20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới

Phương Giấy Spiderum, Theo Thời Đại 10:00 21/05/2017

Việc sở hữu một tấm bằng đại học không đảm bảo rằng bạn sẽ trở nên giàu có, nhưng đương nhiên nó cũng tạo tiền đề tốt giúp bạn đạt được giấc mơ của mình. Những trường Đại học trong bài viết này chính là nơi sản sinh ra các tỷ phú: từ các nhà sáng lập, các CEO huyền thoại cho tới những chính trị gia danh tiếng.

Wealth-X, một công ty nghiên cứu và đánh giá tài sản cá nhân đã thống kê các trường Đại học đào tạo ra nhiều người giàu có nhất thế giới – những cá nhân sở hữu khối tài sản trên 30 triệu USD.

Wealth-X đưa vào danh sách của mình những người có bằng Đại học và sau Đại học, không tính những người chỉ có văn bằng, chứng chỉ, bằng danh dự hoặc bỏ học giữa chừng. Tại một số trường như Đại học Harvard, Đại học Stanford, Đại học Chicago và một số trường khác, nếu tính những tỷ phú tự thân đã bỏ học giữa chừng, thì con số tỷ phú, triệu phú bước ra từ những nơi này sẽ còn cao hơn nữa.

Trong số 20 trường Đại học nằm trong danh sách này, có 5 trường công lập, 6 trường thuộc Ivy League (Liên đoàn Ivy, thuật ngữ chỉ một nhóm những Đại học tư thục lâu đời và uy tín nhất nước Mỹ), và chỉ có 1 trường không thuộc Hoa Kỳ. Đại học Harvard là nơi có số tỷ phú và triệu phú nhiều nhất: tổng giá trị tài sản của họ lên đến 811 tỷ USD, gấp đôi con số của trường đứng thứ 2 – Đại học Pennsylvania.

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 1.

Đại học Harvard là nơi sản sinh ra nhiều người giàu nhất thế giới.

Dưới đây là danh sách 20 trường Đại học được cho là sản sinh ra nhiều người giàu nhất thế giới, dựa trên số lượng các tỷ phú, triệu phú và tổng tài sản của họ.

1. Đại học Harvard

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 2.

Đại học Harvard là nơi tạo ra nhiều người giàu nhất thế giới

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 1906

Tổng giá trị tài sản của họ: 811 tỷ USD

2. Đại học Pennsylvania

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 3.

Elon Musk, đồng sáng lập PayPal, nhà sáng lập và CEO của Tesla và SpaceX, niên khóa 1997

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 832

Tổng giá trị tài sản của họ: 369 tỷ USD

3. Đại học Columbia

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 4.

Warren Buffett, nhà đầu tư, nhà hoạt động từ thiện, chủ tịch Berkshire Hathaway, niên khóa 1951

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 578

Tổng giá trị tài sản của họ: 307 tỷ USD

4. Đại học New York

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 5.

Diễn viên, nhà hoạt động từ thiện Angelina Jolie, niên khóa 1993

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 488

Tổng giá trị tài sản của họ: 155 tỷ USD

5. Đại học Stanford

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 6.

Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal và Founders Fund, niên khóa 1989 – 1992

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 466

Tổng giá trị tài sản của họ: 404 tỷ USD

6. Học viện Công nghệ Massachusetts

Drew Houston, nhà sáng lập và CEO của Dropbox, niên khóa 2005

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 375

Tổng giá trị tài sản của họ: 215 tỷ USD

7. Đại học Chicago

Evan Sharp, đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo của Pinterest, niên khóa 2005

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 371

Tổng giá trị tài sản của họ: 93 tỷ USD

8. Đại học Northwestern

Chủ tịch, CEO của IBM, niên khóa 1979

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 365

Tổng giá trị tài sản của họ: 80 tỷ USD

9. Đại học Yale

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 10.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kì, Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton và chồng, cựu Tổng thống Hoa Kì Bill Clinton, niên khóa 1973

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 360

Tổng giá trị tài sản của họ: 156 tỷ USD

10. Đại học Princeton

Jeff Bezos, nhà sáng lập và CEO của Amazon, niên khóa 1986

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 330

Tổng giá trị tài sản của họ: 188 tỷ USD

11. Đại học Cornell

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 12.

Nhà quản lý quỹ đầu tư chứng khoán David Einhorn, nhà sáng lập Greenlight Capital, niên khóa 1991

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 319

Tổng giá trị tài sản của họ: 101 tỷ USD

12. Đại học Virginia

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 13.

Paul Tudor Jones, nhà sáng lập và CEO của Tudor Investment Corporation

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 300

Tổng giá trị tài sản của họ: 64 tỷ USD

13. Đại học Nam California

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 14.

Marc Benioff, nhà sáng lập và CEO của Salesforce, niên khóa 1986

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 294

Tổng giá trị tài sản của họ: 98 tỷ USD

14. Đại học Texas tại Austin

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 15.

Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cựu chủ tịch và CEO của ExxonMobil, niên khóa 1975

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 293

Tổng giá trị tài sản của họ: 71 tỷ USD

15. Đại học California, Berkeley

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 16.

Đồng sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của Intel Gordon Moore, niên khóa 1950

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 290

Tổng giá trị tài sản của họ: 125 tỷ USD

16. Đại học Notre Dame

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 17.

Cầu thủ xuất sắc của National Football League, Joe Montana, niên khóa 1979

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 277

Tổng giá trị tài sản của họ: 44 tỷ USD

17. Đại học Michigan

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 18.

Larry Page, nhà sáng lập và CEO của Alphabet, niên khóa 1995

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 272

Tổng giá trị tài sản của họ: 141 tỷ USD

18. Đại học Cambridge

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 19.

Arianna Huffington, đồng sáng lập và tổng biên tập của Huffington Post, nhà sáng lập và CEO của Thrive Global, niên khóa 1972

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 271

Tổng giá trị tài sản của họ: 69 tỷ USD

19. Đại học Boston

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 20.

Người dẫn chương trình radio nổi tiếng Howard Stern, niên khóa 1976

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 241

Tổng giá trị tài sản của họ: 62 tỷ USD

20. Đại học California, Los Angeles

20 trường đại học sản sinh ra nhiều tỷ phú, triệu phú nhất thế giới - Ảnh 21.

Larry Fink, đồng sáng lập, chủ tịch và CEO của BlackRock, niên khóa 1974 – 1976

Số tỷ phú, triệu phú của trường: 235

Tổng giá trị tài sản của họ: 63 tỷ USD