát chỉ ra rằng 25% Gen Z đang cố tình lựa chọn bạn đời có địa vị, sự nghiệp và thu nhập cao hơn nhằm gia tăng vị thế trong xã hội và mở rộng cơ hội thành công cá nhân nhưng thực tế đây lại là xu hướng chung của đa số người độc thân hiện tại. Có chăng là do thế hệ Gen Z đang thể hiện rõ rệt hơn cả. 

Họ là thế hệ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ mạng xã hội, nơi mọi thứ đều được phô bày như một thước đo thành công. Nhưng song song với đó, họ cũng đang đối mặt với một thực trạng kinh tế không hề dễ dàng. Giá nhà tăng cao, công việc cạnh tranh khốc liệt, nỗi lo “cơm áo gạo tiền” vẫn luôn ẩn hiện. 

Chưa kể, những câu chuyện thành công trên MXH, các cặp đôi nổi tiếng, hình mẫu tình yêu với cuộc sống giàu có, sang chảnh cũng là thứ dễ lôi cuốn ham muốn của tất cả mọi người. Không ai muốn đứng ngoài và việc tìm kiếm một ai đó để yêu đương rồi nâng mình lên cả vật chất lẫn danh tiếng trở thành mục tiêu được theo đuổi hơn bao giờ hết. 

Thế nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra rằng: Ranh giới giữa tìm một người chung chí hướng và lợi dụng, đào mỏ đối phương là gì? 

Trong khi hai người đến nhau chỉ vì một bên muốn “leo lên ngai vàng”, mối quan hệ ấy sẽ khó có được sự tin tưởng và bền vững. Đặc biệt trong xã hội hiện đại, khi mọi thứ đều có thể bị bóc trần qua mạng xã hội, một mối quan hệ thiếu đi tình yêu chân thành sẽ sớm bị phơi bày.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ tích cực, “throning” cũng có thể là dấu hiệu của sự cầu tiến. Ai cũng muốn tìm một người có thể bổ sung, hỗ trợ và cùng mình phát triển. Điều quan trọng là, Gen Z phải tự hỏi: “Liệu mình có đủ tự tin và chân thành để biến mối quan hệ đó thành một hành trình đồng hành, hay chỉ đang bám víu vào ánh hào quang của người khác?”. 

25% Gen Z chọn hẹn hò với người giàu: Bí mật đằng sau xu hướng “throning”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Một số bình luận của cộng đồng mạng: 

- “Điều này không phải là xu thế, mong muốn chung của nhiều người sao? Ai cũng từng có ước mơ hoặc khao khát tìm được đối phương giỏi hơn mình và có thể nâng đỡ mình chứ đâu ai muốn chọn kém hơn. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ muốn là được”. 

- “Nói chung xu hướng nào cũng có hai mặt. Nếu ban đầu đặt mục tiêu phải tìm một người với các tiêu chí như vậy thì tình yêu đôi khi sẽ không còn là điều được ưu tiên nữa. Vậy cảm giác sẽ giống một bản hợp đồng thoả thuận hơn là một mối quan hệ yêu đương”. 

- “Đây là tâm lý chung thôi nhưng cũng cần xem xét bản thân mình là ai, đang ở vị trí nào. Mình có mong muốn tìm người cao hơn thì đối phương mình hướng đến cũng như vậy chứ. Nhìn chung đây là mong muốn của đa số nhưng thực tế thì không phải ai cũng may mắn vậy, vẫn cứ là mây tầng nào gặp gió tầng đó”. 

- “Tìm được người hơn mình cũng tốt. Nó giống như việc các bạn được may mắn sinh ra trong gia đình có điều kiện thì làm gì cũng dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Nhưng tỷ lệ thực tế thì không nhiều. Vả lại, tốt nhất vẫn là tự thân vận động, có được sự nâng đỡ thì tốt còn không thì mình vẫn cần hoàn thiện và cố gắng mà”. 

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng “throning” là một phần tư duy thực tế của xã hội nhưng tình yêu chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên sự chân thành, tôn trọng và niềm tin. Một mối quan hệ khởi đầu bằng tham vọng có thể đưa bạn đi xa, nhưng nếu thiếu đi tình cảm chân thực, nó cũng dễ vỡ vụn.

Cuối cùng, “throning” không xấu nếu nó đi kèm sự nỗ lực và khao khát phát triển của chính bản thân mỗi người. Yêu không chỉ để tìm “ngai vàng” của người khác, mà còn để cùng nhau dựng xây một chiếc ngai vàng của chính mình, đó mới là hành trình đáng giá và bền vững nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày